Cựu thiếu tướng cảnh sát biển cùng nhiều cựu sĩ quan xin giảm nhẹ hình phạt

Nguyễn Hưởng |

Trong đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cựu thiếu tướng Lê Văn Minh (cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) thừa nhận sai phạm và đưa ra nhiều tình tiết về nhân thân, tích cực bồi thường dân sự.

Ngày 6-8, nguồn tin cho biết Tòa án quân sự Quân khu 7 nhận được đơn kháng cáo của 8 trong 14 bị cáo trong vụ án "buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" và "không tố giác tội phạm".

 Cựu thiếu tướng cảnh sát biển cùng nhiều cựu sĩ quan xin giảm nhẹ hình phạt  - Ảnh 1.

Cựu thiếu tướng Lê Văn Minh (áo đen) tại phiên toà sơ thẩm

Theo đó, cựu đại tá Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Văn An (SN 1989, lao động tự do) gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ngoài ra, 2 bị cáo này còn đề nghị Tòa án quân sự Trung ương đánh giá lại vụ án, xem xét lại các lời khai và tài liệu, chứng cứ giai đoạn sơ thẩm.

Cùng kháng cáo, cựu thiếu tướng Lê Văn Minh (cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), cựu thượng tá Nguyễn Văn Hùng (cựu đồn trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh), Phạm Hồ Hải (cựu trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh), cựu thượng tá Lê Văn Phương (cựu phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh), cựu trung tá Nguyễn Thanh Lâm (cựu hải đội trưởng Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng), cựu đại tá Phạm Văn Trên (cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh) xin giảm nhẹ hình phạt và mong được hưởng án treo. Cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 Lê Xuân Thanh và 6 bị cáo còn lại không kháng án, qua đó chấp nhận hình phạt sơ thẩm.

 Cựu thiếu tướng cảnh sát biển cùng nhiều cựu sĩ quan xin giảm nhẹ hình phạt  - Ảnh 2.

Cựu đại tá Nguyễn Thế Anh tại phiên tòa cấp sơ thẩm

Trước đó, ngày 15-7, Tòa án quân sự Quân khu 7 đã tuyên án bị cáo Nguyễn Thế Anh tù chung thân về tội Nhận hối lộ và 2 năm tù Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp hình phạt, HĐXX tuyên bị cáo Thế Anh phải chịu án tù chung thân.

Bị cáo Lê Văn Minh bị tuyên phạt 15 năm tù và Lê Xuân Thanh bị tuyên phạt 12 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. 7 bị cáo còn lại đều bị kết án về tội Nhận hối lộ gồm Nguyễn Văn An bị phạt 15 năm tù, Nguyễn Văn Hùng 16 năm tù, Nguyễn Thanh Lâm 11 năm tù, Phạm Văn Trên 10 năm tù, Lê Văn Phương và Phạm Hồ Hải cùng bị phạt 3 năm 6 tháng tù.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2019, Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng cựu đại tá Phùng Danh Thoại (cựu trưởng phòng Xăng dầu của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển) và một số người góp gần 54 tỉ đồng để buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Nhóm Phan Thanh Hữu đã buôn lậu 198 triệu lít xăng với tổng số tiền hơn 2.795 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 260 tỉ đồng; riêng Thoại hưởng lợi hơn 22 tỉ đồng.

Để việc làm phi pháp trót lọt, Phan Thanh Hữu đã chi hối lộ hằng tháng cho các cá nhân thuộc lực lượng Hải quan, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng… Cụ thể, Nguyễn Thế Anh đã nhận hối lộ của Phan Thanh Hữu trong thời gian từ tháng 10-2019 đến tháng 1-2020 với số tiền 6,2 tỉ đồng và 560.000 USD; bị cáo Lê Văn Minh đã thông qua vợ, con nhận của Phan Thanh Hữu 6,9 tỉ đồng; Phan Thanh Hữu đã đưa 1,8 tỉ đồng cho bị cáo Phan Thị Xuân (vợ bị cáo Lê Xuân Thanh) cùng nhiều tiền cho các sĩ quan khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại