Cứu sống 68 cá mập con mắc kẹt trong bụng mẹ

Cao Lực (Theo Daily Mail) |

Ngư dân ở thị trấn Trường Đông, TP Đài Đông - Đài Loan vừa nhanh trí mổ bụng 2 con cá mập hổ chết khi đang mang thai, cứu sống 68 cá mập con.

Hai con cá mập hổ đang mang thai trên chết vì mắc vào lưới ngư dân vào hôm 13-6 và 14-6.

Người dân sau đó đã mổ bụng 2 con cá mập này và đưa 75 cá mập con ra ngoài, trong đó 7 con bị chết. Những con còn lại được đưa tới Trung tâm nghiên cứu sinh vật biển.

Cứu sống 68 cá mập con mắc kẹt trong bụng mẹ - Ảnh 1.

Ngư dân mổ bụng cá mập mẹ chết khi đang mang thai, cứu sống cá mập con. Ảnh: CEN

Cứu sống 68 cá mập con mắc kẹt trong bụng mẹ - Ảnh 2.

Ảnh: CEN

Cứu sống 68 cá mập con mắc kẹt trong bụng mẹ - Ảnh 3.

Ảnh: CEN

Theo báo cáo, xác con cá mập mang thai đầu tiên được phát hiện hôm 13-6, nặng 500 kg. Các ngư dân đã mổ bụng con cá mập này và cứu sống được toàn bộ 38 cá mập con.

Chỉ một ngày sau, ngư dân lại phát hiện một con cá mập khác nặng 200 kg chết sau khi mắc vào lưới ngư dân.

Những người này sau đó cũng mổ bụng con cá mập mẹ đáng thương này và đưa 37 cá mập con ra ngoài, nhưng có 7 con không may bị chết.

Cứu sống 68 cá mập con mắc kẹt trong bụng mẹ - Ảnh 4.

Cá mập con được đưa tới Trung tâm nghiên cứu sinh vật biển. Ảnh: CEN

Cứu sống 68 cá mập con mắc kẹt trong bụng mẹ - Ảnh 5.

Những cá mập con trong đợt đầu tiên đã có thể bơi trong hồ, ăn mực và tôm. Ảnh: CEN

Ông Ho Yuan-shin, nhân viên tại trung tâm nghiên cứu, cho biết tất cả cá mập con được cứu sống trong đợt đầu tiên đã có thể bơi trong hồ và ăn mực, tôm.

Ông Ho Yuan-shin còn chỉ ra rằng hiện là mùa sinh sản của cá mập và nó thường bơi gần bờ nên gặp không ít nguy cơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại