Cựu danh thủ Quốc Vượng: Trung Quốc đổ tiền tấn nhưng dễ "ôm hận" trước Hàn Quốc

Đoàn Dự |

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải và Quốc Vượng đều cho rằng Trung Quốc sẽ thua cách biệt trước Hàn Quốc.

Hôm nay, VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra 4 cặp đấu. Một cặp đấu rất đáng chú ý là giữa ĐKVĐ Uzbekistan gặp Iran (17h15). Trong khi Uzbekistan là đội bóng có duyên nợ với Việt Nam thì đất nước Iran đang vướng chiến sự với Mỹ. Theo hai cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải và Quốc Vượng, tình hình chiến sự ở quê nhà có thể sẽ khiến U23 Iran quyết tâm và đáng sợ hơn.

"ĐTQG Iran rất mạnh, họ chơi rất tốt. Nhưng đội trẻ của họ so với Uzbekistan thì có vẻ kém hơn. Uzbekistan tốt hơn nhưng để phân thắng bại cũng khó đấy. Tôi nghĩ tình hình chiến sự có ảnh hưởng nhưng không nhiều. Thậm chí cầu thủ Iran có thể còn nỗ lực hơn để thể hiện sự kiên cường, tự hào của mình" - ông Vũ Mạnh Hải nhận định.

"Tôi nghĩ Iran sẽ quyết tâm và tôi nghiêng về chiến thắng cho họ. Tinh thần của những người Hồi giáo rất mạnh mẽ. Nếu là nước khác có thể sẽ ảnh hưởng nhưng Iran thì không" - cựu danh thủ Quốc Vượng tiếp.

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Trung Quốc đổ tiền tấn nhưng dễ ôm hận trước Hàn Quốc - Ảnh 1.

Một cặp đấu khác cũng rất đáng chú ý với fan Việt Nam là Hàn Quốc vs Trung Quốc (20h15). Thời gian qua, báo giới Trung Quốc thường xuyên chê bai ĐTQG và U23 của họ, rồi so sánh với Việt Nam. Còn bóng đá Hàn Quốc khá thân thiết với Việt Nam, đặc biệt sau khi HLV Park Hang-seo về hợp tác với VFF.

"Tôi nghĩ hiện nay Trung Quốc đang suy thoái bóng đá. Đá với Hàn Quốc thì Trung Quốc không lại được đâu. Có thể sẽ là 1 trận thua cách biệt của Trung Quốc, ít nhất 2 bàn đấy" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải dự đoán.

Chung quan điểm, cựu danh thủ Quốc Vượng nói: "Tôi nghĩ cách biệt sâu quá thì khó, nhưng thắng 1, 2 bàn thì Hàn Quốc có thể. Trung Quốc lâu nay vẫn thế, họ bỏ tiền làm bóng đá nhưng thành tích không phát triển được. Super League của họ cũng không khả quan, dù nhiều CLB đạt thứ hạng tốt ở châu Á. ĐTQG thì còn tệ hơn nữa dù mời rất nhiều HLV hay cầu thủ nhập tịch. Tôi nghĩ bóng đá Trung Quốc không thể thay đổi 1 sớm 1 chiều được".

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Trung Quốc đổ tiền tấn nhưng dễ ôm hận trước Hàn Quốc - Ảnh 2.

Cách đây ít tháng, U22 Trung Quốc đã thua U22 Việt Nam.

Ở cặp Nhật Bản vs Saudi Arabia, Quốc Vượng nhấn mạnh Samurai xanh dù đã có vé dự Olympic nhưng vẫn sẽ thi đấu nghiêm túc ở VCK U23 châu Á. Dù vậy, cựu cầu thủ xứ Nghệ đánh giá Saudi Arabia cao hơn.

"Thứ nhất, Nhật Bản rất chuyên nghiệp nên sẽ tận dụng giải này để kiểm tra. Tất nhiên, các ngôi sao xuất sắc nhất của họ chưa chắc đã được sử dụng mà để dành. Họ sẽ thử nghiệm ở giải này nhưng là nghiêm túc, không phải thắng – thua đều được.

Song Saudi Arabia thì phải nghiêm túc hơn nhiều để tranh vé dự Olympic. Vì thế trận này tôi vẫn nghiêng về Saudi Arabia. Tất nhiên nếu Saudi Arabia có thắng thì cũng chỉ sít sao thôi và rất khó khăn.

Cựu danh thủ Quốc Vượng: Trung Quốc đổ tiền tấn nhưng dễ ôm hận trước Hàn Quốc - Ảnh 3.

Nhật Bản có đẳng cấp, còn phong độ của Saudi Arabia thì hơi thất thường. Khi họ hăng lên thì đá rất hay nhưng tính tổ chức không tốt bằng Nhật Bản. Dù vậy họ khả năng sẽ có quyết tâm cao hơn Nhật Bản".

Trái ngược, chuyên gia Vũ Mạnh Hải lại đặt niềm tin Nhật Bản sẽ chiến thắng: "Trận Nhật Bản vs Saudi Arabia thì tôi nghĩ Nhật có thể thắng nhưng cách biệt ít thôi".

Cuối cùng, ở cặp Qatar vs Syria, cả 2 chuyên gia đều đặt cửa Qatar sẽ thắng:

"Tôi nghĩ Qatar thắng thôi. Những năm gần đây họ mời nhiều HLV giỏi thì bóng đá phát triển hẳn. Chưa hóa rồng nhưng có phát triển hơn hẳn. Đội tuyển Qatar giờ đá sòng phẳng, hay hơn hẳn. Vì thế tôi cũng nghiêng về chiến thắng cho U23 Qatar" - cựu danh thủ Quốc Vượng nhận định.

"Qatar vẫn trội hơn và có khả năng giành chiến thắng trước Syria" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải kết lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại