Cựu Đại sứ nói về dấu ấn lớn trong chuyến thăm của TT Obama

Hà Khê |

Theo phân tích của ông Lê Văn Bàng, cựu Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, chuyến thăm của ông Obama sang lần này đã đưa mối quan hệ Việt - Mỹ lên một tầm cao mới, sáng lạn hơn.

Sau khi tham dự buổi nói chuyện của Tổng thống Mỹ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cựu Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Lê Văn Bàng đã chia sẻ với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ nhiều thông tin liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Obama.

Quan hệ Việt - Mỹ đã bước sang một tầm cao mới

Thưa ông, ông có thể chia sẻ cảm xúc của ông sau khi tham dự buổi nói chuyện của Tổng thống Hoa Kỳ - Barack Obama?

Tại buổi nói chuyện trưa nay ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia, bài nói chuyện của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhận được rất nhiều sự tán đồng, tiếng vỗ tay của những người tham dự.

Nội dung bài nói chuyện của ngài Obama tôi thấy rất hay và qua đó cho thấy sự phát triển trong quan hệ Việt - Mỹ đã được nâng lên một tầm cao mới. Mọi người có mặt trong khán phòng đều thích thú, nhiệt tình ủng hộ.

Bài phát biểu của ông Obama bao gồm rất nhiều vấn đề đang được quan tâm như kinh tế, khoa học, giáo dục và cả an ninh quốc phòng, đặc biệt là vấn đề Biển Đông.

Tôi cho rằng, qua bài phát biểu đó và qua chuyến thăm của ông Obama lần này, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ bước sang trang mới, trong tương lai sẽ rất sáng lạn.

Theo ông, dấu ấn lớn nhất của ngài Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm Việt Nam lần này là gì?

Tôi cho rằng, dấu ấn lớn nhất trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ là việc Ngài Tổng thống đã tuyên bố chấm dứt cấm vận hoàn toàn vũ khí đối với Việt Nam.

Cái đó là cái thể hiện rõ nhất việc từ nay Việt Nam - Hoa Kỳ đã hoàn toàn bình thường hóa quan hệ trên mọi mặt.

Đấy là dấu ấn lớn nhất, sâu sắc nhất và tôi chợt nghĩ rằng điều đó cũng có tiếng vang trong quan hệ Việt - Mỹ. Thưa ông

Thưa ông, việc này sẽ tác động đến mối quan hệ Việt - Mỹ nói riêng và tình hình an ninh trên Biển Đông như thế nào?

Theo tôi, việc Mỹ bình thường hóa quan hệ toàn diện với Việt Nam, dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam sẽ tác động chính đến mối quan hệ giữa Việt Nam - Hoa Kỳ là chủ yếu.

Điều này cho thấy, một chút dư âm của cuộc chiến tranh ngày xưa đã được gỡ bỏ. Điều đó cũng mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là những vấn đề kỹ thuật cao, vấn đề an ninh quốc phòng.

Sau khi hai nước bước lên tầm quan hệ mới, sẽ giúp chúng ta tiếp cận gần hơn với kỹ thuật hiện đại, đặc biệt sẽ giúp nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực.

Vì thế, tôi nghĩ rằng, điều đó sẽ góp phần thêm vào vấn đề hòa bình, ổn định lâu dài ở Biển Đông.

Vì sao người dân Việt Nam nồng nhiệt chào đón ông Obama

Là người rất am hiểu nước Mỹ, từng tiếp cận với nhiều Tổng thống Mỹ, với cá nhân ông, điều ông ấn tượng nhất ở Tổng thống Obama là gì?

Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tôi đã tham dự buổi chiêu đãi Tổng thống và đặc biệt hôm nay dự buổi nói chuyện của ông Obama, tôi có cảm giác ông ấy lúc nào cũng có một nụ cười thường trực trên môi.

Khuôn mặt, cử chỉ của ông Obama rất thân thiện, ông vẫy tay chào tất cả mọi người trong khán phòng hoặc ngay cả trên đường phố Hà Nội.

Cựu Đại sứ nói về dấu ấn lớn trong chuyến thăm của TT Obama - Ảnh 1.

Ông Obama tỏ ra vui mừng trong sự chào đón nhiệt tình của người dân Thủ đô Hà Nội vào tối 23/5 (ảnh báo Lao Động)

Hôm qua, ngài Tổng thống có một động thái mà tôi rất ấn tượng. Đó là lúc các văn nghệ sĩ biểu diễn ở bữa tiệc chiêu đãi buổi trưa, Tổng thống Hoa Kỳ và Chủ tịch nước ta lên bắt tay cảm ơn, chụp ảnh lưu niệm.

Khi đó, có rất nhiều người thoải mái chụp ảnh selfie với cả Tổng thống Mỹ, Chủ tịch nước Việt Nam.

Đó là hình ảnh mà trong quá trình làm ngoại giao của tôi chưa từng thấy bao giờ. Cá nhân tôi rất ấn tượng với điều đó.

Ông Obama là Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam, so với hai vị Tổng thống trước, ông có sự so sánh như thế nào?

Ở hai vị Tổng thống trước là Bill Clinton và Geogre.W.Bush, tôi được tiếp cận nhiều hơn so với chuyến thăm của ngài Obama. Nhưng tôi thấy ông Obama đến thăm chúng ta trong hoàn cảnh mối quan hệ của hai nước đã phát triển rất cao, nên sự đón tiếp của Việt Nam đối với ông Obama cũng ở một tầm khác, tầm cao hơn.

Đặc biệt, sự hồ hởi của người dân đối với ông Obama, tôi cho rằng cũng nồng nhiệt và chân tình hơn so với trước.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay giữa Việt Nam - Hoa Kỳ có nhiều mối quan tâm chung và muốn thúc đẩy quan hệ lên tầm cao hơn thì tôi thấy chuyến thăm này đã đạt nhiều kết quả vượt bậc so với trước đó.

Ông đánh giá, nhìn nhận như thế nào về sự nồng nhiệt của người dân Việt Nam dành cho Tổng thống Hoa Kỳ?

Hôm nay, trong buổi nói chuyện của ông Obama, tôi có nói chuyện với vài người bên cạnh về sự hồ hởi, phấn khích của người dân Việt Nam dành cho Tổng thống Mỹ. Tôi cho rằng ngoài việc lịch sự, hình ảnh quốc gia thì trong đó có quyền lợi sát sườn của họ.

Chính người dân cũng kỳ vọng vào sự phát triển vượt bậc trong mối quan hệ Việt - Mỹ ở hiện tại, tương lai nên họ càng yêu mến, hồ hởi với vị Tổng thống này.

Ông muốn gửi gắm thông điệp gì với ngài Tổng thống Hoa Kỳ trong chuyến thăm Việt Nam lần này?

Trong hai sự kiện của Tổng thống mà tôi có dịp được tham dự trong hai ngày qua, tôi không tiếp cận thật gần với ông Obama, nhưng tôi muốn gửi đến ngài lời chúc nồng nhiệt.

Chúc chuyến thăm của ngài Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam lần này sẽ thành công tốt đẹp hơn nữa trong những ngày tới.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn Tổng thống đã đến thăm đất nước tươi đẹp của chúng ta và thúc đẩy mối quan hệ của hai nước lên tầm cao mới.

Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại