Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Flynn bị buộc tội nói dối FBI trong vụ điều tra về Nga

Hải Võ |

Cựu cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Michael Flynn đã bị buộc tội cung cấp lời khai sai sự thật cho FBI.

Theo CNN, Cố vấn đặc biệt phụ trách vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016, ông Robert Mueller đã buộc tội cựu Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn "có chủ đích" cung cấp "các thông tin sai lệch, hư cấu và gian dối" cho Cục điều tra liên bang (FBI), liên quan đến các cuộc trao đổi của ông này với Đại sứ Nga tại Washington.

Ông Flynn sẽ phải trình diện tại tòa án liên bang trong phiên điều trần vào 10h30 sáng 1/12 (giờ địa phương) tại Washington D.C.. Theo đài CNBC, Flynn nhiều khả năng sẽ nhận tội trước tòa. Cả Nhà Trắng lẫn đại diện của ông Flynn chưa phản hồi các yêu cầu bình luận.

Cáo buộc của Cố vấn Mueller nhằm vào Flynn là trường hợp đầu tiên vụ điều tra về Nga xử lý một cựu quan chức thuộc chính quyền tổng thống Trump, và là dấu hiệu cho thấy cuộc điều tra sẽ được tiếp tục.

Trước ông Flynn, cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump là Paul Manafort và cấp phó Rick Gate cũng bị truy tố 12 tội danh hồi tháng trước, nhưng hai ông này không nhận tội. Cựu cố vấn chính sách đối ngoại trong chiến dịch của ông Trump, George Papadopoulos thì đã nhận tội khai man với FBI về liên hệ với các quan chức có quan hệ với chính phủ Nga trong giai đoạn bầu cử Mỹ.

Ông Michael Flynn, 58 tuổi, phải từ chức Cố vấn ninh quốc gia vào tháng 2 năm nay, sau khi ông bị phát hiện nói dối về việc liên hệ với Đại sứ Nga tại Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại