Cụt một chân vẫn mò đi... ăn trộm

Hoàng Thiên Lý |

Sáng 3-8, TAND TP.Nha Trang (Khánh Hòa) xử lưu động tại phường Vạn Thạnh tuyên phạt bị cáo Trương Văn Hiếu (SN 1983, trú lang thang) 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu dùng cá nhân nên Hiếu dù bị cụt một chân nhưng vẫn đi tìm nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản.

Rạng sáng ngày 14-3-2016 Hiếu phát hiện nhà B4.5 chung cư Hai Bà Trưng, Vạn Thạnh, Nha Trang do chị Trương Thị Lam Phong chủ sở hữu không đóng cửa sổ nên lén dùng tay móc lấy túi xách của chị Phong ra ngoài và lục lấy tài sản gồm: 1 nhẫn màu vàng và 8,7 triệu đồng.

Sau đó, Hiếu dùng số tiền trên để tiêu xài cá nhân, còn chiếc nhẫn thì giữ lại trong người.

Qua truy xét, công an phường Vạn Thạnh nghi vấn Hiếu là người gây án nên ngày 16-3 đã mời Hiếu về trụ sở làm việc. Tại đây, Hiếu đã thừa nhận hành vi của mình.

Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận vào khoảng tháng 2-2016 còn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà số B1.3 chung cư Hai Bà Trưng do chị Trần Thị Xuân làm chủ lấy 400.000 đồng và 1 điện thoại di động.

Sau đó, Hiếu mang điện thoại ra chợ Đầm bán cho một người không rõ tên, địa chỉ lấy 300.000 đồng. Theo định giá, tổng giá trị tài sản 2 vụ trộm là 11.945.000 đồng.

Cùng ngày cũng tại phường Vạn Thạnh, tòa tiếp tục xử vụ thứ hai và tuyên phạt Trần Hải Âu (SN 1988, trú 88/11B Nguyễn Thái Học, Nha Trang) 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 14h ngày 16-1 Âu bàn với đối tượng tên Hùng (chưa xác định) đi trộm cắp tài sản.

Theo đó, Âu điều khiển xe máy chở Hùng đến khu vực biển Bãi Dương đường Phạm Văn Đồng thì phát hiện anh Lin Yan Shi (quốc tịch Trung Quốc) đang ngồi chơi với bạn trên bãi biển có để 1 máy chụp hình, 1 giỏ xách bên trong có 1 điện thoại di động iPhonne 5S, 1 ví nhỏ có 350 tệ và 3 triệu đồng.

Lúc này, Âu dừng xe máy đứng trên cảnh giới để Hùng lợi dụng lúc anh Lin Yan Shi không để ý đến lấy trộm giỏ xách trên rồi bỏ chạy lên xe máy Âu đợi sẵn tẩu thoát.

Cụt một chân vẫn mò đi... ăn trộm - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Hải Âu - Ảnh: Thiên Lý

Sau khi trộm cắp được tài sản, Âu, Hùng bán máy ảnh và điện thoại cho Nguyễn Phú Khánh lấy 3,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Qua truy xét, ngày 24-1 công an đã tóm được Âu. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị trộm căp là 18.571.000 đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại