Cướp tài sản của người bán vé số để trả nợ

Văn Thành |

Tại Cơ quan điều tra, Ngô Thị Vân Thảo khai nhận, do đang nợ nần nhiều người và để có tiền trả nợ, Thảo giả vờ đến mua vé số của một cụ rồi lợi dụng cơ hội cướp tài sản của người này.

Chiều 20/5, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ và ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Vân Thảo (SN 1980, tạm trú tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, Thảo điều khiển xe máy mang BKS 47B-539.26 lưu thông trên đường Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột. Khi đi đến chỗ quầy bán vé số của bà Vương Ngọc Anh (SN 1938, trú phường Tân Thành), Vân ghé vào mua 1 tờ vé số trị giá 10.000 đồng.

Sau khi mua xong tờ vé số, Thảo quan sát trên bàn bán vé số có 1 chiếc túi xách nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng khi bà Anh sơ hở, Thảo cướp túi xách ra xe bỏ chạy về phòng trọ của mình tại số 45/2/15 đường Nguyễn Viết Xuân, TP Buôn Ma Thuột.

Tại đây, Thảo mở túi xách phát hiện bên trong có số tiền 8,7 triệu đồng, 2 chiếc nhẫn kim loại có gắn đá và 139 tờ vé số. Thảo lấy ra 3,7 triệu đồng ra tiêu xài cá nhân, số tài sản còn lại mang cất giấu tại phòng trọ.

Nhận được tin báo, Công an TP Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng vào cuộc bắt Thảo sau một ngày. Tại Cơ quan điều tra, Thảo khai nhận: Do bản thân đang nợ nần nhiều người, lại không có việc làm nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản để trả nợ và trang trải cuộc sống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại