Cuối cùng thứ có thể "lật kèo" ở Ukraine đã được gọi tên - Tin không vui cho quân đội của Kiev?

Hoài Giang |

Theo chuyên gia Vasily Dandykin, thứ này hiện đang được phía Nga sử dụng tích cực trong việc tải thương, gài và gỡ mìn.

Thứ khiến "kẻ săn người" vô dụng?

FPV (First-Person View) Drone là các máy bay không người lái cho phép người dùng điều khiển chúng và ghi hình qua "góc nhìn thứ nhất". Rẻ và tốc độ, FPV Drone mang theo chất nổ đã được 2 bên tham chiến ở Ukraine đã trở thành vũ khí cực kỳ lợi hại.

Đặc biệt là về phía các lực lượng Ukraine, sự "dồi dào" của nguồn cung FPV Drone đã giúp chúng vượt xa khỏi nhiệm vụ diệt tăng - thiết giáp và trở thành những "kẻ săn người" hiệu quả nhằm vào bộ binh đối phương.

Tuy nhiên vào đầu tháng 12/2023, người Nga đã đăng tải một video cho thấy họ sử dụng một UGV (Phương tiện mặt đất không người lái) liên tục vận chuyển vật tư cho một chiến hào của họ ở "điểm nóng" Avdiivka, Donetsk.

Video UGV Nga liên tiếp bị FPV Drone Ukraine tấn công nhưng vẫn thoát hiểm.

Điểm đáng chú ý là mặc dù rất nỗ lực với việc sử dụng nhiều FPV Drone, phía Ukraine vẫn thất bại trong việc tiêu diệt UGV nói trên. Được biết ở phần tiếp theo của video, UGV này cũng đóng vai trò vận chuyển thương binh khỏi tiền tuyến.

Sau khi tìm hiểu, hóa ra UGV nói trên là loại tự chế từ nguồn vốn được gây quỹ và theo chuyên gia người Mỹ Rob Lee, nó được bổ sung thiết bị gây nhiễu Volnorez C-UAS EW khiến FPV Drone trở nên vô dụng.

Và chỉ ít giờ trước, trong bài viết được Lenta.ru đăng tải, chuyên gia Nga Vasily Dandykin đã gọi tên UGV và cho rằng các khí tài mới này sẽ rất hữu ích cho lực lượng Nga ở Ukraine. Không những vậy, ông Dandykin còn liệt kê những thứ rất được kỳ vọng này.

Nga đang có bao nhiêu UGV ở Ukraine?

Theo ông Vasily Dandykin, UGV hiện đang được phía Nga sử dụng tích cực để sơ tán người bị thương, gài và gỡ mìn.

Cũng theo chuyên gia này, câu hỏi về việc tạo ra chúng đã được đặt ra ngay cả trước khi bắt đầu chiến dịch và chúng nằm dưới sự kiểm soát đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Dandykin không quên lưu ý rằng "UGV BRG-1 thường được sử dụng thương binh tuy nhiên các robot với vũ khí phức tạp đặc biệt là vũ khí chống tăng đã xuất hiện ở tuyến đầu".

Vậy UGV BRG-1 mà vị chuyên gia Nga đề cập đến từ đâu? Được biết vào tháng 10/2023 hãng tin Nga TASS đã đưa tin về sự xuất hiện của 2 UGV mới là BR-1 với module súng máy và BR-2 có khả năng rải mìn trong một triển lãm tại Moscow.

Cuối cùng thứ có thể "lật kèo" ở Ukraine đã được gọi tên - Tin không vui cho quân đội của Kiev?- Ảnh 1.

BR-1 (trái) và 2 biến thể được cho là BR-2 (phải) trong triển lãm tại Moscow.

Cả 2 được một hiệp hội nghiên cứu khoa học của Nga sản xuất với nguồn vốn được gây quỹ và trên 90% linh kiện trong nước.

Đáng chú ý hơn cả là TASS nhấn mạnh rằng nhà sản xuất này cùng đã chế tạo BRG-1 và khoảng 60 UGV do họ sản xuất đang phục vụ trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Cũng theo hãng tin Nga, BRG-1 có khả năng di chuyển với tốc độ 15 km/h trong phạm vi lên tới 700 mét và bên cạnh việc sơ tán thương binh, nó còn có thể vận chuyển một số hàng hóa nhất định lên tới 250 kg lên tuyến đầu.

Theo một bài viết được hãng tin Nga RT đăng tải ít ngày trước, 10 chiếc BRG-1 đầu tiên đã được chế tạo từ năm 2018 tức là khá lâu trước khi Moscow tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cuối cùng thứ có thể "lật kèo" ở Ukraine đã được gọi tên - Tin không vui cho quân đội của Kiev?- Ảnh 2.

BRG-1 trong thử nghiệm sơ tán thương binh.

RT cũng lưu ý rằng nhà sản xuất các UGV đang có kế hoạch phát triển phiên bản tiếp theo là BR-3 và cho ra mắt trong Quý 1 năm 2024.

BR-3 được cho là có thể sẽ được tăng tải trọng lên 300 kg, Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tăng khả năng tự hành, tăng phạm vi hoạt động lên tới 3 km, một cánh tay máy giúp hoạt động sơ tán thương binh và vận chuyển hậu cần tốt hơn cùng một thiết bị gây nhiễu chống Drone...

"Tin không vui" cho phía Ukraine

Con số 60 UGV là quá ít so với chiến tuyến hiện tại của Nga.

Tuy nhiên từ những gì được đề cập ở phần trên của bài viết, có thể nói đã có một nỗ lực nghiêm túc và lâu dài của người Nga trong việc trang bị UGV cho các đơn vị tuyến đầu.

Việc số lượng UGV tăng từ 10 năm 2018 lên 60 vào năm 2023 có lẽ đã thể hiện những vòng thử nghiệm trước quá trình sản xuất hàng loạt. Và có thể các lực lượng Nga sắp đưa vào trang bị một con số UGV không tưởng.

Nhưng cũng rõ ràng đây là tin không vui cho đối thủ của họ trên chiến trường - lực lượng Ukraine.

Bình luận về việc BRG-1, BR-1/2/3 trở thành một "người lính", nhà sản xuất Nga lưu ý với RT rằng đây chỉ là nhiệm vụ thứ yếu và phần lớn công việc bổ sung vũ khí được "đối tác" - những người trực tiếp cung cấp UGV tới mặt trận - tiến hành.

Cần lưu ý rằng Tạp chi Military Review gần đây đã dẫn nguồn tin riêng của mình cho biết BR-2, với vũ khí tùy chọn theo nhiệm vụ (súng máy, súng phóng lựu và súng chống tăng) đã thực sự được các nhóm tấn công Nga đưa vào sử dụng vào mùa thu năm 2023.

UGV BRG-1 thử nghiệm hoạt động tải thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại