Cuộc tình đầy thị phi, nhận nhiều 'gạch đá' dư luận của Thái tử Charles và bà Camilla

Gia Hạnh |

Năm 2005, Thái tử Anh Charles và bà Camilla Rosemary Shand tổ chức đám cưới bất chấp chỉ trích từ dư luận. Những tưởng đó là cái kết viên mãn của cuộc tình kéo dài 48 năm nhưng sau 13 năm kết hôn, bà Camilla lại đệ đơn ly hôn và yêu cầu được trả tiền để không tiết lộ bí mật đen tối của Hoàng gia.

Nhiều nguồn tin báo chí cho biết, cuộc hôn nhân thứ 2 của Thái tử Charles có dấu hiệu “cơm không lành, canh không ngọt” sau 13 năm chung sống.

Trước kia, bà Camilla chính là người thứ 3 xuất hiện giữa cuộc hôn nhân của Thái tử Charles và Công nương Diana. Sau khi Công nương qua đời, Thái tử chính thức cưới Camilla vào năm 2005 sau nhiều năm hẹn hò.

Những tưởng cuộc hôn nhân đó là kết quả viên mãn cho mối tình thị phi bị nhiều chỉ trích, thế nhưng mọi chuyện không như mơ. Theo nhiều nguồn tin, cuộc hôn nhân thứ 2 của Thái tử Charles đã có dấu hiệu tan vỡ.

Cùng Saostar nhìn lại cuộc tình đầy thị phi của Thái tử Charles và bà Camilla:

Cuộc tình đầy thị phi, nhận nhiều gạch đá dư luận của Thái tử Charles và bà Camilla - Ảnh 1.

Thái tử Charles gặp bà Camilla Shand lần đầu tiên tại một trận đấu mã cầu ở Windsor năm 1970. Cả hai lập tức bị thu hút bởi nhau và bắt đầu hẹn hò không lâu sau ngày đầu gặp gỡ. Chuyện cứ thế tiếp tục cho tới năm 1971 khi Thái tử Charles gia nhập Hải quân Hoàng gia. Ảnh: Getty

photo-1

Quãng thời gian sau đó, người ta chứng kiến cảnh đường ai nấy đi. Tháng 7/1973, bà Camilla kết hôn với Andrew Parker Bowles, một sĩ quan quân đội Anh đầy quyền lực. Ảnh: Getty

photo-2

Trong khi đó, Thái tử Charles cũng tiếp xúc và bắt đầu tán tỉnh tiểu thư Diana Spencer qua sự mai mối của Sarah McCorquodale - chị gái của Diana. Ảnh: Getty

photo-3

Ngày 6/2/1981, Thái tử Charles cầu hôn tiểu thư Diana. Tháng 7 năm ấy, họ tổ chức đám cưới đình đám tại nhà thờ St. Paul. Theo chương trình “The Last 100 Days of Diana” (tạm dịch: 100 ngày cuối của Công nương Diana) phát trên đài ABC, bà Camilla vẫn tới dự đám cưới của Thái tử Charles dù công nương Diana không mấy vui vẻ với việc này. Trong hai năm 1982 và 1984, Thái tử Charles và Công nương Diana lần lượt chào đón 2 người con trai là Thái tử William và Harry. Ảnh: Express Newspaper

photo-4

Tới năm 1986, bất ngờ xảy ra khi Thái tử Charles và Camilla vẫn vương vấn tình cũ. Cả hai nối lại tình xưa dù đã yên bề gia thất. Theo những băng ghi âm của Andrew Morton, Công nương Diana từng tuyên bố đối đầu với “tình địch” năm 1989 tại một bữa tiệc. Khi gặp Camilla, Công nương Diana thẳng thừng tuyên bố: “Này Camilla, tôi phải nói cho cô hiểu rằng tôi biết chính xác chuyện gì đang xảy ra giữa cô và chồng tôi Charles. Tôi không phải trẻ con mà dễ bị qua mặt”. Bà Camilla cũng không vừa, đáp lại: “Cô có mọi thứ cô muốn, những người đàn ông trên thế giới say đắm cô và cô còn có hai đứa trẻ kháu khỉnh. Cô còn muốn gì nữa?”. Công nương Diana nói luôn: “Tôi muốn chồng mình“. Ảnh: Getty

Cuộc tình đầy thị phi, nhận nhiều gạch đá dư luận của Thái tử Charles và bà Camilla - Ảnh 6.

Tháng 12/1992, John Major, Thủ tướng Anh khi ấy, xác nhận sự rạn nứt giữa Thái tử Charles và Công nương Diana. Đỉnh điểm là việc họ ly thân. Hai năm sau khi ly thân, Thái tử Charles thừa nhận việc ngoại tình với Camilla trên sóng truyền hình. Công nương Diana cũng thừa nhận ngoại tình với James Hewitt, một cầu thủ mã cầu nổi tiếng. Nhưng bà không quên vạch mặt Camilla và Thái tử Charles trong cuộc phỏng vấn với hãng BBC. “Cuộc hôn nhân của chúng tôi có 3 người và như vậy là quá chật chội“, Công nương Diana nói. Năm 1995, Camilla và chồng chính thức tuyên bố ly dị. Lý do cả hai đưa ra là “có ít điểm chung”. Ảnh: Mirror

photo-6

Năm 1997, Công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn ô tô thảm khốc ở Paris. Đó là một cú sốc với Thái tử Charles và Hoàng gia Anh cùng hàng triệu người hâm mộ bà trên toàn thế giới. Charles cùng gia đình tổ chức tang lễ trang trọng, tiễn biệt người vợ cũ. Một năm sau, Thái tử Charles chính thức giới thiệu Camilla với hai người con trai William và Harry. Vì sự ra đi đột ngột của Công nương Diana, Thái tử Charles và Camilla quyết định không nhắc đến mối quan hệ của họ trước công chúng. Ảnh: Getty

photo-7

Năm 1999, cả hai cùng xuất hiện lần đầu tiên tại sinh nhật thứ 50 của chị gái Camilla, tổ chức ở Khách sạn Ritz, London. Tuy không đến cùng nhau nhưng khi về họ lại cùng về. Ban đầu, Nữ hoàng Anh không mấy mặn mà với Camilla. Người quyền lực nhất hoàng gia Anh không tới dự sinh nhật lần thứ 50 của Thái tử Charles vì sự có mặt của Camilla. Tuy nhiên, vào mùa hè năm 2000, mọi chuyện dần êm đềm khi Nữ hoàng chấp nhận xuất hiện tại một sự kiện mà Camilla cũng là khách mời. Ảnh: Getty

photo-8

Năm 2003, bà Camilla chuyển tới Clarence House, nơi ở của Thái tử Charles. Hai năm sau, cặp đôi đầy thị phi tổ chức đám cưới vào ngày 9/4. Chồng cũ của Camilla cũng xuất hiện tại hôn lễ. Tuy nhiên, Nữ hoàng Anh và chồng lại không tới tham dự. Ảnh: Getty

photo-9

Năm 2007, Camilla quyết định không dự lễ tưởng niệm 10 năm dành cho Công nương Diana. Bà lý giải: “Tôi rất muốn tham dự sự kiện nhưng sau khi xem xét tôi thấy sự hiện diện của mình có thể ảnh hưởng đến mục đích của sự kiện nhằm tôn vinh Công nương Diana. Vì vậy, tôi không tham dự. Chồng và các Hoàng tử William, Harry đều ủng hộ quyết định này của tôi”. Ảnh: Getty

photo-10

Năm 2012, sau nhiều năm lạnh nhạt, tình cảm giữa Nữ hoàng Elizabeth II và Camilla dần ấm lên. Nữ hoàng chính thức công nhận con dâu bằng một vinh dự hoàng gia. Mùa hè năm đó, người ta thấy Camilla ngồi cùng Nữ hoàng Anh trên xe ngựa tại một cuộc diễu hành. Ảnh: Getty

photo-11

Mười năm sau ngày cưới, Thái tử Charles và bà Camilla tổ chức lễ kỷ niệm. Một bức ảnh cặp đôi tận hưởng tuần trăng mật tại khu Balmoral, Scotland được công bố. Năm 2017, cả hai vẫn xuất hiện cùng nhau trước công chúng tại nhiều sự kiện. Ảnh: Getty

photo-12

Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ thay đổi trong năm 2018. Người ta chỉ thấy Thái tử Charles xuất hiện một mình trước công chúng tại các sự kiện. Bất ngờ hơn khi trong lễ sinh nhật lần thứ 70 của Thái tử Charles hồi tháng 5, bà Camilla đã gửi yêu cầu ly hôn cho chồng, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm. Báo chí còn đưa tin, người vợ thứ hai của Thái tử nước Anh yêu cầu một khoản phí 400 triệu USD sau ly hôn để “giữ im lặng về các bí mật đen tối về Hoàng gia”. Ảnh: WireImage

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại