Cuộc sống vương giả và tài sản khổng lồ của người nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu

Đăng Nguyễn |

Hoàng gia Dubai sở hữu khối tài sản khổng lồ khoảng 19 tỷ USD, nổi tiếng bởi cuộc sống vương giả tột bậc, nhưng cũng hết sức gần gũi với người dân.

Cuộc sống vương giả và tài sản khổng lồ của người nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu - Ảnh 1.

Dubai thuở ban đầu chỉ là một làng chài nhỏ.

Thật khó để có thể tưởng tượng một Dubai không có các tòa tháp chọc trời biểu tượng, những dịch vụ du lịch độc đáo và cơ hội mua sắm thỏa thích, với tiêu chuẩn sống khác biệt.

Al Maktoum, gia tộc trị vì Dubai xuất thân từ bộ lạc Bani Yas, sống ở khu vực nay thuộc UAE. Bani Yas là bộ lạc quyền lực và hùng mạnh ở bán đảo Ả Rập thuở xa xưa. Năm 1833, 800 thành viên gia tộc tách khỏi bộ lạc, chuyển đến sống ở vùng đất sa mạc ven biển, nay là Dubai.

Cuộc sống vương giả và tài sản khổng lồ của người nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu - Ảnh 2.

Dubai ngày nay là biểu tượng của sự xa xỉ bậc nhất.

Người đàn ông có công lớn đưa Dubai lột xác từ làng chài nhỏ ở vùng sa mạc, trở thành trung tâm du lịch, tài chính của thế giới, sân chơi của giới siêu giàu, là Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tiểu vương Dubai hiện nay.

Mohammed bin Rashid Al Maktoum sinh năm 1949, nắm quyền ở Dubai sau cái chết của anh trai vào năm 2006. Ông là tiểu vương thứ 13 của Dubai, kiêm Thủ tướng và Phó Tổng thống UAE.

Cuộc sống vương giả và tài sản khổng lồ của người nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu - Ảnh 3.

Tiểu vương Dubai có 6 người vợ và 23 người con.

Hoàng gia Dubai ước tính sở hữu khối tài sản lên tới 19 tỷ USD. Những nguồn thu khổng lồ từ dầu mỏ được tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, trường học, thu hút lao động nhập cư tới Dubai.

Tiểu vương nắm quyền kiểm soát Tập đoàn đầu tư Dubai Holdings, sở hữu các bất động sản xa xỉ ở châu Âu. Ông được coi là người đề ra chiến lược gắn liền Dubai với hình ảnh công trình mang tính biểu tượng cho thành phố như đảo nhân tạo, hãng hàng không 5 sao, khách sạn 7 sao và tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới Burj Khalifa.

Cuộc sống vương giả và tài sản khổng lồ của người nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu - Ảnh 4.

Hãng hàng không Emirates thuộc sở hữu của tiểu vương Dubai.

Ông cũng nổi tiếng là một người hào phóng khi đã quyên góp hàng tỷ USD cho các hoạt động thiện nguyện. Tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum có ít nhất 6 người vợ và 23 người con.

Ông từng chi 100 triệu USD để tổ chức đám cưới đầu tiên vào năm 1979. Đây là đám cưới “đắt giá nhất thế giới” do Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận. Đám cưới được chuẩn bị trong một tháng, diễn ra tại một sân vận động được xây riêng cho lễ cưới.

Cuộc sống vương giả và tài sản khổng lồ của người nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu - Ảnh 5.

Dinh thự La Belle Epoque từng được tiểu vương Dubai mua với giá 323 triệu USD.

Năm 2010, tiểu vương Dubai mua dinh thự La Belle Epoque ở Monaco với giá 323 triệu USD với 30 phòng, gồm 3 phòng ngủ, 6 phòng tắm, 8 phòng ở cho nhân viên và các phòng sinh hoạt riêng.

Tiểu vương từng mua khu đất rộng 25.000 hécta ở Scotland làm nơi nghỉ dưỡng. Dinh thự Longcross Estatewas ở Anh được tiểu vương mua năm 1990 để làm nơi nghỉ ngơi, tránh cái nóng thiêu đốt vào mùa hè tại Dubai.

Cuộc sống vương giả và tài sản khổng lồ của người nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu - Ảnh 6.

Lối vào cung điện của tiểu vương Dubai.

Năm 2009, tiểu vương Dubai mua trang trại Dalham Hall với giá 45 triệu bảng Anh, làm nơi nuôi và nhân giống ngựa, gần trường đua Newmarket ở Anh.

Hãng hàng không Emirates thuộc sở hữu của tiểu vương tài trợ áo thi đấu cho CLB Arsenal và Emirates cũng là tên sân vận động của đội bóng London.

Cuộc sống vương giả và tài sản khổng lồ của người nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu - Ảnh 7.

Tiểu vương Dubai thường tự mình lái chiếc Mercedes G55.

Nơi ở chính của tiểu vương là cung điện xa hoa trị giá 500 triệu USD, cách trung tâm thành phố Dubai khoảng 6km. Người dân và khách du lịch được phép đến gần cung điện, nhưng không được vào bên trong vì có mạng lưới hàng rào an ninh dày đặc.

Tiểu vương dù tuổi đã cao, nhưng hàng ngày vẫn tự lái chiếc Mercedes G 55 AMG màu trắng quen thuộc. Bộ sưu tập xe hơi của tiểu vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum lên tới hơn 100 chiếc. Một số là xe cổ, còn lại là xe sang của các hãng nổi tiếng như BMW, Rolls-Royce, Mercedes Benz và Ferrari.

Cuộc sống vương giả và tài sản khổng lồ của người nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu - Ảnh 8.

Bộ sưu tập siêu xe của tiểu vương Dubai.

Tiểu vương cũng sở hữu siêu du thuyền dài 161 mét, trị giá 350 triệu USD có tên Dubai. Siêu du thuyền sang trọng có đủ chỗ ở cho 115 khách và 88 thành viên thủy thủ đoàn. Siêu du thuyền có hai bãi đáp trực thăng, một phòng ăn lớn có sức chứa 90 người.

Về cơ bản, toàn bộ các thành viên trong đình đều được hưởng đặc quyền sử dụng tài sản của tiểu vương. Thái tử Hamdan bin Mohammed Al Maktoum hay còn gọi là Fazza là hoàng tử được công chúng Dubai biết tới nhiều nhất, nhờ sự kết nối với cộng đồng qua tài khoản mạng xã hội Instagram.

Cuộc sống vương giả và tài sản khổng lồ của người nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu - Ảnh 9.

Vẻ điển trai của thái tử Dubai "đốn tim" cư dân mạng.

Tính đến tháng 1.2021, tài khoản Instagram của thái tử có 11 triệu người đăng ký theo dõi. Thái tử thường đăng ảnh với động vật hoang dã, làm thơ, tham gia các hoạt động thể thao và những chuyến du lịch.

Khối tài sản của thái tử Hamdan ước tính lên tới 3 tỷ USD, riêng bộ sưu tập siêu xe có giá gần 60 triệu USD. Thái tử sở hữu một loạt những siêu xe dát vàng như Porsche 918 spider Lamborghini Aventidor, Rolls Royce và Range Rover Sport.

Cuộc sống vương giả và tài sản khổng lồ của người nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu - Ảnh 10.

Dàn xe sang của thái tử Dubai.

Fazza từng chi gần 30 triệu USD để xây dựng tòa nhà gồm 2 tầng hầm và 6 tầng nổi ở thủ đô London, Anh, để chứa 114 chiếc siêu xe.

Công chúa Dubai Shaikha Mahra, 27 tuổi, cũng được biết đến là một trong những nàng công chúa sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới. Theo The Richest, Mahra sở hữu khối tài sản trị giá hơn 1,2 tỷ USD vào năm 2016.

Cuộc sống vương giả và tài sản khổng lồ của người nâng Dubai lên đẳng cấp xa xỉ toàn cầu - Ảnh 11.

Công chúa Dubai sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD.

Các thành viên hoàng gia Dubai vẫn thường ra ngoài đường gặp gỡ người dân, tạo sự kết nối và lắng nghe nguyện vọng của người dân. Điều này cũng phần nào cho thấy sự bình yên và an toàn ở Dubai.

Điều này đạt được một phần là do tiểu vương Dubai đã giúp cải thiện đáng kể cuộc sống của người dân. Khi được hỏi về lý do phát triển Dubai một cách thần tốc trong thời gian ngắn, ông nói: “Tôi muốn người dân có cuộc sống tốt hơn ngay bây giờ, chứ không phải 20 năm sau”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại