Cuộc sống khó khăn của cựu công chúa Nhật: Chồng khả năng cao trượt kỳ thi luật lần 3, vợ đi làm không lương nhưng tiền thuê nhà 90 triệu/tháng, giấc mơ Mỹ có thể sớm phải khép lại

Vũ Anh |

Cuộc sống quá bấp bênh tại Mỹ của cựu Công chúa Mako và chồng khiến Hoàng thất Nhật Bản không khỏi lo lắng.

Theo tờ Japan Times, tháng 7 tới, Kei Komuro, chồng cựu Công chúa Nhật Bản Mako, sẽ tham dự kỳ thi luật sư của bang New York lần thứ 3. Trích dẫn câu “quá tam ba bận”, ngày càng nhiều ý kiến ​​cho rằng cặp đôi này tốt hơn nên quay trở lại quê nhà. Quan điểm này không chỉ nhận được sự đồng tình của phóng viên Cơ quan Hoàng thất Nhật Bản, mà còn được đông đảo luật sư quốc tế và những người theo dõi hoàng gia ủng hộ.

Theo thống kê của những người cũng tham dự kỳ thi luật sư lần thứ 3, cơ hội đậu của Komuro chỉ tối đa 30%. Nếu anh tiếp tục trượt kỳ thi sắp tới, cuộc sống tại Mỹ của 2 vợ chồng sẽ rất khó có thể ổn định.

“Nếu văn phòng luật nơi Komuro đang làm việc quyết định sa thải anh ấy, thị thực Mỹ của chồng cựu công chúa có thể sẽ mất hiệu lực”, Hiroshi Kiyohara, luật sư được cấp phép tại New York nói.

Bình luận về việc Mako làm việc không lương tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, một số tờ báo Mỹ chỉ ra rằng, kể từ khi nhập cảnh, vị cựu công chúa này không được phép làm việc chính thức như một công dân Mỹ bình thường. Hơn nữa, với mức thuê nhà rơi vào khoảng 500.000 yen/tháng (tức khoảng 88 triệu đồng), theo tờ Japan Times, 2 người sẽ càng khó có thể đảm bảo cuộc sống.

Cuộc sống khó khăn của cựu công chúa Nhật: Chồng khả năng cao trượt kỳ thi luật lần 3, vợ đi làm không lương nhưng tiền thuê nhà 90 triệu/tháng, giấc mơ Mỹ có thể sớm phải khép lại - Ảnh 1.

Cuộc sống quá bấp bênh tại Mỹ của cựu Công chúa Mako và chồng khiến Hoàng thất Nhật Bản không khỏi lo lắng

Ngoài ra, vợ chồng Komuro nếu ở lại Mỹ sẽ phải đối mặt với một số vấn đề, bao gồm việc bị theo sát bởi cánh săn ảnh; sự gia tăng tội phạm chống người châu Á; tội phạm bạo lực, hay những vụ xả súng hàng loạt xảy ra gần nơi ở của cặp vợ chồng.

“Nếu vẫn quyết tâm được nhận vào cơ quan luật ở bang New York, Komuro có thể quay trở lại Nhật và ôn tập, sau đó bay tới New York để thi”, luật sư Kiyohara nói.

Ngoài ra, việc cặp vợ chồng quay trở lại Nhật Bản cũng sẽ tạo động lực cho cha của Mako là Thái tử Akishino - người đứng đầu tiên trong danh sách kế vị ngai vàng.

“Miễn là Mako sống yên bình ở Nhật Bản dưới sự hỗ trợ của gia đình, cô có thể yên tâm cống hiến và làm những việc khác”, một nhà báo thuộc Cơ quan Hoàng thất Nhật Bản nói.

Ông còn thừa nhận việc vợ chồng Mako bị cánh đưa tin “bám đuôi” sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình hoàng gia.

“Nếu vợ chồng Komuro được giới truyền thông ở Mỹ tiếp cận, Cơ quan Hoàng thất Nhật Bản sẽ không thể kiểm soát được tình hình ở nước ngoài. Vì vậy, nếu 2 người quay trở về nhà, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn”, vị nhà báo trên nói thêm.

“Nếu vẫn còn độc thân, Kei Komuro có thể tự giải quyết mọi việc và tiếp tục tham gia kỳ thi luật sư cho đến khi thi đỗ. Tuy nhiên, giờ anh ấy đã có vợ rồi”, họa sĩ hoạt hình Mayumi Kurata bình luận. “Sau khi học ở Mỹ 3 năm, tôi hiểu chồng cựu công chúa sẽ rất khó để nói câu ‘Tôi từ bỏ’. Komuro có thể đang muốn cả thế giới công nhận, rằng anh là người đàn ông xứng đáng với Mako”.

Cuộc sống khó khăn của cựu công chúa Nhật: Chồng khả năng cao trượt kỳ thi luật lần 3, vợ đi làm không lương nhưng tiền thuê nhà 90 triệu/tháng, giấc mơ Mỹ có thể sớm phải khép lại - Ảnh 3.

Cặp đôi được khuyên sớm trở về nhà

“Cho dù ở Nhật Bản hay Mỹ, nếu Komuro tìm được công việc và dùng chính thực lực để đạt được nó, cặp đôi cuối cùng cũng sẽ thoát khỏi sự soi mói của truyền thông và sống một cuộc sống yên bình thôi’’, Mayumi Kurata nói thêm.

Trước đó, theo SCMP, Kei Komuro, chồng cựu Công chúa Nhật Bản Mako đã không có tên trong danh sách vượt qua kỳ kiểm tra luật sư của bang New York được Hội đồng Giám định Luật của New York (BOLE) công bố hôm 14/4. Được biết đó là lần thi lại thứ 2 của Komuro sau khi anh thi trượt hồi tháng 7 năm ngoái.

Kỳ thi này kéo dài 2 ngày, bao gồm 3 phần: Viết luận tổng hợp, kiểm tra kỹ năng luật thực tế và trả lời trắc nghiệm với 7 chủ đề (thủ tục dân sự liên bang, hiến pháp, hợp đồng mua bán, luật hình sự, tội phạm, bất động sản và một số vấn đề khác). Ứng viên sau khi vượt qua bài kiểm tra sẽ được cấp giấy chứng nhận và tuyển vào học tại 1 trong 4 văn phòng Phúc thẩm thuộc Tòa án Tối cao New York.

Theo: Japan Times

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại