Cuộc sống của Á hậu 2 lần cưới hụt, tuổi 36 làm mẹ đơn thân nuôi 5 con

Hương (tổng hợp) |

Dù làm mẹ đơn thân nuôi 5 con nhưng Á hậu - diễn viên Diễm Châu cho biết cô vô cùng hạnh phúc.

Diễm Châu không chỉ là diễn viên quen mặt với khán giả qua loạt phim truyền hình ăn khách: Cô gái xấu xí, Nàng dâu bất đắc dĩ, Yêu từ thuở nào, Ngõ vắng, Gia đình vô địch, Vợ tôi là số 1… mà còn được biết đến với vai trò Á hậu cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2006, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008.

Mặc dù có sự nghiệp khá thành công nhưng nàng Á hậu gây chú ý của công chúng khi là mẹ đơn thân nuôi 5 nhóc tỳ và nổi tiếng với biệt danh người đẹp "nghiện" con.

Cuộc sống của Á hậu 2 lần cưới hụt, tuổi 36 làm mẹ đơn thân nuôi 5 con - Ảnh 1.

Á hậu Diễm Châu.

2 lần cưới hụt, suýt chết khi sinh con

Diễm Châu sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nghề nông. Sau khi học xong bậc trung học phổ thông, Diễm Châu lên Sài Gòn để học trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Với số tiền ít ỏi hàng tháng mà bố mẹ gửi lên vì không đủ sinh hoạt phí nên Diễm Châu đi làm thêm.

Cũng từ đó, cô bắt đầu tham gia vào hoạt động nghệ thuật. Với giọng nói khá đặc biệt và phong cách nam tính, Diễm Châu đã hóa thân thành công nhân vật ca sĩ chuyển giới trong vở kịch "Trai yêu". Sau vai diễn này, cô nhận được nhiều lời mời đi đóng phim. Đến nay, không chỉ thành công trong lĩnh vực người mẫu mà Diễm Châu còn khá thành công ở lĩnh vực điện ảnh.

Diễm Châu từng làm đám cưới hụt hai lần và cũng là hai lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Sau những lận đận đó, Diễm Châu quyết định làm người mẹ đơn thân. Lựa chọn này của Diễm Châu từng khiến rất nhiều người ngạc nhiên và dĩ nhiên cũng khiến cô bị nhiều người gièm pha.

Thậm chí, vì sinh con, Diễm Châu từng "chạm trán tử thần" khi bị biến chứng thai sản. Đó là hồi tháng 11 năm ngoái, khi cô sinh cặp sinh đôi, hai bé gái Jolie và Clara. Lúc đó, Diễm Châu bị sa tử cung, tử cung không co bóp lại dẫn tới băng huyết sau sinh. Đã thế, cô còn bị tràn dịch màng phổi.

Ca sinh mổ thông thường chỉ mất 30 phút nhưng ca mổ của Diễm Châu kéo dài 5 tiếng đồng hồ. Cô bị mất máu quá nhiều, lại thuộc nhóm máu hiếm nên phải đợi rất lâu mới được truyền máu. Sau ca phẫu thuật, cô phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 2 ngày mới được ra với con.

"Lúc đó, mình chỉ lo mình bị gì, để lại 4 đứa con không ai nuôi. Mình có trăn trối với chị gái là, nếu có chuyện xấu xảy ra thì nuôi con giùm mình. Tất cả tài sản mình để lại thì ráng nhín nhút cho con. Chị mình chửi quá trời, bảo là không sao đâu", Diễm Châu từng kể trên tờ Eva.

Diễm Châu từng suýt chết khi sinh cặp sinh đôi hồi cuối năm ngoái.

Hạnh phúc được làm mẹ đơn thân nuôi 5 con

Vài năm gần đây, Á hậu Diễm Châu ít đóng phim, ít tham gia các hoạt động nghệ thuật, giải trí. Thay vào đó, cô chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, live stream bán hàng và kiếm tiền không ít. Đặc biệt, ở tuổi 36, Diễm Châu gây chú ý khi là mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy 5 đứa con khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, thán phục.

Diễm Châu cho rằng "con cái là lộc trời cho". Chính vì vậy, dù đang là mẹ đơn thân nuôi một cậu con ruột, một cậu con nuôi cùng cháu gái nhưng hồi giữa năm ngoái, Diễm Châu vẫn chi hơn tỷ đồng sang Thái Lan để thụ tinh nhân tạo. Trung tuần tháng 11 năm 2021, cô hạ sinh hai bé gái Jolie và Clara.

Dù một mình nuôi con nhưng Diễm Châu cho biết, cô không quá vất vả, quan trọng là phải chuẩn bị về kinh tế và biết sắp xếp thời gian, công việc. Cô luôn lên sẵn lịch trình công việc ở nhà và công ty và cứ theo lịch trình đó để làm.

"Tôi cũng may mắn tuyển được bà vú giỏi, biết sắp xếp công việc giống mình, phụ tôi đi chợ, dọn dẹp... Còn tôi sẽ nấu cơm cho gia đình vì các con ăn cơm ngon mẹ nấu đã quen. Các bé cũng có sở thích ăn uống khác nhau nên bà vú khó phục vụ. Vì vậy, tôi phục vụ luôn cho nhanh" Diễm Châu chia sẻ trên tờ Ngôi sao.net.

Hiện tại, để có kinh tế nuôi con, Diễm Châu kinh doanh đồ ăn, sản phẩm collagen, sản phẩm chăm sóc da cho thai phụ, mẹ bỉm sữa, thực phẩm dinh dưỡng cho bé. Nhờ có đầu óc kinh doanh nên Diễm Châu sở hữu cơ ngơi… không phải dạng vừa.

"Nhờ kinh doanh, tôi để dành được tiền và cứ sau vài tháng, tôi sẽ mua một miếng đất nhỏ. Sau đó từ vài miếng đất nhỏ, tôi sẽ dồn tiền để mua gộp thành miếng đất lớn", Diễm Châu nói.

 Và dù tất bật với đàn con nhưng người đẹp lại vô cùng hạnh phúc.

Cô chăm con chu đáo và cũng chăm sóc bản thân cẩn thận.

Diễm Châu dành hết yêu thương và kinh tế cho con. Cô thậm chí còn thay đổi cả thói quen hưởng thụ cuộc sống của mình để con được đầy đủ nhất.

Hồi chưa có con, Diễm Châu mua sắm cho bản thân, đi ăn, đi chơi, nhà hàng, spa, du lịch… bây giờ, cô chuyển hết sang cho con. Đưa con đi du lịch, mua sắm cho con. Thay vì mua túi xách hàng chục triệu đồng cho bản thân như trước thì cô sẵn sàng dùng túi chỉ vài trăm nghìn đồng.

Với Diễm Châu, hạnh phúc là "con được đi học và vui vẻ. Khi tôi nấu ăn được nghe con khen, tôi sướng tê người. Hạnh phúc của tôi đơn giản lắm chứ không nằm đâu xa. Tôi chỉ mong có sức khỏe tốt để có thể kiếm thật nhiều tiền, sao cho con không thiếu thốn. Và tôi không phải lo lắng về sức khỏe của các con", cô nói.

Chẳng những chăm sóc con đâu ra đó, Diễm Châu còn chăm sóc bản thân rất tốt. Lý do cô chia sẻ là vì đã ở tuổi U40, lại sinh nở vài lần, nếu không chăm sóc cơ thể thì cơ thể sẽ mau già và xuống sắc.

Diễm Châu hài hước noi "Tôi đã làm mẹ đơn thân, không ai lấy mà còn xấu là đâu có được. Tôi nghĩ, dù không lấy chồng, mình vẫn phải đẹp cho bản thân mình, để chính mình ngắm cũng được. Nếu tự ngắm mà mình còn thấy chán thì sẽ không có động lực để làm việc".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại