Cuộc hôn nhân êm đềm, giản đơn của hoa hậu Ngô Phương Lan với chồng Tây

Bảo Quỳnh (tổng hợp) |

Sau 1 thập kỉ bên nhau, hoa hậu Ngô Phương Lan và ông xã luôn giữ được tổ ấm viên mãn, hạnh phúc bên cô con gái xinh xắn đáng yêu.

Ngô Phương Lan sinh năm 1987 tại Hà Nội, trong một gia đình có cha mẹ đều làm trong ngành ngoại giao. Cô tốt nghiệp ngành quan hệ quốc tế, ĐH Geneva (Thụy Sĩ). Năm 2007, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt được tổ chức tại Việt Nam và được công chúng dành tình cảm vì thành tích học tập đáng ngưỡng mộ.

Dù sở hữu ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng gợi cảm, song Ngô Phương Lan không hoạt động nghệ thuật như nhiều người đẹp khác đội lên đầu vương miện hoa hậu. Sau nhiệm kỳ hoa hậu, Ngô Phương Lan tập trung học tập, ít hoạt động trong làng giải trí.

Cuộc hôn nhân êm đềm, giản đơn của hoa hậu Ngô Phương Lan với chồng Tây - Ảnh 1.

Hoa hậu Ngô Phương Lan xinh đẹp ở tuổi ngoài 30

Tháng 12/2013, Ngô Phương Lan tổ chức đám cưới với chồng ngoại quốc người Anh. Chồng Ngô Phương Lan tên thật là Loz Whitaker. Anh từng tốt nghiệp Warwick và có một thời gian dài sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Được biết, Loz Whitaker sống ở Anh 18 năm. Khi học xong cấp 3, anh tới Việt Nam theo phân công của công ty thiện nguyện mà chưa khi nào hình dung chỉ sau 1 năm gắn bó, anh quyết định sẽ gắn bó với nơi đây lâu dài.

Theo lời kể của Ngô Phương Lan, năm 2012 cô và ông xã gặp nhau khi cùng ngồi ghế giám khảo trong một chương trình của VTV do nhà báo Đặng Diễm Quỳnh dẫn. Vì thế, đến bây giờ họ vẫn hay nói rằng chính Diễm Quỳnh là người mai mối họ đến với nhau.

Lần đầu gặp gỡ, Phương Lan nghĩ Loz Whitaker là môt người khó tính vì thấy anh cau có, bực dọc. Thế nhưng cô vẫn chủ động tới gần và giúp đỡ anh. Chính sự nhiệt tình và tốt bụng của Ngô Phương Lan đã gây ấn tượng đẹp trong lòng ông xã. Nhớ về kỉ niệm đầu tiên khi gặp vợ mình, Loz Whitaker bày tỏ: "Cô ấy lịch sự, đẹp, nhiệt tình và giúp đỡ tôi nhiều".

Họ đã làm việc bên nhau cả tuần từ sáng tới đêm ở trường quay, chính những ngày đó đã nhen nhóm tình cảm tốt đẹp giữa hai người.

Tình yêu của Ngô Phương Lan và Loz Whitaker được gia đình 2 bên ủng hộ vì thế chỉ đám cưới của cặp đôi nhanh chóng diễn ra.

Gần đây khi tham gia chương trình "Khách sạn 5 sao", Loz Whitaker chia sẻ anh "hy vọng là một người lãng mạn", còn Ngô Phương Lan bật mí "luôn cố gắng là một người lãng mạn".

Thời điểm tổ chức đám cưới, Ngô Phương Lan đã tự tay viết kịch bản cho hôn lễ của mình. Vậy mà khi đứng trước sân khấu, nghe Loz hát ca khúc Mãi mãi bằng tiếng Việt cô đã không kìm được nước mắt. Loz Whitaker thì tiết lộ, anh cũng không biết vợ khóc vì bản thân cũng khóc vì vui, xúc động và tự hào.

Cuộc hôn nhân êm đềm, giản đơn của hoa hậu Ngô Phương Lan với chồng Tây - Ảnh 2.

Ngô Phương Lan và ông xã trong chương trình "Khách sạn 5 sao"

Sau khi kết hôn, Ngô Phương Lan sống kín tiếng. Hoa hậu tâm sự, thời điểm đăng quang, cô không chuẩn bị tâm lý cho sự nổi tiếng đột xuất nhưng sau một thời gian, cô trưởng thành hơn và học được cách tách bạch cuộc sống riêng tư, cuộc sống trước công chúng và cuộc sống chuyên môn.

"Chẳng khác những cặp vợ chồng bình thường, chúng tôi đôi khi cũng có mâu thuẫn. Vì suy cho cùng, chúng ta đều đến với nhau trước hết là hai người xa lạ, cần thời gian để làm quen, học cách tôn trọng những khác biệt và chấp nhận những điều làm chúng ta khó chịu.

Chúng tôi may mắn vì không gặp rào cản văn hóa hay ngôn ngữ. Cả hai đều từng sống ở nhiều quốc gia nên khả năng thích nghi rất cao", Ngô Phương Lan tâm sự về cuộc sống vợ chồng trên tờ Ngôi sao.

Khi có gia đình, Phương Lan không tham gia showbiz và cũng không theo đuổi con đường ngoại giao giống như bố mẹ định hướng trước đó, cô lựa chọn làm công việc giáo dục. Trên con đường đó, ông xã chính là hậu phương vững chắc cho cô.

Trong chương trình "Khách sạn 5 sao", khi được hỏi về việc ông xã lui về làm hậu phương cho vợ, Ngô Phương Lan khẳng định mình cũng là hậu phương tốt của chồng. Còn Loz Whitaker vui vẻ chia sẻ: "Lan không có Loz sẽ khó khăn nhưng Loz không có Lan khó khăn hơn. Cả hai đều đứng đằng sau".

Cuộc hôn nhân êm đềm, giản đơn của hoa hậu Ngô Phương Lan với chồng Tây - Ảnh 3.

Cặp đôi chờ đón bé gái đầu lòng

Năm 2019, cô bé Lan Vy chào đời là trái ngọt đầu tiên của cuộc hôn nhân giữa Ngô Phương Lan và Loz Whitaker. Sự có mặt của con gái cũng làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của đôi vợ chồng.

"Lan Vy sinh ra làm cho cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Dù đã có sự chuẩn bị, việc chăm sóc một người phụ thuộc vào mình ép chúng tôi trách nhiệm hơn, suy nghĩ nhiều hơn trong mọi hành động.

Sự xáo trộn này cũng khiến chúng tôi mất rất nhiều tự do mà trước giờ tôi vẫn yêu thích, nhưng đổi lại là tình yêu tràn ngập trong gia đình. Chúng tôi thích thú trong niềm vui bạt ngàn, trong với những tiếng cười hàng ngày và sự tự hào trong mỗi bước phát triển của bé.

Tôi hay nói với các bạn trẻ hơn mình là hãy chỉ có con khi sẵn sàng để đón nhận và trao đi tình yêu vô điều kiện", Ngô Phương Lan từng tâm sự trên Ngôi sao.

Thời điểm mới sinh con, Ngô Phương Lan gặp khó khăn trong việc giảm cân. Có một khoảng thời gian, cô rơi vào trạng thái tự ti, thậm chí không muốn nhìn thấy mình trong gương vì nhận ra những thay đổi trên hình thể và khuôn mặt. Sau đó, nhờ học được cách cởi mở, bộc bạch nỗi lòng với người thân mà những trạng thái tâm lý xấu trong lòng cô dần được tháo bỏ.

Khi đó, Loz Whitaker chính là người đã đã ở bên cạnh giúp vợ vượt qua. Anh thường xuyên dành tặng bà xã mình những lời khen ngợi và động viên. Thậm chí, anh còn nỗ lực tăng cân cùng với vợ, để cô nhận ra những khuyết điểm ngoại hình đó chẳng có gì to tát để phải trầm trọng hoá. Nhờ đó, Ngô Phương Lan học được cách bằng lòng với những gì mình có và hạnh phúc với nó.

Loz Whitaker cũng thay vợ chăm con và quán xuyến mọi thứ khi Ngô Phương Lan bận rộn. Anh ru con và ngủ cạnh bé cả đêm. Khi bé thức giấc đòi uống sữa, cũng chính anh đi pha và dỗ dành để bà xã được ngủ trọn giấc. Gia đình Ngô Phương Lan không thuê giúp việc vì muốn tự tay chăm sóc con từ những điều nhỏ nhất.

Cuộc hôn nhân êm đềm, giản đơn của hoa hậu Ngô Phương Lan với chồng Tây - Ảnh 4.

Hạnh phúc của Ngô Phương Lan bên cô con gái nhỏ

Về quan điểm nuôi dậy con, Ngô Phương Lan chia sẻ trên Vietnamnet: "Tôi và chồng thống nhất sẽ nuôi con theo bản năng và những nghiên cứu trong sách. Khi trong gia đình có một đứa trẻ, chắc chắn ai cũng mong sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho bé. Mỗi đứa trẻ có một cá tính riêng, chỉ có bố mẹ hay những người gần gũi 24/7 mới có thể hiểu và chăm lo cho chúng được tốt nhất".

Tính tới thời điểm này, cặp đôi đã có 1 thập kỉ sống bên nhau. Sau nhiều năm về chung nhà, Ngô Phương Lan và chồng vẫn luôn vui vẻ, ấm êm và ngày càng bền chặt vì hợp nhau về lối sống, cách suy nghĩ và giáo dục con cái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại