Cuộc chiến với Iran cho thấy giới hạn của sức mạnh quân sự Mỹ

Sao Đỏ
|

Sức mạnh quân sự Mỹ không phải vô biên như nhiều người vẫn tưởng, cuộc chiến Iran cho thấy rõ điều này.

Chuyên gia phân tích địa chính trị người Mỹ Peter Zeihan tin rằng việc Mỹ rời bỏ chính trường toàn cầu không phải do lựa chọn, mà bởi vì họ không còn đủ khả năng về mặt sức mạnh quân sự để tiếp tục.

Theo ông Zeihan, cuộc chiến với Iran đã gần như làm cạn kiệt kho vũ khí tầm xa chính xác của Mỹ, và giờ đây Mỹ sẽ cần từ 10 đến 30 năm để sẵn sàng cho một cuộc xung đột lớn khác ở Đông bán cầu.

Nhà phân tích củng cố lập luận của mình bằng các số liệu. Để có sự hiện diện toàn cầu liên tục, Mỹ cần khoảng 600 tàu khu trục, nhưng trên thực tế, họ chỉ có chưa đến 60 chiếc, với một nửa trong số đó chỉ để bảo vệ các tàu sân bay.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Hải quân Mỹ đã sử dụng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk chỉ trong tháng đầu tiên của cuộc xung đột với Iran.

Và tính đến thời điểm tháng 4/2026, theo các báo cáo của truyền thông phương Tây, con số này đã lên đến hơn 1.100 quả đạn, gần như làm cạn kiệt hoàn toàn kho dự trữ trong khu vực.

Trong 39 ngày giao tranh với Iran, khoảng 1/3 toàn bộ kho vũ khí chiến lược Tomahawk của Hải quân Mỹ đã được sử dụng, số tiền ước tính lên tới khoảng 3 tỷ USD.

Lầu Năm Góc sẽ mất từ ​​2 đến 5 năm để bổ sung lại kho dự trữ này. CSIS ước tính việc tái trang bị kho tên lửa hành trình Tomahawk sẽ mất tới 4 năm, và việc sản xuất một tên lửa như vậy có giá từ 2,6 đến 3,5 triệu USD.

Điều này đã ảnh hưởng đến viện trợ cho Ukraine: Việc giao tên lửa Patriot và HIMARS bị trì hoãn. Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Dan Caldwell trước đây đã tuyên bố rằng việc thay thế tất cả vũ khí đã chuyển giao cho Ukraine sẽ mất hơn 4 năm.

Mỹ đang cạn kiệt kho tên lửa hành trình Tomahawk.

Kết luận của chuyên gia phân tích Zeihan thật đáng buồn: Hệ thống toàn cầu do Mỹ tạo ra từ lâu đã vượt quá khả năng quân sự và chính trị của nước này, và sự rút lui là điều không thể tránh khỏi - bất kể ai làm tổng thống.

Điều duy nhất có thể đưa Mỹ trở lại cuộc chơi lớn sớm hơn là một cuộc tấn công trực tiếp vào nước này. Tuy nhiên như nhà phân tích đã lưu ý, không ai nên mong muốn sự trở lại như vậy.

Đối với châu Âu, điều này có nghĩa là những đảm bảo hàng hải trước đây và "chiếc ô" bảo vệ của Mỹ với các đồng minh NATO sẽ không còn tồn tại.

Việc xây dựng một lực lượng hải quân tương đương với Mỹ những năm 1980 sẽ mất khoảng 30 năm - một khoảng thời gian mà châu Âu đơn giản là không có.

Theo Topwar

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại