Cuộc chiến Al-Bab sắp ngã ngũ, Quân đội Syria chờ thời

Huy Hoàng |

Quân đội Syria dừng tấn công Al-Bab, chờ đợi kết quả cuộc chiến của liên quân Thổ Nhĩ Kỳ - FSA với IS, đồng thời mở rộng hướng tấn công về phía Raqqa.

Ngày 11/02, mạng xã hội đăng tải các video, cho thấy lực lượng Hồi giáo cực đoan Quân đội Syria tự do (FSA) được sự yểm trợ của tăng thiết giáp Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến công vào thành phố Al-Bab, giao chiến ác liệt với các tay súng IS.

Những video cho thấy các tay súng FSA tấn công khu nhà kho silo Al-Bab, phía tây nam của thành phố.

Địa bàn này, nhóm chiến binh IS đang cố thủ và chống trả quyết liệt, liên quân FSA - Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến đến vòng xoáy Tadef, cắt ngang tuyến đường quân đội Syria có thể tiến công vào thành phố chiến lược này.

Cuộc chiến Al-Bab sắp ngã ngũ, Quân đội Syria chờ thời - Ảnh 1.

Lực lượng chiến binh FSA tấn công vào thành phố Al-Bab

Đến thời điểm này, liên minh quân sự FSA - Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh chiếm được 1/5 thành phố Al-Bab. Lực lượng Lá chắn Euphrates đang cố gắng đánh chiếm thành phố Al-Bab.

Nếu giành được thành phố này, quân đội Syria tự do FSA có thể hướng mũi nhọn tấn công theo hai hướng là thị trấn Manbij hoặc căn cứ không quân chiến lược Kuweiris. Tuy nhiên, điều này còn phải phụ thuộc vào định hướng chiến lược của Ankara.

Quân đội Syria giải phóng Tadef

Trong những ngày qua, quân đội Syria đã giành được một khu vực rộng lớn phía đông thành phố Aleppo, cắt đứt tuyến đường tiếp vận Al-Bab - Raqqa nhưng chưa giành toàn quyền kiểm soát tuyến đường tiếp vận của IS.

Quân đội Syria, dưới hỏa lực chi viện của lực lượng không quân Nga, đã tiến hành cuộc tấn công giải phóng thị trấn then chốt Tadef phía nam thành phố Al-Bab, thành trì của IS ở tỉnh Aleppo.

Tadef là một trong những khu vực phòng thủ kiên cố nhất của IS do vị trí chiến lược cửa ngõ phía nam của Al-Bab.

Quân đội Syria tiêu diệt đến hàng trăm tay súng IS trong các trận đánh quanh khu vực này.

Cuộc chiến Al-Bab sắp ngã ngũ, Quân đội Syria chờ thời - Ảnh 2.

Lực lượng pháo binh Tiger tập kích tại thị trấn Tadef

Trong thời gian tiến hành cuộc tấn công vào chiến tuyến phòng thủ Tadef, các lực lượng vũ trang Syria tiêu diệt hơn 650 tay súng IS, phá hủy 2 xe tăng, bốn xe bọc thép, 18 xe địa hình bán tải gắn súng phòng không tự động, 7 súng cối và 6 xe đánh bom tự sát.

Sau khi giải phóng Tadef, các lực lượng vũ trang Syria sẽ không tiến vào thành phố al-Bab.

Bộ tổng tham mưu quân đội Syria tạm dừng lệnh tấn công Al-Bab, chờ đợi kết quả cuộc chiến của liên quân Thổ Nhĩ Kỳ - FSA với IS đồng thời mở rộng hướng tấn công về phía Raqqa - nơi được coi là thủ đô tự xưng của Nhà nước Hồi giáo.

Toan tính của Nga

Quân đội Syria đã có thỏa thuận với phía Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng một đường phân định ranh giới với lực lượng liên minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ (quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm chiến binh nổi dậy được Ankara hậu thuẫn).

Theo thỏa thuận đặt ra, các lực lượng vũ trang Syria đã tiến đến đường ranh giới với các nhóm chiến binh của Quân đội Syria tự do FSA như thỏa thuận với phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện tại, quân đội Syria đã kiểm soát hoàn toàn tuyến đường cao tốc nối al-Bab và với thủ phủ tỉnh Raqqa.

Cuộc chiến Al-Bab sắp ngã ngũ, Quân đội Syria chờ thời - Ảnh 3.

Bản đồ chiến sự tại Al-Bab

Như vậy, quân đội Syria đã ngăn chặn được sự phát triển tiếp theo của liên minh quân sự Lá chắn Euphrates, đồng thời cũng ngăn cản được sự hình thành một quốc gia tự trị người Kurd do Mỹ hậu thuẫn nhằm đảm bảo toàn vẹn đất nước Syria.

Đóng kín cánh cửa rút lui của IS từ Al-Bab, IS sẽ phải đối mặt với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến FSA. Cuộc chiến trong vòng vây không lối thoát, IS dù có liều lĩnh và ngoan cố đến đâu cũng sẽ bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và FSA tiêu diệt hoàn toàn.

Đây được coi là thời điểm quan trọng của cuộc chiến ở Syria. Một lượng lớn những truyền thông viên ủng hộ chính phủ cho rằng, Nga đã nhân nhượng để liên quân Thổ Nhĩ Kỳ đem quân vào Syria.

Điều đó có thể gây sóng gió trong mối quan hệ Moscow - Damascus đồng thời khiến sức chiến đấu của quân đội Syria suy giảm do lòng tin vốn đã mong manh.

Tuy nhiên, trên thực tế, quân đội Syria không thể vừa chiến đấu chống IS vừa đối đầu với liên minh quân sự Lá chắn Euphrates được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và là quốc gia đang tham gia tiến trình hòa bình ở Astana, Kazakhstan.

Do đó, các cố vấn tham mưu chiến lược Nga đưa ra giải pháp mở rộng vùng giải phóng phía đông Aleppo đồng thời thu hẹp vùng hoạt động của lực lượng Lá chắn Euphrates, đẩy lực lượng khủng bố IS rơi vào tử địa và phải quyết liệt chống chọi với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại