Cửa hàng sim lo cắt lỗ trăm triệu khi thu hồi sim rác

Phong Lan |

Kinh doanh trong nhiều năm bằng sim kích hoạt sẵn, nhiều cửa hàng buộc phải chịu cắt lỗ hàng trăm triệu trong nhiều tháng liên tục khi Bộ Thông tin và Truyền thông mạnh tay quản lý sim rác.

Bắt đầu từ cuối tháng 10/2016, ngay sau khi 5 nhà mạng di động tại Việt Nam ký biên bản cam kết với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thu hồi sim kích hoạt sẵn trên kênh phân phối, nhiều đợt kiểm tra đã được triển khai mạnh mẽ nhằm xử lý triệt để nạn sim rác, sim kích hoạt sẵn.

Tuy vậy, trên khắp các con phố chuyên kinh doanh sim số như Kim Mã, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi..., nhiều cửa hàng vẫn tồn giữ một số lượng sim đã kích hoạt dồi dào và rao bán công khai với giá cao. Theo các chủ cửa hàng, vì tiếc số tiền bỏ ra đầu tư nên họ đang tích cực bán nốt số đã sim kích hoạt đang có, trước khi kinh doanh sim chính chủ.

Phần lớn sim đã kích hoạt vẫn giữ nguyên giá. Đối với nhà mạng Viettel, sim 11 số có giá 50.000 đồng, sim 10 số giá 100.000 đồng. Sim VinaPhone là 70.000 đồng, tài khoản khuyến mại có sẵn 100.000 đồng, sim MobiFone có giá 80.000 đồng, tài khoản khuyến mại lên tới 125.000 đồng.

Các sim kích hoạt trước được nhiều cửa hàng nhờ người đăng lý lại, với lời hứa "đảm bảo không bị khóa, người mua có thể yên tâm sử dụng". Thậm chí, có đơn vị còn đăng ký hàng loạt sim dưới tên công ty "ma", sử dụng số chứng minh thư giả để đăng ký trước thông tin chủ tài khoản, sau đó làm thủ tục sang nhượng sim. Với loại sim đăng ký theo lô, giá bán trên các kênh phân phối online rất rẻ, chỉ 9.500 - 12.000 đồng/chiếc.

"Khi mua sim chưa kích hoạt, người dùng phải cung cấp thông tin để đăng kí, tài khoản lại không được khuyến mại nên nhiều người không mặn mà. Dù đã nghe thông tin thu hồi từ các phương tiện truyền thông nhưng chưa thấy thông báo từ nhà mạng hay đại lý cao hơn. Vậy nên cửa hàng không thấy gì đáng lo lắng và vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh", chủ một cửa hàng trên đường Kim Mã bày tỏ.

Ngược lại, một chủ cửa hàng bán sim trên đường Hồ Tùng Mậu cho biết sau khi có quy định về việc thu hồi sim đã kích hoạt, anh đã đành bỏ đi lượng sim đã kích hoạt và nhập sim mới về bán. Số lượng sim phải trả lại đại lý cấp cao hơn do thời gian kích hoạt dưới 3 tháng không nhiều, trong khi con số buộc phải hủy vì kích hoạt quá 1 năm rất nhiều khiến cửa hàng này chịu lỗ vài trăm triệu.

"Trước đây việc kích hoạt sẵn sim và bán lại là nghề hot, mỗi ngày thu lời vài ba trăm nghìn là chuyện thường. Nếu may mắn mua được sim đẹp, kích hoạt sẵn để giữ sim và tìm được khách thì có thể thu tiền triệu. Nhưng giờ quy định siết chặt rồi, muốn yên tâm kinh doanh thì phải cắt lỗ sớm, tìm hướng mới, chứ cố giữ sim thì phải chịu cảnh buôn bán tranh tối tranh sáng, rất mệt", chủ cửa hàng này chia sẻ.

Ngược lại với thái độ bình tĩnh của nhiều đơn vị kinh doanh, các khách hàng đang sử dụng sim đã kích hoạt trước khá lo lắng. Chị Nguyễn Thu Hương, đang sử dụng sim đã kích hoạt sẵn, đã đến tận cửa hàng mua sim trước đó để xác nhận về việc có bị khóa sim hay không.

"Dù chưa nhận được thông báo của nhà mạng về thời gian thu hồi sim kích hoạt sẵn, nhưng qua nghe báo đài tôi thấy việc thu hồi đang diễn ra gắt gao nên muốn tìm hiểu cách đăng kí lại. Sim này tôi đã sử dụng từ lâu nên muốn giữ lại, sợ không biết có thể bị hủy lúc nào nên tôi muốn nhanh chóng đăng kí lại, càng nhanh càng tốt".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại