*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tại Hà Nội thời gian gần đây, do buôn bán ế ẩm, nhiều người phải trả lại hoặc sang nhượng cửa hàng kinh doanh. Các cửa hàng mặt phố cũng "cửa đóng, then cài", bị dán thông báo cắt điện nước do lâu không đóng phí.
Chính phủ các nước "đứng ngồi không yên" khi dịch Covid-19 gây ảnh hưởng trầm trọng lên kinh tế toàn cầu. Giới chuyên gia đưa ra khuyến cáo như thế nào về vấn đề này?
Theo ông Lý Quí Trung, mọi thứ đã thay đổi sau cơn đại dịch. Cách chúng ta ăn uống, kinh doanh ăn uống cũng sẽ thay đổi.
Ngày 4/4, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với lực lượng liên ngành phát hiện, bắt quả tang và lập biên bản một cửa hàng kinh doanh xe đạp điện mở cửa bán hàng trên phố Bà Triệu.
Các chợ, siêu thị, cơ sở, cửa hàng kinh doanh thực phẩm thiết yếu vẫn hoạt động bình thường sau 0h ngày 1/4 để đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân trên địa bàn TP.HCM.
Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, yêu cầu người dân hạn chế tụ tập đông người, dừng mọi hoạt động kinh doanh không cần thiết từ 00h ngày 28/3 đến hết ngày 15/4/2020. Cho đến thời điểm này, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên cả nước chấp hành tốt chỉ đạo.
Khi người dân hạn chế đi lại và đóng các cửa hàng kinh doanh không cần thiết thì những người làm nghề giao hàng (shipper) bội thu đơn hàng online.
Mặc dù không phải là thủ đoạn mới, nhưng do đối tượng là người nước ngoài nên nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở Hải Phòng vẫn bị mắc bẫy…
Tuân theo chỉ thị của Thủ tướng, các cửa hàng kinh doanh điện thoại trên địa bàn Hà Nội đồng loạt đóng cửa nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan. Dù vậy, người dùng có nhu cầu vẫn có thể mua máy qua hình thức online.
Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới trong ngày 10-3, thị trường các sản phẩm phòng, chống dịch Covid-19 khá phong phú, trong đó các loại dung dịch sát khuẩn đường họng được bày bán nhiều ở cả siêu thị, nhà thuốc lẫn các cửa hàng tạp hóa.
Nhiều cửa hàng trên khu phố cổ Hà Nội đã tạm nghỉ, sang nhượng, treo biển cho thuê mặt bằng do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Nhiều cửa hàng trên khu phố cổ Hà Nội đã tạm nghỉ, sang nhượng, treo biển cho thuê mặt bằng do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.