"Cú đạp" mạnh mẽ mở đường chiến dịch tự lực của Ấn Độ: Quyết thoát phụ thuộc Trung Quốc!

Thúy |

Urê có lẽ là tấm vé có giá trị lớn đầu tiên mà Chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dùng để triển khai kế hoạch "tự lực", giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu Trung Quốc.

Ấn Độ đã triển khai kế hoạch đưa 4 nhà máy Urê vào hoạt động trước năm 2021. Nhà máy thứ năm dự kiến vào năm 2023, được giao cho một nhà thầu Trung Quốc.

Tự lực phân bón tiêu thụ nhiều nhất

Ấn Độ nhập khẩu kỉ lục 11 triệu tấn Urê trị giá 2.89 tỉ đô la trong năm 2019-2020. Trong đó, nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm hơn 2.9 triệu tấn, trị giá 854.56 triệu đô la. Con số này từng cao kỉ lục năm 2014-2015 là 6.4 triệu tấn (trị giá 1.98 tỉ đô la).

"Năm nhà máy mới có công suất sản xuất 1.27 tấn Urê mỗi năm. Một khi các nhà máy đi vào hoạt động ổn định, chúng tôi sẽ tự lực được nguồn Urê của mình vào năm 2023-2024. Ấn Độ sẽ không phải nhập khẩu Urê từ bất cứ đâu nữa." quan chức Chính phủ cấp cao nói với The Indian Express.

Nhà máy đầu tiên trong số năm nhà máy nằm ở thành phố Ramagundam thuộc bang Telangana, sẵn sàng đi vào hoạt động vào tháng 10/2020, ngay trước vụ mùa tiếp theo của Ấn Độ. Bốn nhà máy khác được đặt ở Gorakhpur (bang Uttar Pradesh), Sindri (bang Jharkhand), Barauni (bang Bihar) và Talcher (bang Odisha).

Theo nguồn tin chính phủ, các dự án theo kế hoạch sẽ đi vào vận hành thuận lợi sớm hơn, tuy nhiên Covid-19 đã làm gián đoạn quá trình xây dựng.

Không giống bốn nhà máy khác, nhà máy ở Talcher vận hành bằng khí tự nhiên nhập khẩu. Dù nguyên liệu thô để vận hành là nguyên liệu bản địa, quá trình xử lý nguyên liệu thô này lại là công nghệ của Trung Quốc. Chính vì thế, hợp đồng trọn gói vẫn được giao cho nhà thầu Trung Quốc.

Một số ý kiến cho rằng việc Ấn Độ "tự lực" trong mảng sản xuất Urê khiến loại phân bón made-in-India này còn đắt hơn hàng nhập khẩu. Theo The Indian Express, chênh lệch chi phí giữa Urê nhập khẩu và sản xuất trong nước có thể lên đến 70-90 đô la mỗi tấn.

Tuy nhiên, các ý kiến khác ngoài chỉ ra những thuận lợi về kinh tế, còn nhấn mạnh hơn tầm quan trọng của "cú đạp" lớn lần này ở tâm lý thỏa mãn khi có thể cắt giảm nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Liệu tự lực chỉ riêng Urê có là đủ?

Ngoài Urê, Ấn Độ cũng nhập khẩu lượng lớn Diamoni photphat (DAP) từ Trung Quốc, loại phân bón tiêu thụ số lượng lớn thứ hai ở Ấn Độ.

"Urê chỉ được nhập khẩu qua các doanh nghiệp thương mại nhà nước, DAP thì không như vậy. Việc nhập khẩu DAP tự do hơn. Nhưng chúng tôi có thể khuyến khích nhập khẩu DAP nhiều hơn từ các nguồn khác như Ả Rập Saudi, Ma-rốc, Jordan và Mỹ," nguồn tin Chính phủ bổ sung.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại