Yêu là cho, yêu không hối tiếc và những hệ quả buồn

Quan niệm yêu là cho của một bộ phận giới trẻ ngày nay đã để lại những hậu quả đau lòng.

Nguyên nhân của yêu sớm được một số chuyên gia chỉ ra rằng do các em chịu tác động từ thông tin qua sách báo, mạng internet tràn lan, cùng với môi trường tiếp xúc với người khác giới trở nên dễ dàng đã tác động đến việc phát triển sớm ở các em. Cùng với đó là tư tưởng yêu thoáng, nên dẫn đến hậu quả là không ít các trường hợp trẻ làm mẹ tuổi học sinh.

Báo chí đã nhiều lần đề cập đến bi kịch của những mối tình tuổi teen nhưng những lời cảnh báo này như “muối bỏ bể” trước tư tưởng yêu hết mình ngày nay của những cô cậu học sinh.

Vượt cạn sau giờ học

Tháng 3/2012, cô học sinh lớp 12 ngoan hiền ở trường THPT Diễn Châu 2 (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã chuyển dạ trên lớp rồi sinh ra một bé gái.

Trong buổi học sáng 10/3, D. bất ngờ đau bụng dữ dội, các bạn phải đưa đến bệnh viện khám. Tại đây, cô sinh hạ một bé gái khỏe mạnh trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Một nữ sinh lớp 10 ở Trường THPT Diệp Minh Châu, huyện Châu Thành, Bến Tre cũng sinh một bé trai bé trai 2,5 kg sau khi đi học thể dục về.

Nữ sinh này cho biết cha của cháu bé tên Tuấn, ở xã Thành Triệu, huyện Châu Thành. “Khi em đi học, sau giờ nghỉ tiết, Tuấn đến nhắn tin em để chở đi chơi. Em không ngờ là mình đã có thai”, bà mẹ trẻ hồn nhiên tâm sự.

Nhiều giáo viên Trường THPT Ninh Giang, Hải Dương cũng không thể quên được cái chết thương tâm của cô học sinh lớp 10 trường này cách đây 2 năm: N.T.T yêu một học sinh lớp 12 cùng trường rồi có bầu. Quá hoảng sợ, T đã uống thuốc trừ cỏ để… phá thai và phải đổi bằng cả tính mạng.

Nghỉ học để làm mẹ

Việc các em học sinh vùng cao đang theo học bỏ dở hoặc bị ép nghỉ học để lấy chồng không phải là chuyện lạ. Mỗi năm, có 4-6 em học sinh của trường THCS Bán trú Pa Nang nghỉ học lấy chồng, làm mẹ.

Em Hồ Thị Hoa, lấy chồng năm 15 tuổi khi đang là học sinh lớp 7 trường THCS Bán trú Pa Nang chia sẻ: “Lấy chồng được ba năm rồi, có hai đứa con nhưng chưa đứa nào được làm giấy khai sinh hết. Em mới 18 tuổi và chồng em cũng thế, hắn còn nhỏ lắm, chưa biết làm cha...”

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Có trường hợp khác nữa là em Hồ Thị Dại, 17 tuổi, bỏ học lấy chồng năm 2013 khi đang là học sinh lớp 8 trường THCS Pa Nang. Em Dại hiện đang mang thai 7 tháng nhưng điều đáng nói ở đây là chồng Dại vừa qua đời tháng 2/2014. Cuộc sống vốn không hề dễ dàng lại càng thêm khó khăn với một cô gái trẻ như em.

Dại tâm sự: “Nhà em nghèo lắm, nhà chồng em cũng nghèo, giờ hắn chết rồi em muốn về với ba mẹ em. Ba mẹ hắn lúc thì tốt lúc thì không tốt. Hàng ngày em vẫn đi làm rẫy để có thứ mà ăn. Nếu không lấy chồng sớm chắc em không như bây giờ”

Ở xã nghèo Pa Nang, có những đứa trẻ lên bốn lên năm vẫn chưa được khia sinh vì bố mẹ chưa đến tuổi được cho phép kết hôn. Chính vì không được khai sinh mà bất kỳ chương trình chăm sóc trẻ em nào cũng không được hưởng.

Giáo dục giới tính là một cuộc chiến

Điều mà rất nhiều chuyên gia e ngại trong cơn lốc giá trị sống đang nhiều thay đổi, các em "iếp thu một cách thụ động lối sống từ phương Tây trong tình trạng thiếu kỹ năng sống một cách trầm trọng. Việc quan hệ tình dục sớm không chỉ do trẻ đua đòi, hư hỏng như suy nghĩ của nhiều người mà còn vì thiếu trầm trọng rất nhiều kỹ năng. Trong đó có các kỹ năng cơ bản như quản lý cảm xúc cũng như kỹ năng từ chối.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chủ nhiệm Hội quán Các Bà Mẹ cho hay, bé gái mới lớn đang thiếu nhìn nhận đúng giá trị bản thân và kỹ năng bảo vệ mình. Chỉ cần một vài món có giá trị vật chất hay vài lời nói ngon ngọt, vuốt ve là các em dễ dàng đánh đổi. Nhiều em quan niệm rằng dâng hiến mới là yêu và cũng không thiếu trường hợp quan hệ một cách tự nguyện với đối tượng qua đường nào đó.

Trẻ vị thành niên phá thai đang là một vấn đề nhức nhối. Tuy nhiên, đến nay hai môi trường tác động nhiều đến các em là gia đình và nhà trường lại đang bỏ ngỏ việc trang bị các kiến thức, kỹ năng cho các em. Bố mẹ né tránh hoặc bỏ quên việc giáo dục, chỉ dẫn về kiến thức giới tính cho con hay khoán trắng cho nhà trường. Việc giáo dục sức khỏe giới tính, sinh sản nói riêng và kỹ năng sống nói chung cho học sinh ở trường học lại đang còn quá nhiều vấn đề chưa giải quyết được.

Nhiều năm nay, Việt Nam được xem là một trong những nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới và khu vực. Dường như trong việc "cuộc chiến" giáo dục sức khỏe giới tính, sinh sản cho trẻ vị thành niên hiện nay mỗi ngành y tế bận rộn nhất ở khâu bất đắc dĩ là… giải quyết hậu quả của con.

Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng.

Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo).

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại