Tiết lộ mới gây sốc vụ trêu ghẹo các cô gái dưới sông lười

Minh Quân (tổng hợp) |

Theo những tiết lộ này, hành động của một số nam thanh niên dưới sông lười, công viên nước Hồ Tây không chỉ dừng ở việc té nước!

Ngày 19/4, cộng đồng mạng choáng váng vì những hình ảnh vô cùng xấu xí của một bộ phận không nhỏ người dân tại Công viên nước Hồ Tây.

Điển hình là chuyện bên ngoài công viên, người lớn bất chấp nguy hiểm công kênh chính con cái mình để trèo qua các cọc sắt nhọn, hay các cô gái vì "ham hố" trèo rào mà rách... nội y.

Trong khi đó ở bên trong công viên, không ít cô gái bị các nam thanh niên trêu ghẹo quá đáng. Xem bài: Đám đông nam thanh niên "quây" cô gái rách tơi tả bikini tại công viên nước Hồ Tây.

Theo Zing, cô gái này sau khi được các bạn nữ "cứu" khỏi sông lười còn chưa hoàn hồn. Nhiều cô gái khác đứng cạnh cũng không tin sự việc lại trở nên trầm trọng đến thế.

Bên cạnh những phản ánh của báo chí, một trang khá nổi tiếng trên Facebook đã liên tục cung cấp hình ảnh, clip, thông tin về những sự việc tại Công viên nước Hồ Tây, khiến cộng đồng mạng nhiều người ngao ngán. Thế nhưng, sự việc chưa dừng ở đó...

Vào cuối ngày, trang mạng này đã đăng tải một thông tin khiến ai đọc cũng phải choáng váng: có những cô gái không chỉ bị té nước, mà còn bị sàm sỡ đủ kiểu!

Người đưa ra thông tin này không đăng clip hay ảnh cụ thể về một hành vi "sàm sỡ" nào, mà tổng hợp các cảnh tượng cho thấy chí ít nhiều cô gái thật sự đã bị choáng váng bởi hành động của đám thanh niên.

Một phần nội dung bài viết được trang mạng nói trên đăng tải cuối ngày, tiết lộ rằng không chỉ có hiện tượng té nước vào các cô gái (ảnh chụp màn hình).
Một phần nội dung bài viết được trang mạng nói trên đăng tải cuối ngày, tiết lộ rằng không chỉ có hiện tượng té nước vào các cô gái (ảnh chụp màn hình).

Thông tin này cũng tương đồng với một số tin bài phản ánh trên báo chí, chẳng hạn như trong bài báo bên dưới:

Tác giả viết: "Thật sự là khá buồn. Sáng nay, mình cũng chứng kiến cảnh này... Gặp cô gái nào đứng 1 mình hoặc người nào đó không có bạn trai đi cùng là lôi xuống, là 1 lũ xúm lại... (chúng tôi trích đến đây vì sau đó là những ngôn từ khá phản cảm và chưa được kiểm chứng)...

Đầu tiên khoảng 1 nhóm nhỏ 10 đến 15 người đi đến đâu tạt nước đến đó. Nhưng từ khi cắt nước là toàn những người không quen biết nhau hùa theo rồi dần dần lôi con gái người ta xuống nước, rồi làm đứa nào đứa đấy tủi nhục, khóc nước mắt đỏ hoe".

Kết lại, tác giả bài viết chê trách: "Là đàn ông mà lại tụ tập dăm ba chục ông đi diễu binh oai như cóc, hùng hục như trâu húc mả để đi tạt nước từ thằng bé trẻ con đến mấy đứa con gái - người ta đã ngất xỉu vì choáng mà cũng không thèm tha..."

Cộng đồng mạng phẫn nộ

​Chỉ sau 2 giờ đăng tải, bài viết trên đã nhận được hàng nghìn lượt like và share (chia sẻ cho bạn bè cùng đọc), thể hiện sự tán thành của cộng đồng mạng với lời chỉ trích, phê bình của tác giả.

Thành viên Như Quỳnh còn cất công khoanh tròn đỏ vào 1 bức ảnh để cho mọi người thấy rõ, không chỉ 1 mà nhiều cô gái gặp nạn như nhau, cùng lúc:

Bạn nữ có nick Mi Thu Thảo Nguyễn phẫn nộ: "Mấy bạn trong ảnh hiền khô chứ phải mình chắc bị đập chết cũng khô máu với chúng nó =))) lớn đầu mà ý thức sọt rác =)))"...

Bạn Thùy Linh mỉa mai: "Không hiểu cái bọn thanh niên chúng nó đi bơi về rồi lên mạng đọc được mấy bài này xong thấy có mặt mình trong ảnh có thấy xấu hổ không nhỉ"?

Bạn Bùi Hồng Hạnh thì nêu ra bài học: "Thật sự là con gái sống trong xã hội này phải biết bảo vệ mình. Nếu không có con trai đi cùng thì cũng đừng nên ham vui quá mà lao vào mấy chỗ này, thiệt thân thôi. Lúc đấy kêu trách ai?"

"Không vơ đũa cả nắm nhưng bây giờ xã hội Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, chúng nó làm gì mình mình van xin chúng nó thương chắc".

Bạn Phan Duy bình luận: "Hãy nghĩ những thanh niên trong ảnh 20, 30 năm nữa cũng có con gái đi và bị làm như vậy không hiểu các bạn ý nghĩ lại có thấy nhục không nhỉ?????"

Bạn Nguyễn Quang Huy đề xuất: "Đề nghị công an vào cuộc khởi tố 1 số thanh niên về tội quấy rối thân thể, răn đe tránh để tình trạng tiếp diễn. Cứ thế chả ai dám đi Công viên nước nữa đâu..."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại