Cô gái bị té nước kể lại giây phút hoảng sợ ở công viên

Quỳnh Trọc |

Dân mạng đã bất bình, Phó TGĐ công viên nước Hồ Tây cũng đã lên tiếng, vậy người trực tiếp chịu tổn thương trong câu chuyện này nói gì?

Trong hai ngày qua, sự việc hỗn loạn tại công viên nước Hồ Tây đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Trong đó, những hình ảnh về việc nhiều cô gái trở thành nạn nhân của các trò đùa quá khích... được quan tâm nhiều hơn cả.

Không giấu nổi sự bất bình, rất nhiều người đã lên tiếng về cách hành xử thiếu văn hoá của một bộ phận nam thanh niên có nhiều hành vi không đẹp khi tham gia sự kiện vào cửa tự do tại công viên nước Hồ Tây.

Cùng với đó, bức ảnh cô gái bị nhiều thanh niên quay lại té nước đã trở thành tấm hình được lan truyền nhiều nhất trên cộng đồng mạng.

Qua tìm hiểu được biết, cô gái trong bức ảnh có tên là P.T.D.L hiện đang là học sinh lớp 11 tại một trường cấp 3 ở Đan Phượng - Hà Nội.

Trò chuyện với D.L, cô gái trẻ kể lại: "Hôm đó, em cùng một vài người bạn nữ khác cùng nhau đi tới công viên nước Hồ Tây. Đây cũng là lần đầu tiên em tới đây vì quãng đường từ nhà đi cũng khá xa.

Đến đây, em đã thực sự bất ngờ vì có quá đông người mà phần lớn lại là con trai nên chúng em cũng có phần e dè. Lúc đang đi trên bờ, bỗng có hai nam thanh niên kéo em xuống nước và những người còn lại liên tục té nước về phía em.

Cảm giác của em khi đó thực sự rất hoảng sợ, em không biết phải làm gì để chống trả vì có quá nhiều người như vậy. Bạn bè em cũng rất muốn giải cứu em ra khỏi chỗ đó nhưng vì toàn là con gái nên cũng sợ bị kéo xuống, không dám tiến vào kéo em lên.

Rất may khi đó đã có một nam thanh niên tới kéo tay em để đưa lên bờ. Nhưng khi em gần lên được bờ thì lại bị mấy người kia kéo lại và tiếp tục té nước. Vì quá hoảng loạn, em cũng chỉ biết lấy hai tay bịt tai lại và đạp liên tục để không ai có thể tiến gần về phía mình.

Khi thấy em có sự phản kháng mạnh, những người đó mới dừng tay và để cho em lên bờ".

Khi được hỏi về cảm nhận sau vụ việc, D.L có nói: "Em thực sự cảm thấy rất thất vọng về cách hành xử của một bộ phận các nam thanh niên có mặt ở đó.

Ngoài những hành động thiếu tôn trọng như vậy họ còn có những lời lẽ đầy khiếm nhã làm xấu đi hình ảnh của một nơi vui chơi giải trí lành mạnh như ở công viên nước.

Em cũng mong rằng sau này Ban quản lý của công viên nước sẽ làm việc hiệu quả hơn để không còn những sự việc tương tự tái diễn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại