Những câu nói "bất ổn" trên Facebook bảo mẫu bóp cổ trẻ em

Uy Vũ |

(Soha.vn) - Trước khi những cảnh bạo hành dã man tại trường mầm non Phương Anh được tiết lộ, cô bảo mẫu trẻ đã đăng tải nhiều dòng chia sẻ "lạ lùng" trên facebook cá nhân.

Những hình ảnh bạo hành trẻ kinh hoàng tại trường mầm non tư thục Phương Anh, sau khi đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Không ai là không bức xúc, giận dữ trước hành động mất nhân tính của những con người được xem là "bảo mẫu".

Ngay sau đó, dân mạng nhanh chóng truy lùng ra facebook cá nhân của những bảo mẫu có mặt trong clip bạo hành trẻ nhỏ kinh hoàng nói trên.


	Hình ảnh bảo mẫu Điều chụp ảnh cùng bảo mẫu Phương Anh (người được cho là chủ trường mầm non và cũng là người xuất hiện trong clip bạo hành). Ảnh facebook

Hình ảnh bảo mẫu Lý chụp ảnh cùng bảo mẫu Phương. Ảnh facebook

Dạo một vòng quanh facebook của cô bảo mẫu trẻ Nguyễn Lê Thiên Lý người ta dễ dàng nhận thấy rất nhiều status đầy tâm trạng, khó hiểu 

Status gần đây nhất được Lý cập nhật vào lúc 8h56 phút sáng hôm qua (16/12) sau khi những hành động bạo hành của cô bị phát giác: " Ngay từ đầu nói tìm được việc lương hơn 10 triệu thì không cho. Giờ chuyện xảy ra như thế này thì quay qua trách. Ôi đúng là đời".

 

Cách đó không lâu, bảo mẫu trẻ còn thể hiện sự bi quan chán nản với cuộc sống của mình: " Cảm giác bị giam lỏng thật tồi tệ. Bao giờ mới kết thúc cuộc sống như thế này nản lắm rồi".

 

Thậm chí có nhiều status còn thể hiện thái độ khá phẫn nộ về một câu chuyện nào đó của cô bảo mẫu trẻ khiến nhiều người nghi ngại:"Cho dù mày có chết cũng không xóa hết được đâu. Có lẽ với người khác mày chết là hết. Nhưng đối với tao mày có chết cũng không xóa hết được tất cả những gì mày đã làm với tao."

 

	Bảo mẫu Lý thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hay những bài viết về tình yêu đau khổ và tan vỡ.

Bảo mẫu Lý thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hay những bài viết về tình yêu đau khổ và tan vỡ.


	Ít ai nghĩ rằng cô gái trẻ với khuôn mặt dễ nhìn này có thể đối xử với những đứa trẻ non nớt kia bằng những đòn ác độc như vậy.

Ít ai nghĩ rằng cô gái trẻ với khuôn mặt dễ nhìn này có thể đối xử với những đứa trẻ non nớt kia bằng những đòn ác độc như vậy.

 Clip bạo hành trẻ tại trường mầm non tư thục Phương Anh

Bóp cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt... là những “phương pháp sư phạm” mà các “cô giáo” ở Trường mầm non tư thục Phương Anh dùng để “dạy” các bé mầm non.

 Kính mời quý độc giả cung cấp thông tin, hình ảnh, clip về những vụ bạo hành trẻ em. Những thông tin tốt sẽ được tòa soạn trả nhuận bút trong vòng 24h. Quý độc giả muốn bình luận, nêu ý kiến về vấn đề này, xin gõ vào ô Viết bình luận phía dưới bài báo. Trân trọng!

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại