Nhiều trẻ tử vong vì sởi: "Lỗi phần lớn là do cha mẹ?"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Nhiều ý kiến cho rằng do thói quen xấu cũng như sự kém hiểu biết của một số phụ huynh đã vô tình khiến dịch sởi lây lan nhanh.

Trong những ngày qua, bệnh sởi lây lan nhanh chóng, theo con số thông kê thì đến ngày 20/4 đã có hơn 9 nghìn trường hợp phát ban dạng sởi tại hầu hết các tỉnh, thành phố, trong đó 116 trường hợp nặng xin về và tử vong có liên quan đến sởi.

Sự bùng phát, lây lan nhanh chóng của sởi khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Từ đâu và do ai mà căn bệnh thông thường, tưởng có thể phòng tránh này lại trở thành mối hiểm họa của trẻ nhỏ trong suốt thời gian qua? Số đông ý kiến thì đổ lỗi cho ngành y tế khi không đưa ra những giải pháp hiệu quả như tuyên truyền hướng dẫn người dân cách phòng tránh, tiêm phòng... và chậm trễ trong việc công bố dịch.

Tuy nhiên cũng có ý kiến phản bác lại, lỗi không thể đổ hết lên ngành y tế mà chính những thói quen xấu, sự kém hiểu biết của bộ phận cha mẹ là một trong những tác nhân khiến căn bệnh này lây lan nhanh trong cộng đồng.

Chia sẻ trên báo chí, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Năm nay dịch sởi bùng phát và có những diễn biến rất lạ. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho dịch bùng phát như vậy nhưng phụ huynh có con nhỏ nên lưu ý, cần phải có kiến thức về bệnh này và chưa chắc đưa trẻ đến bệnh viện tuyến trung ương để khám khi nghi ngờ trẻ có sởi đã là một biện pháp tốt.

Thực tế, khi sởi ở giai đoạn đầu, hoàn toàn có thể tự điều trị tại nhà và chỉ cần đến bệnh viện khi bị biến chứng. Và phải phân biệt được đâu là sởi, đâu là sốt phát ban.

Trong khi đó, hiện tại môi trường tại bệnh viện đang ngập tràn virus sởi, nếu trẻ không bị bệnh mà chỉ sốt phát ban, nhưng đã vội đến bệnh viện để khám và vô tình tiếp xúc với môi trường ở đây, về nhà mới phát bệnh. Như vậy là rất đáng tiếc.".

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Những chia sẻ mà bác sĩ Dũng đưa ra cũng đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ dư luận. Thành viên có nickname Anh Đào cho rằng người nhà bệnh nhân đừng vội đổ hết lỗi lên các bác sĩ mà nên tự xem xét lại chính cách chăm sóc con cái của bản thân: "Các bác sĩ chỉ có thể chăm sóc các cháu khi bố mẹ đưa các cháu đến bệnh viện chứ không phải là người ở bên cạnh các cháu khi vừa phát bệnh, bố mẹ không có kiến thức hoặc có cũng chỉ là những kiến thức nửa vời, thậm chí còn sai lệch vì cái tư tưởng "nuôi con như các cụ" dẫn đến việc không biết cách xử lý để đến khi con ốm nặng mới mang đến viện rồi sau đó có chuyện gì thì đổ lỗi hết cho bác sĩ".

Đồng tình với ý kiến của Anh Đào, thành viên Quang Sơn cũng cho rằng bệnh sởi lan nhanh như hiện nay lỗi 1 phần rất lớn từ cách chăm sóc trẻ thiếu hiểu biết của cha mẹ: "Nhiều ông bố bà mẹ nghe ngóng được các biện pháp phòng tránh sởi là ngay lập tức áp dụng vào con cái, bệnh thì chẳng tránh được, có khi còn phát sinh thêm nhiều bệnh khác. Yêu con, chăm con cũng cần sự tỉnh táo và kiến thức cơ bản, đừng để đến lúc xảy ra chuyện thì lại oán trách bên thứ 3".

"Tôi không phải là bác sĩ, mà người nhà, bạn bè cũng chẳng có ai làm trong ngành y tế, tôi cũng không bênh họ mà chỉ nói lên quan điểm của mình, tôi cảm thấy có phần bất công khi dư luận đổ hết lỗi và trách nhiệm lên đầu ngành y tế.

Theo tôi việc bệnh sởi lây lan nhanh chóng có trách nhiệm trước tiên thuộc về cha mẹ, họ không ý thức được tầm quan trọng của tiêm vắc-xin, để rồi đến lúc bùng phát bệnh thì mới lo đưa con tới các trạm y tế tiêm phòng. Chưa dừng lại ở đó, tâm lý chạy theo đám đông khiến một bộ phận các ông bố bà mẹ sử dụng nhiều phương pháp truyền miệng để phòng tránh bệnh mà không theo chỉ dẫn của bác sĩ, thấy ai mách là liền thử. Chính hành động này khiến bệnh sởi càng trở nên phức tạp và gây nên những hậu quả đáng buồn", thành viên Yên Lạc bình luận.

Mời bạn đọc gửi những ý kiến bình luận, chia sẻ liên quan tới vấn đề: "Nhiều trẻ tử vong vì sởi: Lỗi là do cha mẹ?"

Email: cudanmang@soha.vn Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ.

> Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại