Dân mạng phẫn nộ vì câu nói "Chánh Tín tự làm tự chịu"

Hương Trà (TH) |

(Soha.vn) - Việc NSƯT Chánh Tín lên tiếng cầu cứu khi ngôi nhà duy nhất của vợ chồng ông sắp bị cưỡng chế đã gây ra một số ý kiến tranh luận trái chiều.

 Thông tin mới nhất về cảnh ngộ của NSƯT CHÁNH TÍN

Mấy ngày hôm nay, thông tin về hoàn cảnh khó khăn của NSƯT Chánh Tín đang được dư luận đặc biệt quan tâm theo dõi. Chẳng là, NSƯT Chánh Tín đã phải lên tiếng cầu cứu khi ngôi nhà duy nhất của ông và gia đình trên đường Ba Vì, quận 10, TP.HCM sắp bị ngân hàng cưỡng chế trong một thời gian ngắn nữa.

Nguồn gốc của mọi khó khăn, nợ nần bắt đầu từ khi ông cùng gia đình thực hiện bộ phim "Dòng Máu Anh Hùng"Lúc đó ông cũng là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam. Để làm bộ phim này, tiêu tốn hết 1,5 triệu USD, riêng bản thân ông đã đứng ra bảo lãnh đi vay mượn ngân hàng, số tiền là 8,3 tỉ đồng. 

Phim hoàn thành, công chiếu trong nước, thu về được 7 tỉ đồng, chia rạp còn lại 3,5 tỉ đồng. Tuy nhiên khi mang bộ phim đi công chiếu ở nước ngoài thì doanh thu bị lỗ trầm trọng bởi bộ phim đã bị ăn cắp bản quyền.

NSƯT Chánh Tín đang gặp nhiều khó khăn 

NSƯT Chánh Tín đang gặp nhiều khó khăn 

Trước hoàn cảnh khó khăn của NSƯT Chánh Tín, người hâm mộ Việt không khỏi xót xa, thương cảm cho ông.

"Xem phim bác đóng thấy thích bác lắm, nhìn mặt rất hiền mà... Mong có sự giúp đỡ, giúp bác chữa bệnh, còn việc nợ, là bị đánh cắp bản quyền, bị thất thu, bác là bên bị hại mà...thương bác", thành viên Doãn Nhi bình luận.

"Tội nghiệp chú chánh tín quá, hồi 2005 trên kênh htv7 có chương trình rồng vàng do chú Tín dẫn chương trình, con nít ai cũng thích xem, giờ thấy chú tiều tụy đầu tóc bạc trắng, cháu thấy thật xót xa", thành viên Lão Tôn bình luận.

"Đọc xong mà cháu cảm thấy buồn quá! Cháu mê chú từ hồi cháu xem bộ phim "ván bài lật ngửa", bộ phim đó cháu đã xem đi xem lại mấy lần.Và có xem chú đóng mấy bộ phim thời hiện đại bây giờ nữa. Thấy chú lâm vào hoàn cảnh như vậy mà cảm thấy xót xa. Chú hãy cố gắng vượt qua chú nhé!", thành viên Kim Tuyến bình luận.

Thậm chí thành viên Hưng Hà còn kêu gọi "Mỗi người hãy cùng chung tay giúp thậm chí nhiều ý kiến còn kêu gọi "mỗi người hãy cùng chung tay giúp NSƯT Chánh Tín, dù ít hay nhiều thì đó cũng là những tình cảm vô cùng đáng quý" Chánh Tín, dù ít hay nhiều thì đó cũng là những tình cảm vô cùng đáng quý". Không chỉ riêng ý kiến của Hưng Hà, mà đây còn là ý kiến của rất rất nhiều độc giả, những người luôn yêu mến con người và tài năng của NSƯT Chánh Tín.

NSƯT Chánh Tín

NSƯT Chánh Tín

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những lời bình luận, những ý kiến vô cảm, vô tình trước câu chuyện về tài tử một thời của điện ảnh Việt Nam: "Chánh tín tự làm tự chịu sao lại cầu cứu, kêu gọi mọi người ủng hộ"..."Đây liệu có phải là chiêu PR mới của giới nghệ sỹ không"..."Có gan làm thì có gan chiu, giờ trách móc ai?"...."Việc kinh doanh lỗ lãi là điều phải chấp nhận, không thể vì kinh doanh lỗ lại đi kêu gọi giúp đỡ"...

Trước những lời lẽ bới móc, vô cảm thành viên Tinysun mong những người không giúp đỡ có thể đừng đưa ra những lời lẽ khó nghe khiến người trong cuộc tổn thương: "Cuộc sống mà, vậy nên hy vọng những người này có thể hiểu rằng "trong cái lý còn có cái tình người". Chắc rằng nghệ sĩ Chánh Tín cũng buồn và suy nghĩ về những quyết định ko sáng suốt của mình.

Vậy nên nếu ai không thể giúp đỡ được gì xin đừng nói những lời khó nghe vì để dư luận biết như thế này thì ông cũng chẳng vui vẻ gì, có chăng là cuộc sống của ông hiện tại khó khăn nên mới cần đến sự giúp đỡ của mọi người thôi."

Còn thành viên Sacred thì cho rằng đó là hành động tàn nhẫn: "Gửi những người nói "kinh doanh lỗ lãi là phải chấp nhận...", chú ấy là 1 bậc tiền bối mà đã dẹp bỏ hết danh dự, lòng tự trọng để kêu gọi mọi người giúp đỡ thì các người nếu giúp được thì giúp không thì làm ơn làm thinh, đừng thấy người ta sắp té rồi ngồi đó sẵn chân đạp thêm 1 đạp cho té luôn, tàn nhẫn lắm đó".

"1 biểu tượng điện ảnh của Việt Nam sắp phải ra đường! Thực sự là điều đáng tiếc và đáng buồn, mong những chuyện này này không xảy ra. Đúng là làm ăn thua lỗ dám làm dám chịu, nhưng nhìn 2 vợ chồng bác già yếu, bệnh tật mà phải ra đường thì ai đành lòng?

Những nghệ sĩ được bác dìu dắt, những người họ hàng giàu có, họ ở đâu vào lúc này? Con người hơn con vật ở chỗ, con người không chỉ có tình ruột thịt mà còn có cả tình yêu thương dành cho những người xung quanh mình. Vì vậy, dù cho có không giúp được bác về vật chất thì cũng xin đừng nói nặng lời làm tổn thương người khác, tổn hại danh dự 1 người nghệ sĩ gạo cội như vậy", ý kiến của thành viên Kim Jae Min trước những lời bình luận không hay về nghệ sĩ Chánh Tín.

"Ông vay tiền để đầu tư vào nghệ thuật đúng đắn. Chẳng phải dòng máu anh hùng có rất nhiều giải thưởng cao quý hay sao? Chứ có phải ông làm ăn hay đầu tư buôn bán không đúng không biết cách gì đâu. Nói câu

"Việc kinh doanh lỗ lãi là điều phải chấp nhận", Quả thực là không có tình người", thành viên Ahuht bức xúc bình luận.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại