5 điều chỉ có ở tuổi trẻ

Theo Mực tím Online |

Rất nhiều người khi trưởng thành thường tặc lưỡi tiếc rẻ: “Giá mà thời gian quay trở lại, tôi sẽ không lãng phí tuổi trẻ như vậy”. Điều đó chứng tỏ, họ đã đánh mất 5 điều sau đây.

Sự trải nghiệm

Chỉ khi còn trẻ, bạn mới có dịp đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, và sẵn sàng lăn xả để làm những công việc vất vả nhất. Sự trải nghiệm còn được thể hiện ở việc: chịu khó học hỏi, tìm tòi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hòa đồng, luôn bận rộn, không để thời gian trôi đi hoang phí, không lười biếng…

Nhiều bạn khi đã trưởng thành thì lại bắt đầu luyến tiếc: “Giá như…”. Bởi khi còn trẻ, họ đã để thời gian trôi đi quá phí phạm, họ chỉ sống trong vỏ bọc của mình mà không chịu lăn xả, để rồi càng lớn càng phải vất vả hơn trong việc “học lại” những kĩ năng mà đáng ra họ phải hiểu khi họ vừa bước vào đời. Càng lớn, càng có nhiều sự vướng bận: gia đình, công việc…., có muốn trải nghiệm cũng đã muộn.

Biết chăm sóc vẻ ngoài

Càng trẻ, càng nên ý thức về bản thân và dành thời gian yêu thương chính mình nhiều hơn. Bởi ở trong giai đoạn này, bạn tiếp xúc với nhiều người, thường xuyên ra ngoài, nên việc chỉn chu sẽ khiến bạn tự tin hơn, có cơ hội mở rộng các mối quan hệ và khiến bạn luôn có cảm hứng trong mọi việc. Đừng nghĩ rằng “còn trẻ mà ăn diện thì không tốt”. 

Trên thực tế, những bạn biết chăm chút vẻ ngoài thường yêu đời hơn, và khi về già họ sẽ tự hào khi chỉ cho con cháu mình rằng: “Ông (bà) ngày xưa đấy!”. Khi bạn đã mất đi tuổi trẻ, thì dù có chăm sóc vẻ ngoài đến mấy, cũng chẳng ai chú ý đến bạn. Tuổi trẻ chỉ có 1 lần, vì vậy đừng phí hoài, bạn ạ.

Sự dư dả

Thật vậy. Còn trẻ, bạn không bận tâm lắm về chuyện tiền nong vì có gia đình chu cấp một phần. Bạn có thể mua những gì bạn thích, ăn những gì bạn muốn và tiêu xài thoải mái trong điều kiện cho phép. Nhưng khi bắt đầu là sinh viên, gánh nặng tài chính bắt đầu. 

Bạn phải tự lập, xa gia đình, thiếu thốn đủ điều. Tiền gia đình trợ cấp không bao giờ là đủ. Và bạn lại bắt đầu nhớ về thời cấp 3: “Tại sao lúc đó cả tuần mình xài không hết tiền, vậy mà bây giờ lúc nào đến giữa tháng cũng hết thế nhỉ?”

Dám nổi loạn

Bạn sẵn sàng tỏ thái độ với bất kì ai mà bạn ghét, bạn có thể tỏ tình công khai với người mà bạn thích, hay đơn giản là diện một bộ cánh thật nổi giữa nơi đông người. Bạn còn trẻ nên bạn dám nghĩ, dám làm. Điều đó có thể khiến bạn bị ghét, khiến bạn “mất điểm” với ai đó, hay đơn giản là làm ba mẹ phàn nàn. Nhưng sau tất cả những điều đó, bạn đã có một tuổi trẻ đáng nhớ.

Có thể mắc sai lầm

Bạn đã từng khóc rất nhiều khi lỡ yêu một người nào đó không xứng đáng, bạn từng bỏ việc để đi du lịch, bạn nghỉ học và rồi bạn bị điểm 0… Tất cả những điều đó chẳng là gì cả, vì bạn còn trẻ, bạn có cơ hội để bắt đầu lại. Nhưng khi lớn lại khác. 

Bạn không được quyền mắc phải sai lầm dù chỉ là nhỏ. Bởi vì người lớn thì gắn với một đống trách nhiệm. Khi bạn mắc phải sai lầm, bạn còn gây ảnh hưởng đến nhiều người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại