10 thứ không nên tặng nhau vào ngày Tết

D.H |

Có những món quà được liệt vào hàng “đại kị” mà chúng ta nên tránh tặng nhau vào những ngày đầu năm.

Từ xưa đến nay, người Việt có quan niệm rằng những gì nhận được trong ngày đầu năm sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của họ trong suốt cả năm đó.

Chính vì thế, việc tặng quà cho nhau vào ngày Tết có thể đem đến cho họ may mắn, nhưng nếu tặng những món quà không phù hợp, những món kiêng kị, vô tình vận rủi sẽ theo họ suốt cả năm.

Vì thế, trong ngày đầu năm mới, cần tránh tặng cho nhau những món quà dưới đây.

Khăn tay: đây là vật dụng thường được dùng để lau mồ hôi và nước mắt, tức những cái gì khổ ải, cơ cực, tủi hờn, đau khổ. Tặng khăn tay cho người khác vào năm mới giống như báo hiệu một năm đầy đau khổ và bất hạnh cho họ. (Ảnh: Internet)
Khăn tay: đây là vật dụng thường được dùng để lau mồ hôi và nước mắt, tức những cái gì khổ ải, cơ cực, tủi hờn, đau khổ. Tặng khăn tay cho người khác vào năm mới giống như báo hiệu một năm đầy đau khổ và bất hạnh cho họ. (Ảnh: Internet)
Mực: dù là con mực hay mực viết, bản thân chúng đều tượng trưng cho những cái gì đen đủi, xui xẻo. Vì thế, tránh tặng mực cho nhau vào dịp Tết để tránh bị hiểu nhầm là trù ẻo cho nhau gặp chuyện đen đủi, xui xẻo suốt cả năm. (Ảnh: Internet)
Mực: dù là con mực hay mực viết, bản thân chúng đều tượng trưng cho những cái gì đen đủi, xui xẻo. Vì thế, tránh tặng mực cho nhau vào dịp Tết để tránh bị hiểu nhầm là trù ẻo cho nhau gặp chuyện đen đủi, xui xẻo suốt cả năm. (Ảnh: Internet)
Giấy tối màu: loại giấy gói bạn chọn để bọc món quà cũng rất quan trọng. Ngày đầu năm mới nên chọn những màu sắc sặc sỡ, rực rỡ như đỏ, vàng, cam… chứ không nên chọn những màu tối như đen, xanh thẫm, tím thẫm… vì cũng giống như mực, những tờ giấy tối màu tượng trưng cho những cái gì đen đủi, xui xẻo. (Ảnh: Internet)
Giấy tối màu: loại giấy gói bạn chọn để bọc món quà cũng rất quan trọng. Ngày đầu năm mới nên chọn những màu sắc sặc sỡ, rực rỡ như đỏ, vàng, cam… chứ không nên chọn những màu tối như đen, xanh thẫm, tím thẫm… vì cũng giống như mực, những tờ giấy tối màu tượng trưng cho những cái gì đen đủi, xui xẻo. (Ảnh: Internet)
Mèo: những chú mèo xinh xắn đáng yêu rất dễ “đốn tim” người khác, nhưng không giống như chó, tiếng kêu “meo meo” của chúng khiến người ta liên tưởng đến chữ “nghèo”, tức điều xui xẻo, trù ẻo vào ngày đầu năm. (Ảnh: Internet)
Mèo: những chú mèo xinh xắn đáng yêu rất dễ “đốn tim” người khác, nhưng không giống như chó, tiếng kêu “meo meo” của chúng khiến người ta liên tưởng đến chữ “nghèo”, tức điều xui xẻo, trù ẻo vào ngày đầu năm. (Ảnh: Internet)
Đồng hồ: văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi văn hóa Trung Quốc. Mà trong tiếng Quảng Đông, cụm từ “cho/tặng đồng hồ” đọc lên nghe giống như cụm từ “đi đám tang” nên việc tặng đồng hồ được xem là tối kị, không chỉ riêng gì ngày Tết. Hơn nữa, đồng hồ còn tượng trưng cho thời gian. Nếu tặng thời gian cho người khác, chẳng khác nào gián tiếp trù ẻo họ là gần hết thời gian, gần chết. (Ảnh: Internet)
Đồng hồ: văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi văn hóa Trung Quốc. Mà trong tiếng Quảng Đông, cụm từ “cho/tặng đồng hồ” đọc lên nghe giống như cụm từ “đi đám tang” nên việc tặng đồng hồ được xem là tối kị, không chỉ riêng gì ngày Tết. Hơn nữa, đồng hồ còn tượng trưng cho thời gian. Nếu tặng thời gian cho người khác, chẳng khác nào gián tiếp trù ẻo họ là gần hết thời gian, gần chết. (Ảnh: Internet)
Nước: năm mới, người Việt Nam thường có thói quen chúc nhau “tiền vô như nước”. Nước được xem là nguồn sống, là tài lộc, chính vì thế việc tặng nước trong ngày đầu năm mới được xem là đem cho đi tài lộc của bản thân, cả năm sẽ mất lộc. (Ảnh: Internet)
Nước: năm mới, người Việt Nam thường có thói quen chúc nhau “tiền vô như nước”. Nước được xem là nguồn sống, là tài lộc, chính vì thế việc tặng nước trong ngày đầu năm mới được xem là đem cho đi tài lộc của bản thân, cả năm sẽ mất lộc. (Ảnh: Internet)
Hạt tiêu: theo quan niệm của người miền Nam, nhất là những người gốc Hoa, chữ “tiêu” trong “hạt tiêu” có nghĩa là “tiêu tan”, “tiêu tùng”, “tiêu điều”… tức những thứ liên quan đến cái chết, mất mát, li tán. Vì vậy, cần tránh tặng hạt tiêu vào những ngày đầu năm. (Ảnh: Internet)
Hạt tiêu: theo quan niệm của người miền Nam, nhất là những người gốc Hoa, chữ “tiêu” trong “hạt tiêu” có nghĩa là “tiêu tan”, “tiêu tùng”, “tiêu điều”… tức những thứ liên quan đến cái chết, mất mát, li tán. Vì vậy, cần tránh tặng hạt tiêu vào những ngày đầu năm. (Ảnh: Internet)
Cà phê: cũng tương tự như mực hay giấy gói tối màu, màu đen thăm thẳm của cà phê cũng tượng trưng cho sự tăm tối, đen đủi. Nếu tặng cho nhau cà phê thì cũng đồng nghĩa với việc đem những cái gì đen đủi, xui xẻo, không tốt lành cho người khác. (Ảnh: Internet)
Cà phê: cũng tương tự như mực hay giấy gói tối màu, màu đen thăm thẳm của cà phê cũng tượng trưng cho sự tăm tối, đen đủi. Nếu tặng cho nhau cà phê thì cũng đồng nghĩa với việc đem những cái gì đen đủi, xui xẻo, không tốt lành cho người khác. (Ảnh: Internet)
Những vật sắc nhọn: không tặng cho nhau những món quà có góc cạnh sắc nhọn như dao, kéo, nĩa, cưa, đinh… vì chúng hàm ý chia cắt tình cảm. Theo phong thủy, những món đồ này bản thân chúng là nguồn cơn tích tụ tà khí, nếu đem tặng người khác, chẳng khác nào bạn đã đem điều xui xẻo, xung khắc đến cho họ. (Ảnh: Internet)
Những vật sắc nhọn: không tặng cho nhau những món quà có góc cạnh sắc nhọn như dao, kéo, nĩa, cưa, đinh… vì chúng hàm ý chia cắt tình cảm. Theo phong thủy, những món đồ này bản thân chúng là nguồn cơn tích tụ tà khí, nếu đem tặng người khác, chẳng khác nào bạn đã đem điều xui xẻo, xung khắc đến cho họ. (Ảnh: Internet)
Giày: trong tiếng Quảng Đông, chữ “hài” (giày) phát âm lên giống như một tiếng thở dài, tức thể hiện nỗi muộn phiền, đau khổ, bất hạnh, buồn bã. Vì vậy, tặng giày tức là đã đẩy những cái xui rủi, khổ ải, muộn phiền của mình sang cho người khác. Nên tránh việc này. (Ảnh: Internet)
Giày: trong tiếng Quảng Đông, chữ “hài” (giày) phát âm lên giống như một tiếng thở dài, tức thể hiện nỗi muộn phiền, đau khổ, bất hạnh, buồn bã. Vì vậy, tặng giày tức là đã đẩy những cái xui rủi, khổ ải, muộn phiền của mình sang cho người khác. Nên tránh việc này. (Ảnh: Internet)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại