Cụ bà 75 tuổi lên đài truyền hình 'kêu cứu' vì bị 2 con trai bỏ rơi: Phóng viên tìm đến tận nhà mới ‘vỡ lẽ’ sự thật đằng sau bi kịch

Kim Linh |

Bi kịch hoá ra đến từ hành động tưởng chừng ‘vô hại’ trong quá khứ của người phụ nữ Trung Quốc này.

Sự thiên vị ‘gây hoạ’

Mới đây, một người phụ nữ 75 tuổi ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã đến Đài truyền hình tỉnh nhờ giúp đỡ. Cụ bà này cho rằng người con trai cả không hoàn thành nghĩa vụ cấp dưỡng và hy vọng sự hoà giải từ đài truyền hình sẽ giúp con trai thay đổi suy nghĩ, đối xử tốt với bà đến cuối đời.

Tuy nhiên khi phóng viên tìm đến nhà của cụ bà này tìm hiểu, sự thật phía sau lại khiến không ít người bất ngờ. Người phụ nữ này có 2 con trai nhưng luôn luôn cưng chiều và thiên vị cậu út hơn cả. Con trai út rất khéo miệng, giỏi lấy lòng mọi người trong khi cậu cả hướng nội, ít nói.

Sau này người mẹ đem hết tài sản gia đình cho con thứ mà không để ý đến con cả. Bà nghĩ rằng mình làm như vậy con trai út sẽ chăm sóc và phụng dưỡng mình lúc tuổi già. Kết quả là sau khi có được mọi thứ từ mẹ lại không chu cấp cho bà nữa. Người phụ nữ này không còn cách nào khác, đành nhờ cậy đến con trai cả nhưng cũng chỉ nhận lại sự phớt lờ.

Cụ bà 75 tuổi lên đài truyền hình kêu cứu vì bị 2 con trai bỏ rơi: Phóng viên tìm đến tận nhà mới ‘vỡ lẽ’ sự thật đằng sau bi kịch - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Sự việc này khiến cư dân mạng tranh cãi, người trách móc cụ bà đã nuôi dạy các con sai cách nên người con cả làm vậy không sai. Nhưng cũng có ý kiến nói dù sao “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, không thể bỏ mặc mẹ ruột như vậy. Tuy nhiên không ai phủ nhận sự thiên vị của người phụ nữ đã gây ra vết thương lòng lớn cho người con cả và rạn nứt tình cảm gia đình.

Một chương trình truyền hình của tỉnh Hà Bắc cũng từng ghi hình tại một gia đình có nét tương đồng. Con cả Hân Hoa sống nội tâm, ít giao tiếp với người khác trong khi con út Quân Quân tính cách hoạt bát hơn. Con út vốn được người lớn chiều chuộng hơn nên Hân Hoa gần như “vô hình” trong căn nhà của mình.

Khi Quân Quân dùng thìa của chị gái, cô chị lên tiếng đòi lại thìa không được nên cầu cứu mẹ. Thế nhưng người mẹ lại nói: “Mặc kệ chị, con cứ ăn tiếp đi”. Hân Hoa nghe vậy nên ngồi nép một góc im lặng. Khi cả gia đình ra ngoài, mẹ sẽ bế Quân Quân còn con gái lớn muốn được nắm tay cũng bị gạt đi.

Cụ bà 75 tuổi lên đài truyền hình kêu cứu vì bị 2 con trai bỏ rơi: Phóng viên tìm đến tận nhà mới ‘vỡ lẽ’ sự thật đằng sau bi kịch - Ảnh 2.
Cụ bà 75 tuổi lên đài truyền hình kêu cứu vì bị 2 con trai bỏ rơi: Phóng viên tìm đến tận nhà mới ‘vỡ lẽ’ sự thật đằng sau bi kịch - Ảnh 3.

Người chị Hân Hoa nhìn mẹ chiều chuộng em gái hơn mình. Ảnh: Toutiao

Người mẹ đưa 2 con gái đi chụp ảnh studio thì cũng chỉ tập trung chăm chút cho con thứ còn con cả để nhân viên lo. Ánh mắt ghen tỵ của Hân Hoa khi nhìn về phía mẹ và em gái khiến người xem không khỏi xót xa. Nhiều khán giả cho rằng chính sự đối xử bất công trong gia đình làm tính cách người con cả ngày càng trầm lặng, ngại giao tiếp.

Đừng để con cái cô đơn trong chính tổ ấm của mình

Câu chuyện “con yêu, con ghét” không hiếm gặp trong các gia đình hiện nay.Trong một nghiên cứu của giáo sư xã hội học người Mỹ J. Jill Suitor, 85% người mẹ được hỏi cho biết họ có sự thiên vị giữa các con của mình. Nguyên nhân được các nhà nghiên cứu đưa ra là bởi sự phù hợp trong tính cách. Mặc dù hầu hết các bậc cha mẹ đều yêu thương và nuôi dạy tất cả con cái nhưng chắc chắn họ sẽ thấy mình hoà hợp với đứa trẻ này hơn đứa trẻ khác. Ngoài ra, các yếu tố như tuổi tác, căng thẳng tài chính cũng được đề cập.

Sự thiên vị sẽ tạo ra chia rẽ giữa các anh chị em là hậu quả dễ thấy nhất. Theo Mallory Williams, cố vấn chuyên nghiệp về sức khoẻ tâm thần Mỹ, có những ảnh hưởng lâu dài và nghiêm trọng đến quá trình trưởng thành của những đứa trẻ trong một gia đình không công bằng. Ví dụ như bệnh trầm cảm, lo lắng, tổn thương mối quan hệ cá nhân và vấn đề về lòng tự trọng.

Cụ bà 75 tuổi lên đài truyền hình kêu cứu vì bị 2 con trai bỏ rơi: Phóng viên tìm đến tận nhà mới ‘vỡ lẽ’ sự thật đằng sau bi kịch - Ảnh 4.

“Đứa trẻ không được yêu thương sẽ cảm thấy giá trị bản thân thấp hơn khi luôn trải qua cảm giác bị từ chối và đánh giá kém. Chúng dễ dàng bỏ cuộc vì cảm thấy không bao giờ nhận được sự quan tâm và yêu thương xứng đáng. Điều này tác động đến hiệu suất công việc, học tập và mối quan hệ cá nhân”, Williams nói.

Trong khi những người con bị cho “ra rìa” có xu hướng độc lập trong cuộc sống, thậm chí là cô lập bản thân thì đứa trẻ được ưa ái cũng có áp lực riêng. “Chúng quen được khen ngợi và thiên vị nên thường khó chấp nhận thất bại cũng như gặp nhiều áp lực phải duy trì sự xuất sắc.

Chuyên gia này cho biết cách tốt nhất để cha mẹ tránh thiên vị là nhận thức được việc nên cố duy trì sự công bằng nhất có thể với các con trong mọi hành vi. “Đừng lo lắng khi bạn nhận ra mình đang thiên vị con hơn, chỉ cần lưu ý và thay đổi một chút. Ví dụ nếu bạn có 2 người con, hãy luôn đảm bảo mình mua đủ 2 món đồ có sự tương đồng nhất định cho chúng. Mallory Williams khuyên các bậc phụ huynh nên dành thời gian, lắng nghe và khen ngợi từng đứa trẻ để đảm bảo con cái lớn lên được quan tâm trọn vẹn nhất.

Theo Toutiao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại