Covid-19 xuất hiện khắp Trung Quốc cuối dịp nghỉ lễ

Bích Thuận |

Hôm nay (7/10) là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 7 ngày ở Trung Quốc. Dịch Covid-19 đang có dấu hiệu tăng trở lại ở nước này, khiến nhiều địa phương buộc phải siết chặt các biện pháp phòng chống dịch.

Xét nghiệm PCR giờ đã trở thành việc làm thường xuyên ở Trung Quốc. Ảnh: VCG.

Xét nghiệm PCR giờ đã trở thành việc làm thường xuyên ở Trung Quốc. Ảnh: VCG.


Số trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng ở Trung Quốc đã vượt mốc 1.000 vào ngày thứ 5 của kỳ nghỉ “Tuần lễ vàng” nhân dịp Quốc khánh, tăng từ 548 ca của ngày 1/10 lên 1.188 ca vào ngày 5/10, đạt mức cao mới trong gần một tháng qua.

Ngày 6/10, con số này tiếp tục tăng lên 1.483 trường hợp và đáng chú ý là các ca bệnh được xác nhận cũng như những trường hợp không triệu chứng đã nằm rải rác ở tất cả 31 tỉnh, thành và khu tự trị của nước này, theo số liệu công bố sáng ngày 7/10 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa là đến khai mạc Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhằm ngăn chặn dịch lan rộng, nhiều địa phương ở nước này đã áp đặt các biện pháp phòng chống dịch nghiêm hiếm thấy, thậm chí chỉ cần phát hiện vài trường hợp cũng có thể phong tỏa cả thành phố.

Tỉnh Hải Nam, điểm du lịch nổi tiếng trong kỳ nghỉ lễ, đã yêu cầu xét nghiệm PCR trên toàn thành phố Tam Á, kể cả khách du lịch sau khi phát hiện 2 trường hợp không triệu chứng vào ngày 3/10. Tiếp đó, do phát hiện 2 ca Covid-19 trong ngày 5/10, thành phố Hải Khẩu – thủ phủ tỉnh này đã tuyên bố thực hiện “quản lý tĩnh toàn khu vực tạm thời” với việc phong tỏa tất cả các khu dân cư, đình chỉ hoạt động kinh doanh của hầu hết các điểm công cộng, dịch vụ xe buýt và xe công nghệ một ngày sau đó.

Trương Gia Giới, một điểm du lịch danh tiếng khác ở tỉnh Hồ Nam, ngày 6/10 cũng tuyên bố đóng cửa nhiều danh thắng, khiến một lượng lớn du khách bị mắc kẹt, sau khi Phượng Hoàng cổ trấn, một điểm du lịch trong tỉnh cách đó không xa phát hiện ca bệnh.

Bắc Kinh cũng báo cáo khoảng 20 ca Covid-19 kể từ 29/9. Giới chức địa phương đã yêu cầu tất cả những người quay trở lại làm việc vào ngày 8/10 trên toàn thành phố đi xét nghiệm trong ngày 6/10, nhằm đảm bảo có chứng nhận âm tính trong vòng 48 giờ.

Trước đó, ngày 4/10, khu tự trị Tân Cương, nơi có diện tích lớn nhất Trung Quốc với 1,66 triệu km2, đã tuyên bố đình chỉ toàn bộ các chuyến tàu rời khỏi đây, trên cơ sở đã dừng toàn bộ các tuyến vận tải liên tỉnh và dịch vụ xe khách bao chuyến liên tỉnh trước đó, nhằm chặn dịch tiếp tục lan ra các tỉnh, thành khác.

Thành phố Hohhot ở Nội Mông, nơi đang bùng phát dịch nghiêm trọng hiện nay, đã có 5 cán bộ bị xử lý trong ngày 6/10, trong đó có 1 người bị cách chức vì phòng chống dịch kém hiệu quả./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại