Covid-19 ở Hàn Quốc: Nhiều người hiến máu trước khi biết mình dương tính với virus

Gia Minh |

Một công chức đến từ Daegu, thành phố bị dịch Covid-19 tấn công nặng nhất ở Hàn Quốc, hiến máu vào ngày 13-2. Tới ngày 23-2, ông bị chẩn đoán dương tính với virus corona chủng mới.

Đài truyền hình KBS cho biết tổng cộng có 6 người hiến máu trong vòng 2 tuần trước khi họ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Lượng máu hiến tặng nói trên đã bị thu hồi nhưng một nửa trong số đó đã được truyền cho 9 người nhận.

Vào ngày 9-3, Hàn Quốc báo cáo có thêm 248 trường hợp nhiễm virus, nâng tổng số lên tới 7.382 người.

Số người bị nhiễm dịch phần lớn nằm ở TP Daegu và các khu vực lân cận.Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc không áp đặt phương thức cách ly người dân như ở Trung Quốc và Ý.

"Tuần trước, trung bình mỗi ngày ở Hàn Quốc có hơn 500 ca nhiễm virus chủng mới nhưng số liệu kiểm kê gần đây đã giảm xuống dưới mức đó. Chúng tôi vẫn rất thận trọng. Tuy nhiên, hy vọng rằng với nỗ lực của chính phủ, chính quyền địa phương, cộng đồng y tế và công dân sẽ cùng nhau tạo ra một bước ngoặt sớm" - Thủ tướng Chung Sye-kyun nói.

Covid-19 ở Hàn Quốc: Nhiều người hiến máu trước khi biết mình dương tính với virus - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại