Covid-19 càn quét nước Mỹ, Tổng thống Trump không tha người nhà

H.Bình |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-7 đã tranh cãi với các chuyên gia y tế về cách ứng phó trước dịch Covid-19, và một trong số họ, cố vấn Anthony Fauci đáp trả bằng lời kêu gọi các bang tuân thủ hướng dẫn để ngăn chặn ca nhiễm bệnh gia tăng đột biến.

Khi Covid-19 bùng phát trở lại, Tổng thống Trump không còn che giấu những bất đồng giữa ông với đội ngũ cố vấn, chuyên gia y tế hàng đầu của Nhà Trắng. Ông Trump ngày càng lớn tiếng với các quan chức y tế và những hướng dẫn y tế của họ. Ông chủ Nhà Trắng cáo buộc đội ngũ cố vấn, chuyên gia y tế hàng đầu của Nhà Trắng "đều nói dối", kể cả Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh (CDC).

Tổng thống Trump đã dẫn lại dòng chia sẻ trên Twitter của người dẫn chương trình game show và cũng là nhà bình luận bảo thủ Chuck Woolery: "Những lời nói dối kỳ quặc nhất là những điều về Covid-19. Mọi người đều nói dối. CDC, truyền thông, thành viên đảng Dân chủ, bác sĩ của chúng ta, không phải tất cả, nhưng đa số. Tôi nghĩ họ nhắm về cuộc bầu cử và kìm chân nền kinh tế quay trở lại. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì điều đó".

Ông Trump đăng tải lại những dòng tweet của Woolery nêu rõ: "Có rất nhiều bằng chứng khoa học cho thấy các trường học nên mở vào mùa thu này".

Chuyên gia dịch tễ hàng đầu Mỹ Anthony Fauci cho rằng sự gia tăng số ca mắc mới là do Mỹ không đóng cửa hoàn toàn và sau đó lại quá vội vàng mở cửa. Chuyên gia này cũng hối thúc mọi người tuân theo các chỉ dẫn phòng chống dịch bệnh, nhấn mạnh đến các biện pháp bảo vệ cơ bản như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, tránh đám đông và rửa tay.

40 bang của Mỹ đang có số ca nhiễm Covid-19 tăng lên trong hai tuần qua so với tuần trước đó, theo thống kê của Reuters. Thế nhưng, Tổng thống Donald Trump lại liên tục nói rằng dịch bệnh đang trong tầm kiểm soát. Bang Florida của Mỹ ghi nhận con số kỷ lục hơn 15.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ vào ngày 12-7, hơn tổng số ca nhiễm cho đến nay của cả đất nước Hàn Quốc.

Covid-19 càn quét nước Mỹ, Tổng thống Trump không tha người nhà - Ảnh 1.

Một nhóm nhân viên y tế tại một địa điểm xét nghiệm Covid-19 ở TP Tampa, bang Florida. Ảnh: The New York Times

Ngày 13-7, thế giới đã vượt mốc 13 triệu ca nhiễm Covid-19 trong khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo nếu các biện pháp phòng ngừa không được tuân thủ, dịch sẽ ngày càng tệ hơn. Theo thống kê của Reuters, số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới tăng một triệu chỉ trong 5 ngày.

Dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng hơn nửa triệu người trong vòng 6 tháng rưỡi, và Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói sẽ không có chuyện quay lại "bình thường cũ" trong tương lai gần, nhất là khi các biện pháp phòng ngừa không được áp dụng.

"Tôi xin nói thẳng, quá nhiều nước đang đi sai hướng, và virus vẫn là kẻ thù số 1" - ông nói trong họp báo trực tuyến từ trụ sở WHO ở Thụy Sĩ. Thống kê của Reuters dựa trên số liệu các chính phủ cho thấy dịch bệnh tăng nhanh nhất ở Nam Mỹ. Châu Mỹ đang chiếm hơn nửa số ca nhiễm và tử vong của thế giới.

Một số nơi vẫn chứng kiến số ca nhiễm tăng nhanh chóng và đang trong "làn sóng thứ nhất", trong khi một số nơi khác đã "làm phẳng đường cong số ca nhiễm" và nới lỏng phong tỏa. Một số nơi, như TP Melbourne của Úc và TP Leicester của Anh, đang phải phong tỏa lần hai. Hồng Kông phải một lần nữa thắt chặt giãn cách xã hội trước lo ngại "làn sóng thứ ba". Ấn Độ, nước có số ca nhiễm đứng thứ ba thế giới, có trung bình 23.000 ca mới mỗi ngày kể từ đầu tháng 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại