
Máy bay chiến đấu F-47 thế hệ thứ sáu đang được Boeing phát triển đã lần đầu tiên được đề cập trong các tài liệu chính thức của Không lực Hoa Kỳ. Ấn phẩm Defense News (DN) đã ghi nhận cột mốc quan trọng trong lịch sử hình thành của loại máy bay chiến đấu này.

Trung tâm Quản lý Vòng đời Không quân và Cục Vũ khí đã ban hành yêu cầu đề xuất tìm kiếm các đối tác công nghiệp để sản xuất vũ khí tấn công chủ động (SiAW) thế hệ mới.

Tên lửa không đối đất siêu âm này được thiết kế để nhanh chóng tiêu diệt các mục tiêu di động. Cơ quan này nhấn mạnh, tên lửa phải tương thích với các máy bay chiến đấu F-35, F-16 và F-47, cũng như oanh tạc cơ B-21.

"Đây là lần đầu tiên F-47 - máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo của Boeing được đề cập trong tài liệu mua sắm công khai của Không lực Hoa Kỳ, liên quan đến một hệ thống vũ khí cụ thể", báo cáo cho biết.

Năm 2023, Không quân Mỹ đã trao cho Tập đoàn Northrop Grumman một hợp đồng trị giá 705 triệu USD để phát triển và thử nghiệm SiAW.

Nguyên mẫu đầu tiên được bàn giao cho Không quân Mỹ vào năm 2024, trong khi cuộc thử nghiệm đầu tiên, liên quan đến việc tách khỏi máy bay F-16 đã được tiến hành vào năm 2025.

Nguyên mẫu đầu tiên được bàn giao cho Không quân Mỹ vào năm 2024, trong khi cuộc thử nghiệm đầu tiên, liên quan đến việc tách khỏi máy bay F-16 đã được tiến hành vào năm 2025.

Mặc dù có nhiều tiến triển trong thời gian qua, tuy nhiên tiêm kích tàng hình thế hệ 6 F-47 của Mỹ vẫn chậm hơn đáng kể khi so với các dự án J-50 và đặc biệt là J-36 của Trung Quốc, khi những chiến đấu cơ này đã thực hiện nhiều chuyến bay thử nghiệm.