Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công

VIÊN MINH |

Khởi công từ năm 2016 và dự kiến hoàn thành năm 2017, nhưng đến nay dự án công viên Phùng Khoang (Hà Nội) vẫn ngổn ngang, nhiều hạng mục hư hỏng, xuống cấp.

Công viên thiết kế theo phong cách sân golf cao cấp dang dở sau 7 năm thi công.

Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công - Ảnh 2.

Dự án Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang (thuộc địa phận phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) được Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng đô thị cùng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) động thổ xây dựng từ ngày 8/10/2016, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Tuy nhiên, sau 7 năm thi công, dự án công viên điều hòa Phùng Khoang vẫn án binh bất động.

Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công - Ảnh 3.

Công viên này nằm trong khuôn viên khu đô thị mới Phùng Khoang; phía Bắc giáp mương Mễ Trì, khu đô thị Vinhomes; phía Tây giáp với Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ Công an, phía Nam giáp với đường Tố Hữu…

Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công - Ảnh 4.

Dự án công viên hồ điều hoà Phùng Khoang có tổng diện tích gần 12 ha, trong đó, diện tích mặt hồ 7,1 ha, diện tích cây xanh cảnh quan chiếm 4,8 ha và chiều dài bờ kè dài 1,075 m.

Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV VTC News ngày 31/5, bên ngoài Công viên Phùng Khoang (phía đường Tố Hữu) vẫn được quây tôn kín mít.

Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công - Ảnh 6.

Bên trong công viên dù chưa hoàn thiện nhưng không thấy bóng dáng công nhân, máy móc hoạt động.

Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công - Ảnh 7.
Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công - Ảnh 8.

Nhiều hạng mục trong dự án đã được hình thành, nhưng trong tình trạng cỏ mọc um tùm. Bên cạnh đó, một phần diện tích tại công viên Phùng Khoang đang bị trưng dụng làm nơi tập kết rác thải.

Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công - Ảnh 9.

Các hạng mục như khu quảng trường vui chơi, đường dạo nội bộ… dù chưa đưa vào sử dụng nhưng đã có dấu hiệu hư hỏng, gạch đá bong tróc khắp nơi.

Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công - Ảnh 10.

Theo đơn vị đầu tư, công viên được thiết kế theo phong cách sân golf cao cấp với đầy đủ các tiện ích nội khu như: khu quảng trường vui chơi, khu khách sạn, nhà hàng bến thuyền, đường dạo nội bộ, đầm sen, rừng thông, đài phun nước… Với phong cách thiết kế này, công viên hồ điều hòa Phùng Khoang được kỳ vọng tạo điểm nhấn sang trọng nhưng gần gũi với môi trường, cảnh quan, tạo cảm hứng sáng tạo và tận hưởng cuộc sống ý nghĩa cho cư dân giữa lòng Thủ đô.

Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công - Ảnh 11.
Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công - Ảnh 12.

Hệ thống cây xanh bên trong công viên Phùng Khoang.

Công viên ở Thủ đô thiết kế theo phong cách sân golf dang dở sau 7 năm thi công - Ảnh 13.

Theo UBND TP Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn có 63 công viên, vườn hoa phục vụ công ích do thành phố và UBND cấp huyện quản lý theo phân cấp. Ngoài ra, còn có các công viên, vườn hoa do các chủ đầu tư dự án các khu đô thị quản lý. Các công viên lớn hiện nay chủ yếu đang gặp khó khăn vẫn là vấn đề giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh vốn bao gồm công viên khu đô thị Tây Nam Hà Nội, quận Cầu Giấy; Công viên Chu Văn An (dự án 2 - công trình kiến trúc), huyện Thanh Trì; Công viên hồ Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm; Công viên Văn hóa - Vui chơi giải trí, Thể thao quận Hà Đông; Công viên Thiên văn học - Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại