Công viên lưng chừng trời tại Hàn Quốc

Thùy Trang |

Tại Hàn Quốc, mô hình đang được triển khai rộng rãi là phát triển không gian xanh trên nóc các tòa nhà trong thành phố, tạo nên những công viên lưng chừng trời.

Toàn bộ phần nóc nhà của Trung tâm mua sắm Garden5Life tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc được tận dụng để xây dựng một công viên xanh cách mặt đất hơn 30m. Được đặt tên là Công viên 4 mùa, đây là nơi để mọi người đi dạo, thư giãn, chuyện trò và còn hơn thế nữa.

Ông Kang Taewon - Nhân viên văn phòng cho biết: "Mỗi lần lên đây tôi cảm thấy tâm trí được giải phóng, cảm giác bay bổng như đang bay trên trời cao".

Tại Hàn Quốc, không khó để tìm thấy những công viên trên cao như thế này. Trong Chiến lược Không gian Xanh đô thị vừa được cập nhật năm 2022, chính quyền thành phố Seoul đặt mục tiêu "một công viên trên nóc mỗi tòa nhà".

Ông Shin Jaewon - Trưởng phòng Quy hoạch cảnh quan, Chính quyền Thành phố Seoul nói: "Chúng tôi đang thúc đẩy việc mở rộng các không gian xanh trên các nóc nhà. Để thuyết phục những người còn ngần ngại, chúng tôi dành ngân sách hỗ trợ họ tới 70% chi phí xây dựng và bảo trì. Đây là quy định mới từ năm 2022 này, còn trước kia là 50%".

Công viên lưng chừng trời tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đã có 800 tòa nhà tại Seoul xây dựng vườn trên mái trong 20 năm qua và Seoul kỳ vọng sẽ hoàn thành 800 đến 2.000 không gian xanh trên cao trong 10 năm tới. Tổng diện tích nóc nhà có thể phủ xanh ước tính lên tới 55km2, tương đương 1/11 diện tích mặt đất của thành phố.

Quy mô của các công trình trên cao không chỉ dừng lại ở những không gian nhỏ của các hộ gia đình.

Tại thành phố Sejong - một trong 4 địa điểm đặt trụ sở các cơ quan của chính phủ Hàn Quốc, không gian xanh trên nóc tổ hợp các tòa nhà có diện tích tương đương tới 11 sân bóng đá và đã được ghi nhận là khu vườn trên mái nhà lớn nhất thế giới trong sách kỷ lục.

Ông Kwon Nam Hyeong - Văn phòng Quản lý các tòa nhà chính phủ Hàn Quốc: "Với diện tích khoảng 80.000 m2, tổng chi phí năng lượng tiết kiệm được là 1,6 tỷ won, trong khi chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp hơn đáng kể, khoảng 1 tỷ won mỗi năm".

Sau gần 15 năm triển khai, Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh của Hàn Quốc đang bước sang giai đoạn mới với mục tiêu xây dựng một đất nước xanh toàn diện. Tính trung bình, các nóc nhà xanh giúp tiết kiệm 17% chi phí làm mát và sưởi ấm hàng năm. Lợi ích kinh tế từ các dự án nóc nhà xanh trên cả nước ước tính lên tới gần 80 triệu USD mỗi năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại