công tác quy hoạch

Cử đoàn thanh tra mới tới Vĩnh Phúc thay đoàn thanh tra nhận hối lộ

Cử đoàn thanh tra mới tới Vĩnh Phúc thay đoàn thanh tra nhận hối lộ

Thời sự - Xã hội 2019-06-19T07:34:00

Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới thay thế đoàn thanh tra do bà Nguyễn Thị Kim Anh làm trưởng đoàn vừa bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Những dự án nào ở Vĩnh Phúc vào “tầm ngắm” Thanh tra Bộ Xây dựng?

Những dự án nào ở Vĩnh Phúc vào “tầm ngắm” Thanh tra Bộ Xây dựng?

Kinh doanh 2019-06-14T20:14:00

Hàng loạt dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc lọt vào "tằm ngắm" của Thanh tra Bộ Xây dựng theo kế hoạch thanh tra năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký hồi cuối năm ngoái.

Thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản: Trưởng đoàn là lãnh đạo Phòng Chống tham nhũng thuộc Thanh tra bộ

Thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản: Trưởng đoàn là lãnh đạo Phòng Chống tham nhũng thuộc Thanh tra bộ

Pháp luật 2019-06-13T18:24:00

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ tất cả cán bộ đoàn thanh tra Bộ Xây dựng để làm rõ các sai phạm trong vụ đòi chung chi hàng chục tỷ đồng tại huyện Vĩnh Tường.

Vì sao có đề xuất lạ chỉ bán chung cư nội đô cho người có hộ khẩu tại trung tâm Hà Nội?

Vì sao có đề xuất lạ chỉ bán chung cư nội đô cho người có hộ khẩu tại trung tâm Hà Nội?

Kinh doanh 2018-10-27T20:32:00

Mới đây, đề xuất chỉ bán chung cư nội đô cho người có hộ khẩu tại phường, quận có dự án của Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam Trần Ngọc Hùng đã gặp phải phản ứng gay gắt từ phía dư luận. Vậy đâu là nguyên nhân khiến ông Hùng đưa ra đề xuất trên?

Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam đề xuất chỉ bán chung cư nội đô cho người có hộ khẩu tại phường, quận có dự án

Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam đề xuất chỉ bán chung cư nội đô cho người có hộ khẩu tại phường, quận có dự án

Kinh doanh 2018-10-26T09:13:00

Ông Trần Ngọc Hùng, chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, tại hội thảo khoa học Quản lý phát triển công trình cao tầng khu vực nội đô lịch sử mở rộng TP Hà Nội sáng 25-10 đã đề xuất 3 giải pháp hạn chế tăng dân số cơ học vào nội đô.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận công tác dự báo thiên tai còn chưa chính xác

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận công tác dự báo thiên tai còn chưa chính xác

Thời sự - Xã hội 2017-11-01T08:00:00

Trong phiên giải trình, làm rõ những vấn đề thắc mắc của đại biểu Quốc hội chiều 31.10, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thừa nhận công tác dự báo thiên tai còn chưa chính xác.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Ai tư duy nhiệm kỳ thì không xứng đáng làm cán bộ'

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: 'Ai tư duy nhiệm kỳ thì không xứng đáng làm cán bộ'
Thời sự - Xã hội 2017-06-15T17:41:00

"Cán bộ có tư duy nhiệm kỳ là cán bộ không xứng đáng do quá trình bầu, bổ nhiệm, xuất phát từ khâu quy hoạch, đánh giá chưa chính xác", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ.

Đoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra theo chương trình về công tác cán bộ tại Bộ GTVT

Đoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra theo chương trình về công tác cán bộ tại Bộ GTVT

Thời sự - Xã hội 2017-05-13T07:09:00

Chiều nay (12/5), Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải theo Quyết định số 469-QĐNS/TW thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị Khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (Ban hành theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị Khóa X) đối với Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.

Hà Nội có vội được không? - Bài 2: Quy hoạch hụt hơi “chạy theo” dự án

Hà Nội có vội được không? - Bài 2: Quy hoạch hụt hơi “chạy theo” dự án

Thời sự - Xã hội 2016-07-08T09:41:54

Hà Nội đang phải đối mặt với tình trạng ngập úng nặng, ùn tắc giao thông, vi phạm trật tự xây dựng gay gắt. Công tác quy hoạch được xem là vấn đề cốt lõi của quản lý đô thị, thế nhưng, nhiều chuyên gia cho rằng, công tác quy hoạch đô thị Hà Nội đang có vấn đề, việc giám sát còn nhiều lỗ hổng, thậm chí quy hoạch hụt hơi “chạy theo” dự án, theo nhà đầu tư.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Nâng cao tầm vóc Thủ đô

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII: Nâng cao tầm vóc Thủ đô

Thời sự - Xã hội 2016-01-20T07:12:00

Thủ đô là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội và hành chính của cả nước, vì vậy, xây dựng Thủ đô đẹp là xây dựng hình ảnh cho đất nước.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại