Công Phượng không cần phải vội, bởi đã có "gã thợ săn" Park Hang-seo

Tâm Anh |

Rốt cuộc, trên đất Bỉ, Công Phượng cũng đã có được 90 phút thi đấu trọn vẹn. Dù chỉ là đội U21 Sint Truidense, dù vẫn thua, nhưng rõ ràng đây là tín hiệu rất tốt.

1. Có một câu chuyện cười viết rằng, có một đại gia đã 80 tuổi tìm đến vị bác sỹ của mình, hồ hởi thông báo rằng người vợ trẻ mà mình vừa cưới hai tháng trước đã có thai. Ông thắc mắc xem liệu với tuổi tác của mình, việc có thể khiến vợ mang thai có là khả thi.

Vị bác sỹ giàu kinh nghiệm bình tĩnh kể cho vị đại gia nghe một câu chuyện:

- Có một nhà truyền giáo rất ngoan đạo, kính Chúa và tin vào phép màu của Chúa. Một lần ông đi truyền đạo ở châu Phi, đang một mình trên đường thì gặp phải một con sư tử. Con thú nhe nanh, từ từ tiến về phía ông trong tư thế săn mồi. Áng chừng không thể chạy thoát khỏi nanh vuốt của con sư tử, ông vừa đọc kinh, vừa giương chiếc ô đang cầm trong tay hướng về nó, nhắm mắt, đồng thời làm động tác bóp cò. Một tiếng nổ vang lên, con sư tử gục xuống, giãy giụa trong vũng máu.

Vị đại gia reo lên: "Kỳ tích, nhất định là kỳ tích. Tôi hiểu rồi. Việc vợ tôi có thai cũng là kỳ tích như thế, đúng không?".

Công Phượng không cần phải vội, bởi đã có gã thợ săn Park Hang-seo - Ảnh 1.

Thất bại ở Incheon United, Công Phượng sang đầu quân cho đội bóng Bỉ Sint Truidense. Với rất nhiều người, việc tiền đạo Việt Nam này có thể thành công ở châu Âu chỉ có thể là kỳ tích, bởi dù khát vọng là người dẫn đầu đưa bóng đá Việt Nam đến với châu Âu, thì rõ ràng trình độ vẫn là khoảng cách khá lớn giữa Công Phượng và các đồng đội đắt giá ở CLB Bỉ.

Quay lại câu chuyện của vị đại gia và bác sỹ. Để cho vị đại gia vui mừng về "kỳ tích" xong xuôi, ông bác sỹ mới nhỏ nhẹ kể tiếp:

- Chưa kịp hoàn hồn sau cảnh tượng xảy ra trước mắt, nhà truyền giáo giơ tay lên trời nói lời cảm ơn Chúa. Ngay sau đấy, một giọng nói vang lên: "Lần sau ông nhớ đừng đi đâu một mình nhé, may mà lần này tôi nổ súng kịp, chứ không thì ông đã nguy mất rồi".

Công Phượng không cần phải vội, bởi đã có gã thợ săn Park Hang-seo - Ảnh 2.

2. Không phải kỳ tích hay phép màu của Chúa trời cứu nhà truyền giáo, mà là phát súng của người thợ săn kịp đến sau lưng ông trong lúc nguy cấp nhất. Và sau lưng một Công Phượng đang chơi vơi ở trời Âu, cũng có một "người thợ săn" như thế - HLV Park Hang-seo. Chưa bao giờ nhà cầm quân người Hàn Quốc này vợi đi lòng tin với Công Phượng, cho dù suốt gần một năm trời qua, địa chỉ thường xuyên của chân sút này là sân tập và băng ghế dự bị.

Bầu Đức mất gần 5 mùa bóng để có được cái ngày HAGL được ngẩng cao đầu, với trận thắng đầy thuyết phục của đội bóng phố Núi với 100% nội binh, trong đó không ít những cầu thủ thuộc lứa U19 ngày nào được ông đặt hết niềm tin, không chỉ cho HAGL, mà còn cho bóng đá Việt Nam. Họ đường hoàng đối đầu và chiến thắng một SHB Đà Nẵng chơi với đến 4 cầu thủ nước ngoài trong đội hình.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, việc bao nhiêu cầu thủ HAGL được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam luôn là đề tài nóng bỏng. Nói đâu xa, ngay trước lần triệu tập cho trận đối đầu với Thái Lan sắp tới, không ít người đặt câu hỏi liệu có là bất công khi triệu tập nhiều cầu thủ từ một CLB đang chấp chới trên bờ vực trụ hạng như HAGL không. Nhưng rồi trận cầu tuyệt hay trên sân Pleiku đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Công Phượng không cần phải vội, bởi đã có gã thợ săn Park Hang-seo - Ảnh 3.

Niềm tin của bầu Đức, niềm tin của HLV Park Hang-seo vào những Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy đã được đền đáp, để rồi khi đối mặt với chấn thương đáng tiếc của Trọng Hoàng, Văn Hậu, ông thầy người Hàn Quốc có được những sự lựa chọn thay thế đáng giá. Không những thế, sự xuất sắc của cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường - Tuấn Anh chắc hẳn sẽ giúp ông có thêm phương án đối phó với Thái Lan - với sự trở lại của ngôi sao Chanathip Songkrasin.

Với sự xuất sắc của Quang Hải, cùng "cái duyên" ghi bàn của lão tướng Anh Đức, từng có không ít người đã đặt ra câu hỏi liệu Công Phượng còn "còn suất" ở đội tuyển hay không. Còn nhớ ở AFF Cup 2018, Công Phượng chỉ đóng vai "đóng thế" khi toàn được tung vào sân ở những phút cuối trận, khi đối phương đã "mỏi gối, chùn chân".

Nhưng với niềm tin của HLV Park Hang-seo, "Messi Việt Nam" đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ ở Asian Cup 2019, thêm lần nữa đưa đội tuyển Việt Nam làm nên kỳ tích mang tầm châu Á.

Công Phượng không cần phải vội, bởi đã có gã thợ săn Park Hang-seo - Ảnh 4.

Hôm qua, Công Phượng đã ra sân cùng đội trẻ Sint Truidense để thi đấu trọn vẹn một trận. Với rất nhiều người, việc Công Phượng "bị" đưa xuống đá với đội trẻ là một tin không vui, nhưng với HLV Park Hang-seo, đấy chắc hẳn là tin đáng được chờ đợi, và ở đó, Công Phượng "được", chứ hoàn toàn không phải "bị" đá trận cầu này.

Tiền đạo gốc Đô Lương "được" ra sân thi đấu từ đầu, "được" đối đầu với các cầu thủ tuy trẻ, nhưng ở đẳng cấp cao hơn, "được" rèn không những kỹ thuật, mà còn là chiến thuật thường xuyên hơn.

Trong tự truyện của mình, Công Vinh từng viết rằng: "Tôi là đứa kém nhất trong lứa của mình. Nếu tài năng của anh Văn Quyến thuộc nhóm "thông minh vượt trội" trong bộ phim Forrest Gump, thì tôi chính là... Forrest Gump vậy.

Tôi không có lấy một yếu tố thiên bẩm nào. Trong khi nhìn quanh các bạn, người thì rất nhanh, người thì cực kỳ khéo léo, người lại có sức càn lướt cực kỳ dũng mãnh. Tôi thì mảnh khảnh, hơi vụng, chưa có bất kỳ một ý niệm gì về chiến thuật hay vị trí trên sân".

Công Phượng không cần phải vội, bởi đã có gã thợ săn Park Hang-seo - Ảnh 5.

Và Công Vinh cũng viết: "Nhưng rõ ràng ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả. Bù lại cho những hạn chế về hình thể và kỹ thuật, tôi lại có được ý chí mạnh mẽ".

Chính cái ý chí mạnh mẽ ấy đã giúp chàng trai từng nhận mình "kém nhất" trở thành tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Những gì Công Phượng đang làm ở châu Âu, chẳng phải là đang luyện rèn cái ý chí mạnh mẽ ấy cho bản thân mình sao?

Công Phượng còn được ưu ái hơn Công Vinh, khi có niềm tin của bầu Đức, và đặc biệt là của HLV Park Hang-seo dành cho mình. Có những niềm tin ấy, Công Phượng chẳng việc gì phải vội, mà hãy cứ bước những bước thật vững chắc trên con đường làm người tiên phong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại