Công bố kế hoạch trang bị siêu vũ khí tại Biển Đen

Tiến Thành |

Trong năm 2023, Hải quân Nga sẽ chính thức đưa vào trang bị khu trục hạm đề án 22350 Đô đốc Golovko và tàu hộ tống tàng hình Mercury.

Kế hoạch trang bị được Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố ngày 7/2, hai chiếc tàu tàng hình thế hệ mới này sẽ lần lượt được trang bị cho Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Biển Đen Nga ngay trong năm 2023.

"Theo kế hoạch, trong năm 2023, khu trục hạm Đô đốc Golovko sẽ là thành viên mới nhất của Hạm đội Phương Bắc và chiến hạm Mercury cũng sẽ chính thức ra nhập Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga", Cục Thông tin và Truyền thông Đại chúng của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Được biết, chiến hạm Đô đốc Golovko và Mercury đều đang thực hiện những cuộc thử nghiệm cuối cùng tại Biển Baltic.

Hiện nay tàu đang thử nghiệm tất cả hệ thống vũ khí được trang bị bao gồm tên lửa tầm xa, hải pháo, phòng không trên hạm, hệ thống điều khiển, thiết bị vô tuyến điện, thiết bị liên lạc...

"Với loạt công nghệ tối tân cùng vũ khí hoàn toàn mới được trang bị, cả hai chiếc tàu sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh Hải quân Nga tại những đơn vị chúng có mặt và góp phần làm thay đổi cục diện tại những vùng biển chúng xuất hiện", Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Dù không tiết lộ cụ thể số vũ khí hai chiếc tàu thế hệ mới được trang bị nhưng căn cứ vào những gì được Hải quân Nga tiết lộ khi chúng thử nghiệm cho thấy, module phóng tên lửa hành trình Kalibr của chúng khi cần đều dễ dàng thay thế bằng tên lửa siêu thanh Zircon.

Đây là vũ khí gần như không thể bị đánh chặn bằng hệ thống phòng không hiện tại, chúng có thể diệt hạm, tấn công mục tiêu trên đất liền từ khoảng cách gần 1.000km với tốc độ gần đạt Mach 10.

Để đánh chặn, tàu Mercury được trang bị hệ thống Redut, tên lửa Igla và súng máy 6 nòng 30mm có thể bắn xuyên thủng giáp của tàu chiến hiện đại. Với nhiệm vụ chống lại ngư lôi, Mercury được trang bị hệ thống đánh chặn ngầm đặc biệt.

Ngoài ra, chiến hạm này còn được trang bị cặp pháo cỡ nòng lớn 330 mm sẽ được lắp đặt trên tàu. Đối với hoạt động tập kích ven biển, tàu sẽ sử dụng pháo A-190 cỡ nòng 100 mm, nã liên tục vào bờ biển với khoảng 80 phát đạn pháo/phút.

Cùng với hệ thống hỏa lực hùng mạnh, hệ thống điện tử vô tuyến trên tàu Mercury được coi là sự phát triển mới nhất trong số các tàu chiến của những hạm đội hiện có trong biên chế của hải quân của các nước phát triển. Đặc biệt, con tàu được biên chế trực thăng Ka-27 trang bị cả thủy lôi và ngư lôi cho từng nhiệm vụ cụ thể.

"Sự có mặt của tàu Mercury tại Biển Đen sẽ khiến kẻ thù phải e ngại và thận trọng trong từng hành động của mình. Bởi họ thừa biết hậu quả thế nào nếu phạm phải bất kỳ sai lầm nào với Nga", Tổng biên tập tạp chí Arsenal Otechestvo của Nga, ông Viktor Murakhovsky cho biết sau khi Hải quân nước này công bố kế hoạch trang bị hai chiến hạm mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại