Công an vào cuộc vụ bé gái không mặc quần áo bị trói tay treo trên trần nhà

Hoài Nam |

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đang vào cuộc làm rõ vụ một bé gái bị bạo hành trong tư thế trói tay, treo trên trần nhà, người không mặc quần áo.

Lãnh đạo UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Công an huyện Nghi Xuân đang vào cuộc xác minh, làm rõ video ghi lại cảnh một bé gái không mặc quần áo, hai tay bị trói bằng dây thừng, treo lên trên trần nhà xảy ra tại địa bàn xã.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao một đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một bé gái không mặc quần áo, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng, treo lơ lửng lên trên trần nhà trong căn phòng có ánh đèn điện.

Trong đoạn video có một người đàn ông cầm một vật giống roi, thi thoảng đánh vào người cháu bé. Ngay sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của người đàn ông.

Được biết, cháu bé bị bạo hành trong đoạn video này là N.T.B.N. (SN 2012, trú tại thôn Nam Mới, xã Cương Gián). Hiện, cháu N. đang sống cùng bố, anh trai và em gái còn mẹ đi làm ở nước ngoài.

 Công an vào cuộc vụ bé gái không mặc quần áo bị trói tay treo trên trần nhà  - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu bé bị treo lên trần nhà rồi đánh đập gây bức xúc trong dư luận.

Cũng theo lãnh đạo xã Cương Gián, sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng công an đã đến nhà cháu N. để xác minh. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người đàn ông trong clip là N.V.T. (bố đẻ của cháu N). Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng công an đến, N.V.T. đã rời khỏi địa phương.

“Sau sự việc, chính quyền địa phương phối hợp với công an, cán bộ thôn đã đến nhà của anh N.V.T. để xác minh, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, thời điểm này, anh T. không có mặt ở nhà”, lãnh đạo UBND xã Cương Gián cho hay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại