Bé gái 11 tuổi không mặc quần áo, bị bạo hành trong tư thế trói 2 tay treo lên xà nhà

Vĩnh Gia |

Cư dân mạng rất bức xúc trước hình ảnh một bé gái 11 tuổi ở Hà Tĩnh bị trói 2 tay treo lên xà nhà, không mặc quần áo, bên cạnh là một người đàn ông liên tục dùng roi bạo hành cháu bé.

Trưa 5-8, ông Hoàng Văn Hà - Chủ tịch UBND xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh - xác nhận nạn nhân là cháu B.N, ngụ tại địa phương này.

 Bé gái 11 tuổi không mặc quần áo, bị bạo hành trong tư thế trói 2 tay treo lên xà nhà  - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu B.N bị treo lên xà nhà, không quần áo, bị đánh liên tục (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 4 phút ghi lại cảnh một bé gái bị lột hết quần áo, hai tay bị buộc dây treo lên xà nhà, bên cạnh là người đàn ông liên tiếp dùng roi, bạo hành cháu bé.

Nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành vi tàn nhẫn của người đàn ông và chê trách người quay clip.

"Sau khi nắm bắt được sự việc, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an đến nhà bé gái tìm bố cháu là anh N.V.T (ngụ thôn Nam Mới, xã Cương Gián) để làm rõ nhưng hiện vẫn chưa gặp được. Theo như hình ảnh đoạn clip ghi lại thì người đánh cháu B.N chính là anh T." - ông Hà cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, do mẹ đang đi làm việc ở nước ngoài nên cháu N ở nhà với bố. Thời gian gần đây, ông T. thường xuyên uống rượu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại