Công an triệu tập nữ phụ huynh xông vào đánh giáo viên đang mang thai

Ngọc Tú |

Vào cuộc điều tra, Công an TP. Vinh (Nghệ An) đã triệu tập nữ phụ huynh xông vào đánh một giáo viên thực tập ở trường mầm non đang mang thai để xử lý theo quy định.

Tối 23/3, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, phía đơn vị đã triệu tập bà Phan Thị Ng. (38 tuổi, trú phường Trung Đô, TP. Vinh) để điều tra làm rõ hành vi xông vào Trường mầm non Việt - Lào hành hung một giáo sinh thực tập tại đây.

Theo cơ quan công an, trước đó vào sáng 22/3, bà Ng. thấy con mình có vết thâm ở chân nên đã lên trường để yêu cầu làm rõ. 

Đến trường, bà Ng. liền to tiếng quát mắng cô Phan Thị H. (21 tuổi, giáo viên thực tập tại trường phụ trách lớp con bà) vì cho rằng người này đã đánh cháu bé.

Sau khi quát mắng đe doạ, bà Ng. đã xông vào đánh giáo viên H. Nhiều giáo viên khác xung quanh đã vào can ngăn và cảnh báo giáo viên H. đang mang thai nhưng bà Ng. vẫn lao vào tấn công.

Công an triệu tập nữ phụ huynh xông vào đánh giáo sinh thực tập đang mang thai - Ảnh 1.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc.

Sau sự việc xảy ra, giáo viên H. được mọi người đưa đi đến Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Nghệ An trong tình trạng hoảng loạn, đau bụng.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Ng. thừa nhận đã lao vào tấn công giáo viên H. Nữ phụ huynh cho rằng vì quá nóng và hối hận về hành vi của mình. Hiện phía cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ và yêu cầu giáo viên H. đi giám định thương tật để có căn cứ xử lý bà Ng.

Riêng về vết bầm tím của cháu bé con bà Ng., làm việc với công an, phía nhà trường cho rằng phụ huynh đã hiểu nhầm.

Bác sỹ tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tâm lý bệnh nhân H. đã ổn định. Tuy nhiên thai trong bụng của bệnh nhân có dấu hiệu bóc tách bánh rau nên cần được theo dõi chặt chẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại