Công an thông tin chính thức vụ em vợ đâm chết anh rể rồi về nhà chờ đầu thú

Hoàng Đan |

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, do bực tức và sẵn có hơi men trong người nên Trần Đình Thân đã dùng dao dài khoảng 40cm đâm vào ngực trái của anh rể, làm nạn nhân tử vong.

Tối 13/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã có thông tin chính thức về vụ việc em vợ đâm chết anh rể xảy ra vào chiều 12/2 tại Đội 11, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên.

Theo thông tin của cơ quan điều tra, trước khi xảy ra vụ án, nạn nhân Trần Viết Đương (SN 1970, trú tại địa chỉ trên) và em vợ Trần Đình Thân (SN 1980, hung thủ gây ra vụ án mạng) đã xảy ra mâu thuẫn, do anh Đương thường xuyên chửi bới vợ, bố mẹ vợ và đánh đập, không cho vợ về nhà mẹ đẻ.

Buổi trưa cùng ngày, gia đình nhà vợ nạn nhân có tổ chức ăn giỗ, nhưng anh Đương không tham gia mà còn đứng ngoài cổng chửi bới gia đình nhà vợ.

Công an thông tin chính thức vụ em vợ đâm chết anh rể rồi về nhà chờ đầu thú - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai của đối tượng Thân.

Khi anh Trần Đình Thiện (anh vợ của nạn nhân) ra, hai người đã xảy ra cãi vã và anh Đương có dùng đòn gánh đánh vào người anh Thiện.

Do bực tức và sẵn có hơi men trong người nên Trần Đình Thân (em vợ nạn nhân) đã dùng dao dài khoảng 40cm đâm vào ngực trái của anh Đương làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau nhận được tin báo, Đội Cảnh sát 113 Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng cử cán bộ chiến sỹ có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an xã Trung Nghĩa bảo vệ hiện trường và kịp thời bắt giữ đối tượng bàn giao cho Công an TP Hưng Yên điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, theo người nhà nạn nhân và chính quyền xã Trung Nghĩa, sau khi gây án, đối tượng Thân đã trở về nhà và chờ đầu thú.

Hiện vụ án đang được Công an TP Hưng Yên tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại