Công an khám nhà nguyên PGĐ Sở KH-ĐT Hà Nội bị bắt liên quan vụ Nhật Cường

Hoàng Đan |

Trong sáng 29/11, Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà riêng của nguyên PGĐ Sở KH-ĐT Hà Nội Nguyễn Tiến Học cùng 2 bị can bị khởi tố, bắt giam do liên quan vụ Nhật Cường.

Sáng 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cùng Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT và Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh, vì liên quan đến vụ Nhật Cường.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Theo ghi nhận của PV, trong sáng cùng ngày, tại trụ sở số 2 của Sở KH-ĐT Hà Nội ở chung cư B10 Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội), một xe biển xanh 80A đã xuất hiện tại đây và sau đó, nhiều người từ trong xe đi vào trong khu làm việc của Sở này.

Công an khám nhà nguyên PGĐ Sở KH-ĐT Hà Nội bị bắt liên quan vụ Nhật Cường - Ảnh 1.

Xe ô tô biển xanh 80 (đỗ bên trái) có mặt tại trụ sở 2 của Sở KH-ĐT Hà Nội tại khu chung cư Nam Trung Yên.

Các hoạt động tại đây vẫn diễn ra bình thường. Đến gần 12h trưa, theo ghi nhận của PV, chiếc xe này chưa dời đi.

Cũng theo ghi nhận của PV, khoảng hơn 11h trưa, một số xe biển xanh 80 cùng lực lượng công an mặc cảnh phục cũng có mặt tại ngôi nhà của ông Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở KH-ĐT Hà Nội.

Công an khám nhà nguyên PGĐ Sở KH-ĐT Hà Nội bị bắt liên quan vụ Nhật Cường - Ảnh 2.

Xe biển xanh có mặt trước nhà ông Học.

Công an khám nhà nguyên PGĐ Sở KH-ĐT Hà Nội bị bắt liên quan vụ Nhật Cường - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng có mặt trước nhà ông Học.

Đến khoảng hơn 13h cùng ngày, việc khám xét kết thúc và các lực lượng di chuyển khỏi khu vực nhà này.

Công an khám nhà nguyên PGĐ Sở KH-ĐT Hà Nội bị bắt liên quan vụ Nhật Cường - Ảnh 4.

Cảnh sát khám xét nhà bị can Phạm Thị Kim Tuyến tại toà chung cư trên phố Hoàng Cầu.

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an cũng đã tiến hành khám xét nhà riêng của các bị can Phạm Thị Kim Tuyến trên phố Hoàng Cầu và bị can Lê Duy Tuấn.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan; Đồng thời, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh; Lê Duy Tuấn, Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh.

3 bị can này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ Luật Hình sự năm 2015; Đồng thời, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Hiện đang bị truy nã) cùng tội trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại