Công an khám xét nhà của đại gia Vũ "nhôm"

Đình Thức |

Chiều 21/12 lực lượng công an tiến hành khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ "nhôm") - đại gia bất động sản ở Đà Nẵng. Đến gần 20h, cảnh sát mang theo nhiều hồ sơ ra ngoài, ngôi nhà bị tắt điện đột ngột.

Chiều 21/12, ông Lê Văn Tam - Giám đốc công an TP.Đà Nẵng xác nhận cơ quan chức năng đang khám xét nhà ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm" vì trước đây có làm ngành nhôm kính, 42 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Công an khám xét nhà của đại gia Vũ nhôm - Ảnh 1.

Nhiều xe biển số 80 trước cổng biệt thự ông Vũ vào chiều 21/12

Ông Tam cho biết thêm, Công an Đà Nẵng nhận được yêu cầu cầu phối hợp của cơ quan điều tra an ninh Bộ Công an.

Ngôi nhà theo kiểu biệt thự ở số 82 đường Trần Quốc Toản, quận Hải Châu đèn điện sáng nhưng cửa đóng kín. Bên ngoài có nhiều xe biển số xanh của các cơ quan công an.

Công an khám xét nhà của đại gia Vũ nhôm - Ảnh 2.

Nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Mặc dù trời Đà Nẵng rất lạnh nhưng hàng trăm người dân hiếu kỳ vẫn tập trung theo dõi vụ việc khiến đoạn đường bị ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn. Công an được tăng cường đến giữ trật tự, phân luồng giao thông. 

Ngoài ra, trụ sở Công ty Bắc Nam 79 trên đường Lê Hồng Phong của ông Vũ "nhôm" chiều cùng ngày cũng bị khám xét. 

Người dân sống ở gần đó cho hay thấy có nhiều người mặc thường phục sau khi vào trong công ty đã mang một số thùng giấy đóng kín ra ngoài.

Công an khám xét nhà của đại gia Vũ nhôm - Ảnh 3.

Công an khám xét nhà của đại gia Vũ nhôm - Ảnh 4.

Đến 19h40 cùng ngày, công an từ trong nhà đại gia Vũ đi ra ngoài, mang theo rất nhiều tài liệu. 

Theo quan sát, hệ thống điện trong nhà bị tắt đột ngột, chỉ còn phòng khách là sáng. 

Người dân vẫn kiên nhẫn đứng ngoài đường theo dõi. 

Công an khám xét nhà của đại gia Vũ nhôm - Ảnh 5.

Công an khám xét nhà của đại gia Vũ nhôm - Ảnh 6.

Điện trong nhà tắt đột ngột.

Đến 21h, việc khám xét vẫn đang tiếp tục. Sau đó 2 chiếc xe biển số 80 lùi thẳng vào trong gara của ngôi biệt thự rồi đóng cửa. Điện trong nhà vẫn bị tắt, rèm được kéo xuống.

Ngoài đường dù trời lạnh 19 độ C nhưng hàng trăm người dân vẫn tụ tập, chưa chịu giải tán. 

Hơn 21h15, hai chiếc xe biển số 80 chạy ra ngoài, mang theo nhiều tài liệu. Trong suốt buổi khám xét nhà, người dân không thấy ông Vũ "nhôm". 

Công an khám xét nhà của đại gia Vũ nhôm - Ảnh 7.

Hơn 21h, người dân vẫn tập trung trước nhà Vũ "nhôm".

Công an khám xét nhà của đại gia Vũ nhôm - Ảnh 8.

Hơn 21h15, buổi khám xét nhà ông Vũ "nhôm" mới xong.

Công an khám xét nhà của đại gia Vũ nhôm - Ảnh 9.

Nhà ông Vũ cách cầu Sông Hàn khoảng 1km.

Ông Phan Văn Anh Vũ hiện là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (đường Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng). 

Ngoài ra Vũ "nhôm" còn sở hữu 80% cổ phần ở Công ty TNHH Phú Gia Compound. Ông từng ứng cử vào thành viên HĐQT của DongA Bank, nơi ông sở hữu 10% cổ phần.

Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, đồng thời sở hữu cổ phần trong nhiều dự án khác.

Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra (A92-Bộ Công an) vừa có công văn 817 đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phối hợp, cung cấp những hồ sơ liên quan đến việc mua bán đất, nhà công sản từ năm 2006 đến nay theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, công văn đề cập cụ thể đến 9 dự án đầu tư và 31 nhà, đất công sản nằm tại nhiều vị trí đắc địa ở TP Đà Nẵng.

Đặc biệt, trong đó có địa chỉ nhà số 45 và 47 đường Nguyễn Thái Học (quận Hải Châu) được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận do công ty của ông Phan Văn Anh Vũ tặng ông Nguyễn Xuân Anh (cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng).

Công an khám xét nhà của đại gia Vũ nhôm - Ảnh 10.

Công an khám xét nhà Vũ "nhôm". Clip: Đình Thức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại