Con trai thứ 2 của tỷ phú Lý Gia Thành: Mua một mảnh đất ở Nhật Bản, 25 năm sau kiếm lợi nhuận hơn 1,1 tỷ USD, đúng là hổ phụ sinh hổ tử

Hoa Thu |

Nhiều người cho rằng Lý Trạch Khải chỉ dựa hơi ông bố tỷ phú Lý Gia Thành, nếu không có Lý Gia Thành thì Lý Trạch Khải chẳng là gì cả. Cũng có người cảm thấy Lý Trạch Khải là người vừa có năng lực lại vừa có tầm nhìn, dù không phải con trai của Lý Gia Thành thì ông cũng có thể đạt được thành công vang dội.

Con trai thứ 2 của tỷ phú Lý Gia Thành: Mua một mảnh đất ở Nhật Bản, 25 năm sau kiếm lợi nhuận hơn 1,1 tỷ USD, đúng là hổ phụ sinh hổ tử - Ảnh 1.

Lý Trạch Khải là con trai thứ 2 của tỷ phú giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc) - Lý Gia Thành. Sinh ra là con của một người cha hiển hách, rất nhiều người tò mò, Lý Trạch Khải rốt cuộc có tài năng đến mức nào?‏

Nhìn vào những thành tựu của Lý Trạch Khải có thể thấy được tầm nhìn đầu tư của ông không hề thua kém cha mình. Trong những năm qua, ông đã xây dựng cho mình một đế chế hoàn toàn khác với Lý Gia Thành, đồng thời phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực như công nghệ, truyền thông, viễn thông, bất động sản,...‏

Con trai thứ 2 của tỷ phú Lý Gia Thành: Mua một mảnh đất ở Nhật Bản, 25 năm sau kiếm lợi nhuận hơn 1,1 tỷ USD, đúng là hổ phụ sinh hổ tử - Ảnh 2.

‏Là con trai thứ 2 trong gia tộc họ Lý, Lý Trạch Khải không chỉ được biết đến vì có xuất phát điểm cao mà còn nổi danh là nhà thông thái trong lĩnh vực đầu tư. Rất nhiều người không biết Lý Trạch Khải đã sở hữu cho mình nhiều hạng mục đầu tư thành công trong những năm gần đây, chẳng hạn như dự án nhà ga đường sắt ở Tokyo, Nhật Bản.‏

‏Năm 1998, Lý Trạch Khải đến Nhật Bản để phát triển sự nghiệp, trong năm đó ông đã đầu tư 90 tỷ Yên (gần 16 nghìn tỷ VND) mua lại một khu đất, sau đó xây dựng thành hạng mục thương mại.‏

‏8 năm sau vào năm 2006, ông thành công bán ra dự án này với giá 1,7 tỷ USD (gần 40 nghìn tỷ VND), sau khi trừ đi các chi phí, ông thu lại khoản lợi nhuận khổng lồ lên tới 1,1 tỷ USD (gần 26 nghìn tỷ VND). Không thể không thừa nhận Lý Trạch Khải thực sự rất thông minh.‏

Con trai thứ 2 của tỷ phú Lý Gia Thành: Mua một mảnh đất ở Nhật Bản, 25 năm sau kiếm lợi nhuận hơn 1,1 tỷ USD, đúng là hổ phụ sinh hổ tử - Ảnh 3.

‏Một dự án đầu tư bất động sản nổi tiếng khác của Lý Trạch Khải là trung tâm Yingke ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Thời điểm đó, nhận thấy thị trường Hồng Kông không còn cơ hội phát triển, ông đã nhanh chóng chuyển tầm ngắm sang các thành phố cốt lõi khác của Châu Á như Bắc Kinh, Tokyo,...Đương nhiên dự án này cũng được bán thành công và thu về hơn 6 tỷ NDT (hơn 20 nghìn tỷ VND). Vì khả năng đầu tư đáng kinh ngạc đó mà giới doanh nhân gọi ông là "siêu nhân nhỏ".‏

‏Ngoài nhận sự giúp đỡ của Lý Gia Thành , Lý Trạch Khải còn hợp tác với công ty Hutchison Whampoa của cha cùng thành lập một đài truyền hình vệ tinh, sau này trở thành đài STAR TV vô cùng nổi tiếng. Thời điểm đó, ông trùm truyền thông Mỹ Murdoch đang muốn thâm nhập vào thị trường Châu Á, vì thế Lý Trạch Khải đã bán đài truyền hình của mình cho phía Murdoch, thu về 450 triệu USD (10 nghìn tỷ VND).‏

Con trai thứ 2 của tỷ phú Lý Gia Thành: Mua một mảnh đất ở Nhật Bản, 25 năm sau kiếm lợi nhuận hơn 1,1 tỷ USD, đúng là hổ phụ sinh hổ tử - Ảnh 4.

‏Không thể phủ nhân thành công của Lý Trạch Khải trong những năm gắn liền với sự giúp đỡ của Lý Gia Thành, tuy nhiên điểm mấu chốt để thành công vẫn là năng lực hơn người của ông. Mỗi doanh nhân đều có triết lý kinh doanh riêng và Lý Trạch Khải cũng vậy. ‏

‏Lý Trạch Khải là kỳ tài trong giới doanh nhân, ông dám mạo hiểm và chiến đấu hết mình vì sự nghiệp, từ bỏ việc thừa kế công ty để bắt đầu kinh doanh riêng và xây dựng một nền tảng kinh tế độc lập.‏

‏Tuy Lý Trạch Khải có điều kiện gia đình vượt xa so với người thường nhưng những nỗ lực và tinh thần làm việc của ông là điều đáng để mọi người học hỏi. Ông từng nói rằng chỉ cần dám đột phá và chiến đấu hết sức thì nhất định có thể tạo ra được thế giới của riêng mình.‏

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại