Con trai Nữ hoàng Anh lần đầu thừa nhận giao du với tỷ phú ấu dâm nhưng không nảy sinh quan hệ với “nô lệ tình dục”

Diệp Lục |

Hoàng tử Andrew thừa nhận thường xuyên giao du với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein khiến gia đình hoàng gia thất vọng.

Tối 16/11, Hoàng tử Andrew , con trai thứ hai của Nữ hoàng Anh, lần đầu lên tiếng về bê bối liên quan đến tỷ phú ấu dâm và có quan hệ với nô lệ tình dục. Người phỏng vấn ông là phóng viên Emily Maitlis.

Hoàng tử Andrew thừa nhận thường xuyên giao du với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, điều khiến ông dằn vặt và gia đình thất vọng.

"Tôi đã ở cùng ông ấy, đó là điều khiến tôi ân hận mãi. Đó không phải là điều một thành viên hoàng gia nên làm nhưng tôi đã làm mọi người thất vọng, đơn giản là vậy", con trai Nữ hoàng Anh cho hay.

Con trai Nữ hoàng Anh lần đầu thừa nhận giao du với tỷ phú ấu dâm nhưng không nảy sinh quan hệ với “nô lệ tình dục” - Ảnh 1.

Hoàng tử Andrew.

Hoàng tử Andrew vướng vào những cáo buộc nghiêm trọng vì mối quan hệ với Epstein, 66 tuổi, người bị bắt đầu tháng 7 với cáo buộc lạm dụng và mua dâm hàng chục trẻ vị thành niên trong giai đoạn 2002-2005. Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan, New York, Mỹ trong quá trình chờ xét xử ngày 16/8.

Tên của Hoàng tử Andrew được nhắc đến trong hồ sơ tòa án Mỹ được công bố hồi tháng 8, sau khi ông bị cáo buộc sàm sỡ một cô gái trẻ tại dinh thự của Epstein ở Manhattan, New York. Virginia Roberts Giuffre, một nạn nhân của Epstein, năm 2015 cáo buộc cô bị ép phải quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew vào năm 2001, khi cô mới 17 tuổi, theo hồ sơ tòa án liên bang Mỹ.

Con trai Nữ hoàng Anh lần đầu thừa nhận giao du với tỷ phú ấu dâm nhưng không nảy sinh quan hệ với “nô lệ tình dục” - Ảnh 2.

Tỷ phú ấu dâm Epstein.

Hoàng tử Andrew phủ nhận cáo buộc và nói chưa bao giờ gặp Giuffre. Vào ngày ông bị tố cáo có quan hệ tình dục với Giuffre, con trai Nữ hoàng Anh cho hay, ông đang bận đưa con gái đi ăn pizza ở thị trấn Woking, phía tây bắc hạt Surrey, Anh.

"Vào ngày 10/3 ấy, tôi ở nhà với các con. Tôi đã đưa Beatrice đến cửa hàng Pizza Express ở Woking để con bé tham gia một bữa tiệc, vào khoảng 4 hoặc 5h chiều. Vợ tôi khi đó không có nhà, mà trong nhà chúng tôi có một quy định: Khi một người đi vắng, người còn lại phải ở nhà cùng con", Hoàng tử Andrew nói.

Điện Buckingham ra thông cáo cho biết những cáo buộc về hành vi bất hợp pháp của Hoàng tử Andrew với người vị thành niên là không đúng sự thật. "Hoàng tử Andrew không có bất cứ hình thức quan hệ hay quan hệ tình dục nào với Virginia Roberts", thông cáo này cho biết.

Nguồn: Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại