Con trai Lê Giang: Sau lưng tôi, người ta nói "Lê Lộc nổi tiếng hơn Duy Phước"

Nguyễn Hương |

Duy Phước đã có những chia sẻ chân thành về con người, tính cách của cô em gái Lê Lộc cùng những lời đồn không mấy thiện cảm sau lưng hai anh em.

Chuyện diễn viên Lê Lộc công khai từ chối tình cảm của Tuấn Dũng trên sóng truyền hình không chỉ khiến Lê Giang, Trấn Thành và Lâm Vỹ Dạ bật khóc mà còn làm nhiều khán giả tiếc nuối. 

Từ câu chuyện này, anh trai Lê Lộc - diễn viên Duy Phước đã có những chia sẻ về cô em gái của mình.

Mọi người hay nói "Lê Lộc nổi tiếng hơn Duy Phước"

Chia sẻ về chuyện Lê Lộc từ chối tình cảm của Tuấn Dũng, Duy Phước bày tỏ: "Thật sự, tôi chưa xem chương trình nên không biết phải nói như thế nào. Từ trước tới nay, chuyện cá nhân của Lộc, đặc biệt là liên quan tới vấn đề tình cảm, tôi không mấy khi tham gia.

Lộc đã lớn và đủ hiểu mình phải làm gì nên tôi luôn tôn trọng, ủng hộ, động viên hết lòng mọi quyết định của em gái mình. Chỉ cần Lộc cảm thấy hài lòng, hạnh phúc là cả nhà vui rồi. Tôi chỉ mong em gái luôn được may mắn, thành công và đi đến đâu cũng được khán giả thương mến".

Con trai Lê Giang: Sau lưng tôi, người ta nói Lê Lộc nổi tiếng hơn Duy Phước - Ảnh 1.

Ba mẹ con Lê Giang, Lê Lộc, Duy Phước.

Duy Phước theo cha đi diễn từ nhỏ và từng được mệnh danh là "Thần đồng tấu hài", diễn từ Nam ra Bắc và kiếm không ít tiền. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây khi tấu hài đi xuống, cái tên Duy Phước không còn nhiều người biết tới, trong khi Lê Lộc lại nổi lên.

Chính vì thế, nhiều người trong nghề vẫn hay so sánh hai anh em với nhau. Trong cái vế so sánh ấy, Duy Phước thường không được đánh giá bằng em gái mình. Chia sẻ về điều này, Duy Phước nói:

"Sau lưng tôi, người ta nói Lê Lộc nổi tiếng hơn Duy Phước. Tôi chỉ mỉm cười và thầm nghĩ, em gái tôi thành công và nổi tiếng hơn tôi thì mừng cho nó. Tôi chẳng những không buồn còn rất tự hào nữa.

Những gì em tôi có bây gờ, ngày xưa tôi cũng đã từng có. Tới giờ này, tôi còn làm ra tiền, còn được mời đi hát, còn có người nhớ là vui lắm rồi. Những năm gần đây, Lộc đã rất cố gắng và những gì nó có là xứng đáng. Nó bây giờ còn giỏi hơn nhiều người đang giỏi nữa, đâu chỉ riêng tôi.

Tôi mừng cho em gái mình và mong nó luôn được mọi người thương mến, luôn nổi tiếng. Gia đình luôn hãnh diện về Lộc.

Còn chuyện ai hơn ai, tôi cho rằng, mỗi người nghệ sĩ đều có tính cách riêng, khán giả riêng của họ. Tôi luôn cố gắng và hết mình với những gì Tổ nghiệp cho tôi. Tôi biết vị trí và miếng đất nhỏ của mình ở đâu. Hãy để khán giả quyết định năng lực của người nghệ sĩ. Và tôi mong mọi người hãy nhớ "núi này cao, chưa chắc núi khác không cao".

Con trai Lê Giang: Sau lưng tôi, người ta nói Lê Lộc nổi tiếng hơn Duy Phước - Ảnh 3.

Lê Lộc và Duy Phước ngày bé.

Trong câu chuyện liên quan tới em gái Lê Lộc, Duy Phước cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm giữa hai anh em. Duy Phước kể: "Ngày xưa, khi hai anh em còn nhỏ, Lộc chưa theo nghề, tôi thì đã đi diễn với ba. Mỗi lần làm không tốt, hay bị ba la.

Thấy tôi buồn, Lộc động viên bảo "anh Hai ráng diễn với ba cho tốt, đừng để ba buồn vì ba chỉ muốn khán giả được xem những điều tốt nhất".

Có một thời gian tôi gặp nhiều chuyện buồn. Tôi không thuê nhà riêng mà dọn về ở với Lộc để anh em được ở gần nhau, dễ tâm sự, sẻ chia. Lúc đó, tôi hay nhậu nhẹt và thường về rất khuya. Thời điểm đó, mẹ chưa về Việt Nam còn Lộc thì thuê 1 căn nhà nhỏ ở riêng).

Trước khi nhậu, tôi gọi điện cho lộc nói đợi cửa, anh Hai về khuya. Đinh ninh là em gái đợi cửa rồi nên tôi nhậu tới 3,4h sáng mới về. Bé Lộc khóa cửa đi ngủ. Tôi gọi cả chục cuộc nhưng Lộc mê ngủ, không nghe điện thoại. Kết quả là tôi phải qua đêm ở khách sạn.

Tôi ngủ dậy về, đinh ninh Lộc sẽ mở cửa nhưng Lộc lại đi quay phim rồi, thế là tôi tiếp tục "lang thang" cho tới khi Lộc xong việc. Lúc đó, tôi giận lắm nhưng nghĩ đến chuyện em gái mình phải ngủ để có sức đi làm, không thể thức khuya đợi mình được thì... đành bỏ qua".

Con trai Lê Giang: Sau lưng tôi, người ta nói Lê Lộc nổi tiếng hơn Duy Phước - Ảnh 4.

Duy Phước và Lê Lộc hồi nhỏ.

Chỉ mong gia đình gắn bó, đoàn kết trong những lúc cần thiết

Nói về con người, tính cách của Lê Lộc, Duy Phước không ngần ngại cho biết: "Lộc khá tự lập, trong khả năng của mình, Lộc luôn tự làm, không dựa dẫm vào người khác. Lộc cũng khá nóng tính, biết tiết kiệm và dành dụm. Chịu tiếp thu, chịu lắng nghe. Lộc là con gái nên gặp những vấn đề xã hội thường hỏi tôi, và tôi hay chia sẻ, khuyên em mình.

Về nghề nghiệp, lúc nhỏ, Lộc khá thụ động, chỉ đi học nhưng ba tôi luôn mong các con theo nghề. Có thời gian, ba tôi tập cho Lộc đi diễn cùng nhưng Lộc ít bộc lộ năng khiếu diễn xuất. Ba tập và rèn cho Lộc nhiều lắm.

Tôi và Lộc có khoảng thời gian sống cách nhau, lúc đó mẹ còn ở Việt Nam, chưa đi nước ngoài và hoạt động ở sân khấu kịch Phú Nhuận.

Mẹ dẫn bé Lộc đến sân khấu xem mẹ diễn. Mẹ cũng mong muốn Lộc tiếp tục theo nghề. Cô Hồng Vân thương mẹ và bé Lộc nên cho Lộc cơ hội thử sức ở những vai diễn nhỏ. Lúc này Lộc cũng khá hơn và từ từ thích nghi được.

Thời gian sau đó mẹ đi nước ngoài, Lộc vừa được học thêm trong trường sân khấu vừa được ba chỉ dạy thêm về nghề nên ngày càng bộc lộ tố chất, khả năng nhiều hơn và được cô Hồng Vân giao cho những vai lớn hơn để thử thách.

Lộc cũng gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự cố gắng, rèn luyện và trau dồi nên đến giờ cả gia đình thấy Lộc có đủ khả năng để làm hài lòng khán giả. Tất cả điều đó đều là sự cộng hưởng của cha mẹ, thầy cô và cơ hội từ cô Hồng Vân. Cùng với sự duyên dáng Lộc được thừa hưởng từ mẹ nên nhanh chóng được khán giả đón nhận.

Con trai Lê Giang: Sau lưng tôi, người ta nói Lê Lộc nổi tiếng hơn Duy Phước - Ảnh 6.

Lê Lộc đang ngày càng đắt show và được khán giả yêu mến.

Trong cuộc thi gameshow "Sao nối ngôi" mùa đầu tiên, Lộc được khán giả thương rất nhiều. Ba và mẹ cố gắng lo cho Lộc, cố vấn cho Lộc, sẻ chia động viên Lộc mỗi vòng thi. Nhìn thấy điều đó, tôi rất vui. Thật sự cảm giác đó tôi cũng chưa có được. Tôi vui vì thấy hình ảnh cha mẹ cùng lo cho đứa con của mình.

Khi trưởng thành, có lẽ điều tôi mong nhất chỉ là được nhìn thấy những thành viên trong gia đình mình gắn bó, đoàn kết vào những lúc cần thiết nhất. Chỉ nhiêu đó là tôi mãn nguyện rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại