Con trai đi chơi xuyên đêm và có thái độ không đúng mực, người cha lập tức dùng bạo lực trừng phạt đứa trẻ tạo ra hiện trường đầy máu

YU |

Một vụ bạo hành gia đình gây xôn xao dư luận khi nạn nhân ôm đầu chảy máu và ở hiện trường còn có một con dao làm bếp cỡ lớn. Phải chăng người cha đã dùng dao tấn công con ruột của mình?

Ngày 18/11, video quay lại cảnh một người cha ở Trung Quốc đang dạy dỗ con trai bằng bạo lực đã được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người quan tâm. Cảnh sát đã ngay lập tức vào cuộc.

Sự việc diễn ra vào ngày 17/11 tại thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Người đàn ông trong video họ Lưu và cậu bé khoảng 11, 12 tuổi bị bạo hành là con ruột của ông. 

Trước đó 1 ngày, cậu bé đã cùng bạn học cùng lớp ra ngoài chơi cả đêm, đến sáng mới về nhà. Trưa ngày 17/11, cậu bé lấy điện thoại di động của mẹ chơi mà không chịu làm gì, khiến ông Lưu nổi giận.

Buổi chiều cùng ngày, khi ông Lưu đang làm cơm tối có hỏi con trai về đi chơi khuya hôm trước thì nhận được câu trả lời không thỏa đáng cùng thái độ hỗn láo. 

Trong lúc không thể kiềm chế cơn giận, ông Lưu đã cầm điện thoại ném vào đầu người con. Hậu quả là đầu đứa bé có nhiều vết bầm tím và chảy máu rất nhiều, cậu bé ôm đầu đau đớn ngồi trên sàn.

Con trai đi chơi xuyên đêm và có thái độ không đúng mực, người cha lập tức dùng bạo lực trừng phạt đứa trẻ tạo ra hiện trường đầy máu - Ảnh 1.

Cậu bé ôm đầu đầy máu sau khi bị cha đánh.

Con trai đi chơi xuyên đêm và có thái độ không đúng mực, người cha lập tức dùng bạo lực trừng phạt đứa trẻ tạo ra hiện trường đầy máu - Ảnh 2.

Điện thoại di động hư hỏng nặng sau cú ném của người cha.

Có thể thấy qua video, ở hiện trường còn một con dao làm bếp cỡ lớn khiến nhiều người nghi ngờ ông ta đã dùng nó tấn công con trai. 

Nhưng cảnh sát đã khẳng định, vết thương của nạn nhân chỉ là một vết thương nhỏ, không bị gây ra bởi con dao làm bếp kia.

Con trai đi chơi xuyên đêm và có thái độ không đúng mực, người cha lập tức dùng bạo lực trừng phạt đứa trẻ tạo ra hiện trường đầy máu - Ảnh 3.

Con dao làm bếp cỡ to ở hiện trường khiến nhiều người nghi ngờ người cha đã dùng nó bạo hành con trai.

Hiện tại, ông Lưu rất hối hận về hành vi bạo lực của mình. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại