Con trai 6 tuổi không làm bài về nhà, người cha vô nhân tính đã gây ra tội ác không thể nào dung thứ được

NEGRONI |

Trong cơn nóng giận, ông bố này đã không thể kiểm soát được bản thân và gây ra hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Mới đây, một người cha có tên Mehmet Ali Y. đến từ thành phố Iskenderun, Thổ Nhĩ Kì đã bị cảnh sát bắt giữ vì bị cáo buộc có hành động bạo lực với cậu con trai 6 tuổi. Theo The Sun, cậu bé hiện đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Sau khi hàng xóm phát hiện ra cậu bé bị bất tỉnh, họ đã ngay lập tức gọi điện cho nhân viên y tế đến hiện trường để cấp cứu. 

Cậu bé được đưa vào bệnh viện tiểu bang Iskenderun trong tình trạng vô cùng nguy kịch, với những vết thương nghiêm trọng ở đầu và mặt. 

Hiện tại, cậu bé vẫn chưa qua được cơn nguy hiểm và phải sử dụng máy hỗ trợ sự sống.

Con trai 6 tuổi không làm bài về nhà, người cha vô nhân tính đã gây ra tội ác không thể nào dung thứ được - Ảnh 1.

Cậu bé bị thương nặng ở đầu sau khi bị đánh bằng máy hút bụi.

Theo lời người mẹ, Gulistan O., vợ cũ của nghi phạm, nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do cậu con trai không làm bài tập về nhà. 

Trong cơn nóng giận, ông bố tàn nhẫn này đã dùng máy hút bụi để đánh vào đầu và mặt của cậu bé. 

Cô nói: "Anh ta đã đánh đập con trai mình bằng máy hút bụi chỉ bởi vì con không làm bài tập về nhà. 

Sau khi nghe tin con trai nhập viện, tôi đã chạy đến ngay lập tức và không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. 

Trên người và mặt con tôi đầy những vết bầm tím. Có người bố nào lại hành động dã man với con mình như vậy không?"

Con trai 6 tuổi không làm bài về nhà, người cha vô nhân tính đã gây ra tội ác không thể nào dung thứ được - Ảnh 2.

Mehmet Ali, người bị buộc tội thực hiện vụ tấn công bạo lực vào chính con trai mình.

Được biết, khi còn chung sống với nhau, Mehmet Ali Y. cũng thường xuyên đánh đập cô. Thậm chí, cô đã từng nộp đơn khiếu nại về hành vi bạo lực của chồng nhưng bị chồng dọa giết nên đã rút đơn về. 

Cũng bởi vì lí do đó mà cô đã chia tay người đàn ông này.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại