*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong cuộc khủng hoảng của Tân Hiệp Phát hồi năm 2015, người ngoài nhìn vào chỉ thấy câu chuyện khủng hoảng truyền thông xuất phát từ một con ruồi đã "thổi bay" 2.000 tỷ đồng. Còn nội bộ của Tân Hiệp Phát lúc ấy cũng khủng hoảng không kém, đến anh tài xế cho công ty một ngày cũng nhận tới 5 cuộc điện thoại từ người thân khuyên không nên làm cho Tân Hiệp Phát…
Khi phát hiện ra con ruồi trong chai nước của Tân Hiệp Phát, Võ Văn Minh đã nảy sinh ý định dùng chai nước để tống tiền.
Bị cáo Minh cho biết lúc đầu có yêu cầu Tân Hiệp phát đưa 1 tỷ thì giao lại chai nước có ruồi, nhưng sau đó giảm xuống còn 500 triệu.
Sáng 30/6, TAND cấp cao tại TP HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án con ruồi trong chai Number 1. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn lại.
Ngày mai, 30/6, vụ án "con ruồi nửa tỷ" tiếp tục được đưa ra xét xử phúc thẩm. Đây không chỉ là "cuộc đấu" của Tân Hiệp Phát và Võ Văn Minh, mà còn là trận "so găng" vô tiền khoáng hậu của các luật sư, các chuyên gia truyền thông, chuyên gia kinh tế và và người tiêu dùng. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những ý kiến trái chiều, thậm chí chia rẽ sâu sắc về vụ án có một không hai này.
Việc tìm luật sư và làm thủ tục yêu cầu luật sư bào chữa cho Võ Văn Minh trong phiên phúc thẩm là điều rất cần thiết.
Ngày hôm nay (28/12), Võ Văn Minh - bị cáo trong vụ án "con ruồi 500 triệu" đã có đơn kháng cáo kêu oan.
Di sản của con ruồi trong chai nước vẫn còn đó, là những suy tư về cái chết của một thương hiệu.
Đoàn Thanh tra của Bộ Y tế do Phó chánh thanh tra Bộ làm trưởng đoàn sẽ thanh tra toàn diện việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại Công ty Tân Hiệp Phát trong thời gian 30 ngày.
Tân Hiệp Phát gửi đơn cho công an tố cáo có người phá hoại. Tuy nhiên, sau khi xác minh, Công an Khánh Hòa khẳng định chưa có dấu hiệu tội phạm hình sự.
Về “nhân vật bí ẩn” muốn mua lại chai nước có dị vật do anh Ngọc Anh giữ, đại diện Tân Hiệp Phát cho biết, công ty không liên quan đến nhân vật này.
Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Khánh Hòa sẽ làm văn bản báo cáo đầy đủ về vụ việc gửi UBND tỉnh Khánh Hòa để xin ý kiến chỉ đạo bởi “đây là vụ việc quá lớn”.