Con người phải di chuyển nhanh tới mức nào để có thể chạy trên mặt nước?

Lily Ngo |

Có bao giờ bạn nghĩ, chúng ta phải chạy nhanh tới mức nào để có thể di chuyển trên mặt nước giống như trong phim không?

Để tránh bị chìm, chúng ta cần tạo ra lực đẩy bằng trọng lượng của mình. Để làm được điều này bạn cần đẩy nước xuống và ngược lại với mỗi bước đi. 

Đối với một đôi giày cỡ 42, bạn không thể đẩy nhiều hơn 3,5 lít nước một lúc nếu không bạn sẽ chìm sâu và ma sát với nước sẽ khiến bạn chậm lại rất nhiều.

Con người phải di chuyển nhanh tới mức nào để có thể chạy trên mặt nước? - Ảnh 1.

Ảnh: Science focus

Vì vậy, số nước này phải được đẩy lùi đủ nhanh để bù lại trọng lượng của chúng ta. Ví dụ như bạn nặng 75 kg, tính toán nhanh thì bạn cần đẩy số nước đó với tốc độ khoảng 11 m/s.

Vì nước chuyển động ngược lại khi bạn đẩy nó, chính vì vậy bạn cần phải đi nhanh gấp đôi vận tốc đã tính được ở trên nếu không thì bạn sẽ chỉ đứng yên tại chỗ, không di chuyển được đi đâu. Vì vậy tốc độ chạy của chúng ta cần đạt được là 80 km/giờ.

Điều này hoàn toàn là bất khả thi ngay cả khi bạn ở trong môi trường lý tưởng, bỏ qua những thứ như lực cản của chất lỏng.

Theo Science focus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại