Con gái tự tử vì kết quả thi kém, mẹ ngỡ ngàng hơn khi phát hiện dòng nhật ký trước đó của con trên một trang web đen

IMACHO |

Từ bi kịch của gia đình mình, chị Bonnie Mellor cũng muốn cảnh báo đến các bậc phụ huynh để không ai phảii trải qua xảy ra sự việc đáng tiếc như con gái chị.

Nhận được kết quả thi không như ý muốn, nữ sinh Leilani Clarke, 16 tuổi đến từ Bournemouth, Dorset (Anh) đã quyết định treo cổ tự tử ngay tại phòng riêng hồi tháng 2 vừa qua.

Sau khi phát hiện, mẹ của em là chị Bonnie Mellor, đã nhanh chóng gọi cấp cứu nhưng vẫn không thể cứu sống con gái.

Trước khi đưa ra quyết định dại dột, Leilani từng là một học sinh gương mẫu, thường xuyên tham gia hoạt động nghệ thuật của trường trung học Twynham.

Được biết, Leilani hoàn toàn khỏe mạnh về mặt thể chất lẫn tinh thần, em không có tiền sử bị tâm thần hoặc mắc bệnh tâm lý.

Theo điều tra của cảnh sát, cái chết của Leilani hoàn toàn do chính nạn nhân gây ra và không có sự tác động của yếu tố bên ngoài nào khác. Để giữ được bình tĩnh, cô bé 16 tuổi còn lén uống vài ngụm rượu trước khi treo cổ tự sát.

Con gái tự tử vì kết quả thi kém, mẹ ngỡ ngàng hơn khi phát hiện dòng nhật ký trước đó của con trên một trang web đen - Ảnh 1.
Con gái tự tử vì kết quả thi kém, mẹ ngỡ ngàng hơn khi phát hiện dòng nhật ký trước đó của con trên một trang web đen - Ảnh 2.

Lúc sinh thời, Leilani là một học sinh ngoan ngoãn và không hề có tiền sử bị tâm thần hay mắc bệnh tâm lý.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện trước khi tự tử vài ngày, Leilani đã đăng nhập vào trang web đen và để lại những dòng tâm sự dưới dạng nhật ký.

Chị Bonnie cho biết vào bữa cơm tối, 2 mẹ con chị có nói chuyện với nhau về kết quả thi. Lúc đó, Leilani có hơi buồn và thất vọng nhưng tuyệt nhiên cô bé không để lộ dấu hiệu muốn làm hại bản thân mình.

Bản thân chị Bonnie không hay biết gì về việc con gái mình lại tìm đến những trang web đen tiêu cực kia. "Con bé đi vào phòng ngay sau bữa tối.

Tôi có đến chúc con ngủ ngon nhưng nó không trả lời. Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng do con bé quá buồn mà thôi. Đến sáng hôm sau phát hiện Leilani nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Tôi gọi cấp cứu nhưng mọi thứ đã quá muộn".

Lục lại lịch sử duyệt web của Leilani, chị Bonnie còn rùng mình hơn khi phát hiện những dòng nhật ký chứng tỏ con gái chị đã có ý định tự tử từ tháng 9/2017, tức 5 tháng trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra.

Chính kết quả thi tồi tệ đã trở thành "giọt nước tràn ly", khiến Leilani cảm thấy tuyệt vọng và quyết định tự kết liễu đời mình.

Con gái tự tử vì kết quả thi kém, mẹ ngỡ ngàng hơn khi phát hiện dòng nhật ký trước đó của con trên một trang web đen - Ảnh 3.

Điều tra viên Rachel Griffin trường hợp này chính là ví dụ điển hình chứng tỏ sự nguy hiểm và đáng sợ của các trang web đen, cổ vũ những con người lạc lối có xu hướng nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực và làm hại bản thân. Rachel miêu tả đây chính là thế giới ngầm của internet.

"Thay vì người thân trong gia đình và bạn bè, Leilani lại tìm kiếm sự giúp đỡ từ những trang web đen kia, trở thành "con mồi" đáng thương của những trò lừa bịp chết người trên mạng" - Rachael nói.

Từ bi kịch của gia đình mình, chị Bonnie cũng muốn cảnh báo đến các bậc phụ huynh rằng phải luôn luôn trò chuyện với các con, cho chúng một điểm tựa tinh thần vững chắc để những đứa trẻ ấy có thể mở lòng chia sẻ thay vì im lặng chịu đựng để rồi xảy ra sự việc đáng tiếc như Leilani.

(Nguồn: Dailymail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại